Sơn Tây: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải Hiệu quả phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động

Qua phong trào, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, văn minh. Xác định rõ điều này, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn đã chú trọng phối hợp triển khai và đưa phong trào đi vào chiều sâu.

Đồng b trin khai

Ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết: Trên địa bàn thị xã, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc.

Thông qua phong trào, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh, hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, tại thị xã Sơn Tây hiện 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và bám sát các tiêu chuẩn theo quy định để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Sơn Tây: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa
Tại thị xã Sơn Tây, đoàn viên, người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực triển khai và xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sao cho phù hợp với thực tiễn.

Cùng đó, toàn bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trong khi đó, khoảng 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị người lao động và thực hiện đối thoại tại nơi làm việc.

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì nề nếp và ngày càng đi vào chiều sâu. Hầu hết doanh nghiệp đã xây dựng nội quy lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đồng thời chú trọng đầu tư kinh phí để lắp đặt, sửa chữa thiết bị an toàn, kẻ vẽ biển báo, khắc phục các yếu tố độc hại và ô nhiễm trong sản xuất.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện làm việc mà còn giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực trồng mới hàng ngàn cây xanh, tu bổ và chăm sóc cảnh quan khuôn viên, tạo nên không gian làm việc sạch đẹp, văn minh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), làm phong phú thêm đời sống tinh thần tại nơi làm việc.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng gia đình văn hóa luôn được chú trọng. Các đơn vị tích cực hướng dẫn, vận động cán bộ và gia đình thực hiện đúng quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; không sử dụng, tàng trữ hay lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền, tiếp tay cho mê tín dị đoan. Môi trường làm việc tại các cơ quan, đơn vị ngày càng nền nếp, kỷ cương, nội quy và quy chế được thực hiện nghiêm túc; quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo. Đa số cán bộ, công chức có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

Nhờ sự đồng lòng và nỗ lực của toàn hệ thống, trong năm 2023 và 2024, toàn thị xã ghi nhận hơn 95% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" - một con số ấn tượng phản ánh chất lượng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao.

Đánh giá về phong trào, Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Hưng Khuất Quang Hải cho biết, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ mà còn tạo dựng môi trường làm việc kỷ cương, nhân văn, thân thiện. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý thức xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi người lao động, từng bước lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong toàn xã hội.

Đưa phong trào vào chiu sâu

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thị xã thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại.

Cụ thể, ở một số nơi, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, còn xem đây là nhiệm vụ riêng của tổ chức Công đoàn, dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động - đặc biệt là công nhân trong các doanh nghiệp, cụm công nghiệp - vẫn còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người lao động.

Bên cạnh đó, do áp lực công việc, nhiều người lao động không có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Ở một số đơn vị, việc thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, chưa bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, dẫn đến việc cụ thể hóa nội dung phong trào chưa rõ ràng, thiếu tính bền vững.

Để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng đạt kết quả thiết thực, đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho rằng cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thị ủy, Ban Chỉ đạo thị xã, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể CNVCLĐ.

Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn từ thị xã đến cơ sở cần chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong triển khai phong trào. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, phương tiện làm việc để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động cho đoàn viên, người lao động.

Việc đưa mục tiêu phong trào vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền và chuyên môn là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ.

Phụ nữ Sơn Tây
Những hoạt động văn nghệ, thể thao góp phần vun bồi nếp sống văn hóa trên địa bàn thị xã.

Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào cần được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Chỉ đạo thị xã; tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, lựa chọn và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hằng năm, cần tăng cường phối hợp giữa Công đoàn với các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét và công nhận danh hiệu đạt chuẩn, nhằm nâng cao chất lượng thực chất của phong trào.

Cuối cùng, cần phát huy sự linh hoạt trong triển khai tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực, từ đó góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không chỉ là một mục tiêu hành chính, mà còn là hành trình gieo mầm giá trị - nơi mỗi cán bộ, công chức, người lao động đều được sống và làm việc trong môi trường văn minh, nhân văn, giàu tinh thần cống hiến.

Tin rằng với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của tập thể CNVCLĐ, phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần dựng xây một thị xã giàu đẹp, văn minh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Vừa được thành lập và bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn phường Tương Mai xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở. Từ rà soát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến kiện toàn tổ chức, Công đoàn phường đang cho thấy quyết tâm đồng hành cùng người lao động, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Phù Đổng, Công đoàn Công ty Cổ phần keo dán Đức Anh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, giai đoạn 2023 - 2025, đã có 15.906 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô được khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Công đoàn Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đánh dấu bước phát triển mới của một trong những cơ sở giáo dục uy tín của Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động