Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết

(LĐTĐ) Những ngày qua, liên tiếp các vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang được vận chuyển, tập kết để trà trộn đưa ra thị trường, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Điều đáng nói, tình trạng này không phải là mới, mà nó tái diễn hàng năm, đặc biệt là dịp cận Tết, song đến nay vấn nạn này chưa có dấu hiệu suy giảm khiến người tiêu dùng lo lắng.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” dịp cận Tết Liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Liên tục phát hiện thực phẩm bẩn

Lợi dụng thời điểm cuối năm, không ít gian thương sẵn sàng dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để tuồn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ xuất xứ ra thị trường. Trước vấn nạn này, thời gian qua lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, tăng cường xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, qua đó, liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc trên khắp cả nước. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, sử dụng các thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng vẫn âm thầm vận chuyển, kinh doanh các loại thực phẩm bẩn ra thị trường nhằm trục lợi.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý đối tượng vận chuyển thực phẩm không rõ xuất xứ.

Mới đây, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm tập kết thực phẩm tại ngõ 147A Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 300kg thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng động vật, thịt động vật, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt số thực phẩm này đang có dấu hiệu bốc mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng trên cho biết, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm cuối năm của các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thủ đô lớn nên đã thu mua số thực phẩm trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.

Trước đó, vào ngày 14/12, Đội QLTTsố 9 - Cục QLTT Hà Nội cũng đã phối hợp với Đội 5 Phòng PC05 Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải biển kiểm soát: 29H-178xx đang dừng đỗ tại địa chỉ số 28 Xuân La, Tây Hồ (Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa 1 tấn nầm lợn và 0,8 tấn tràng trứng gà. Thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị thú y xác định số nầm lợn và tràng trứng gà trên là những sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Hay mới đây nhất, ngày 25/12, tại Thanh Hóa, Đội QLTT số 9 - Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh khám xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-151.65 do lái xe Vũ Trọng Hiếu, cư trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) điều khiển.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1,4 tấn thực phẩm là da lợn đông lạnh, sau khi rã đông hàng hóa có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi màu sắc.

Được biết, chủ số hàng hóa trên là ông Nguyễn Văn Quý, trú tại phường Hàm Nghi, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, ông Quý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ khác có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.Theo khai nhận ban đầu của chủ hàng, số hàng hóa trên được thu gom tại nhiều cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sau đó được vận chuyển vào Thanh Hóa bán kiếm lời. Ngay sau đó, lực lượng Đội QLTT số 9 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Từ các vụ việc trên có thể thấy, đánh vào tâm lý của người tiêu dùng khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm tăng cao, nhiều gian thương đã lợi dụng tuồn sản phẩm không rõ xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường, trong đó nổi bật là những mặt hàng như thịt gia cầm, các sản phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu, xúc xích… như thời gian qua các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý tại một số kho hàng.

Vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ xuất xứ không chỉ xuất hiện ở các chợ dân sinh, các quán ăn, mà còn len lỏi và xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, khiến cho việc kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng gặp khó.

Trước thực trạng đó, nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp mua sắm cao điểm cuối năm, Cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 16/KH-QLTTHN ngày 31/10/2022 của Cục QLTT Thành phố về việc triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2022, dịp Tết Dương lịch; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết

Trước đó, Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) cũng đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo kế hoạch, Tổng cục QLTT chỉ đạo Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh, các đơn vị nhập khẩu kinh doanh thực phẩm đông lạnh... Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn thường có chiều hướng gia tăng trong dịp cuối năm, lễ, Tết.

Cùng với đó, lực lượng QLTT khuyến cáo người tiêu dùng khi mua thực phẩm nên chọn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không ham rẻ mà dễ bị mua phải những thực phẩm bẩn trà trộn, có nguy cơ gây hại cho bản thân và gia đình.

Không chỉ ở Hà Nội, tại Quảng Ninh, ngày 16/12 vừa qua, trên quốc lộ 18A thuộc địa phận phường Hải Yên, thành phố Móng Cái; trong lúc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 15B-024.24 và phát hiện trên xe có 133kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Hưởng (trú thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) khai nhận đã mua số hàng hóa trên của người không quen biết để đem về sơ chế, bán cho các cửa hàng ăn uống kiếm lời. Sau khi kiểm tra, Đội QLTT số 4 đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đồng đối với ông Nguyễn Văn Hưởng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

Tháng khuyến mại: Nhiều sản phẩm được giảm giá lên đến 100%

(LĐTĐ) Năm 2024, Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào các tháng 5, 7 và tháng 11. Trong đó, để kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa… các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được các doanh nghiệp áp dụng mức khuyến mại cao nhất lên đến 100%.
Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

Giá xăng giảm nhẹ từ 15h chiều nay 7/3

(LĐTĐ) Từ 15h ngày 7/3, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 240 đồng, xăng RON 95 giảm 372 đồng; giá các loại dầu cũng giảm.
Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay (28/2): Vàng nhẫn tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Trong khi giá vàng thế giới đang có dấu hiệu tăng nhiệt, thì sáng nay (28/2) giá vàng trong nước vẫn biến động nhẹ so với hôm qua, duy trì mức 79 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên giá vàng nhẫn tăng mạnh 400.000 đồng mỗi lượng.
Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

Cần kiểm soát giá để việc tăng lương thật sự có ý nghĩa

(LĐTĐ) Sau thời gian “lỗi hẹn” với cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024, chính sách tiền lương mới sẽ được thực hiện. Hàng triệu người hưởng lương mừng song vẫn không khỏi băn khoăn: "Làm sao ghìm được giá"?
Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Siêu thị tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng khi vừa trở lại thành phố làm việc, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã tung ra chương trình khuyến mại lớn “Giá luôn luôn rẻ”, với mức giảm giá trên 30%, giúp người tiêu dùng không lo về giá, mua sắm tiết kiệm.
Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

Thị trường hoa ở TP.HCM vắng khách trước ngày lễ Tình nhân 14/2

(LĐTĐ) Các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa năm nay không tăng, không có người mua trong những ngày cận kề ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.
Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

(LĐTĐ) Khám phá bí mật đằng sau việc chọn ngày đẹp mở hàng và những ưu đãi hấp dẫn từ các nhà bán lẻ. Liệu đây có phải là cơ hội vàng cho người tiêu dùng hay chỉ là chiêu thức marketing? Đọc ngay để biết cách mua sắm thông minh, đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ trong mỗi giao dịch.
Xem thêm
Phiên bản di động