Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới

Ngày 23/11/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI đã diễn ra long trọng với sự tham dự của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; cùng 270 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp Hội và doanh nghiệp trên toàn quốc.
Phát động Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” ủng hộ đồng bào vùng lũ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận trên 467 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão

Đại hội được tổ chức đúng dịp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỷ niệm 79 năm thành lập (23/11/1946 - 23/11/2025) và triển khai Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”, trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng nhằm tôn vinh, lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Triển khai hiệu quả nhiều phong trào lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái

Thông tin về kết quả 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết: 5 năm qua, các phong trào nhân đạo của Hội tiếp tục khẳng định là phong trào thi đua giàu tính nhân văn, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo nên sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Trong lĩnh vực công tác xã hội nhân đạo, những mô hình hỗ trợ trực tiếp, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ. “Nồi cháo tình thương”, “Bếp ăn Chữ thập đỏ”, “Hũ gạo Chữ thập đỏ”, “Nhà giúp nhà” hay các mô hình hỗ trợ vốn chăn nuôi, sinh kế… đã trở thành điểm tựa cho hàng chục triệu người khó khăn.

Tổng trị giá hoạt động công tác xã hội nhân đạo trong 5 năm đạt 21.676 tỷ đồng, trợ giúp 56 triệu lượt người. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng 44% so với giai đoạn trước, thể hiện sự quan tâm và đồng hành ngày càng lớn của xã hội với hoạt động nhân đạo.

Với vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, các cấp Hội đã huy động 3.165 tỷ đồng, hỗ trợ 40 triệu lượt người thông qua hệ thống 698 phòng khám nhân đạo, các đội khám chữa bệnh lưu động, hoạt động truyền thông sức khỏe và sơ cấp cứu cộng đồng.

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thông tin về kết quả 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước.

Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, trợ giúp phục hồi sinh kế, cung cấp nước sạch, xây dựng nhà ở và trường học an toàn… được triển khai mạnh mẽ với tổng trị giá 2.147 tỷ đồng, trợ giúp 5,6 triệu lượt người. Đây là mức tăng gấp 2,45 lần so với giai đoạn trước, con số cho thấy năng lực ứng phó ngày càng chuyên nghiệp của Hội.

Với tổng số hơn 1.359 tỷ đồng từ vận động nguồn lực và hợp tác quốc tế, tăng 153% so với giai đoạn trước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, triển khai 61 chương trình, dự án viện trợ với trị giá 617,3 tỷ đồng. Các chương trình quốc tế của Hội đã góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong hoạt động nhân đạo toàn cầu.

Phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động hơn 12,9 triệu suất quà trị giá trên 6.000 tỷ đồng, mang đến mùa xuân ấm áp cho hàng triệu gia đình khó khăn. “Tháng Nhân đạo” trở thành hoạt động thường niên nổi bật, giúp đỡ hơn 6,5 triệu lượt người trong 5 năm, trị giá 3.646 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục khẳng định giá trị bền vững với gần 9.000 hồ sơ được lập, hơn 7.000 địa chỉ được trợ giúp lâu dài.

Phong trào hiến máu tình nguyện cũng đạt kỷ lục mới với gần 7,5 triệu đơn vị máu được tiếp nhận, tỷ lệ hiến máu toàn dân đạt 1,75%. Đặc biệt, 14.873 người đăng ký hiến mô, tạng, trong đó 838 ca ghép tạng thành công, đã lan tỏa những câu chuyện đẹp về sự cho đi vì cộng đồng.

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Nhiều chiến dịch lớn để lại dấu ấn mạnh mẽ như: Phòng chống Covid-19 (1.624 tỷ đồng); Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” (133,7 tỷ đồng); Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” (487 tỷ đồng). Đây đều là các hoạt động mang chiều sâu nhân văn và tính bền vững cao.

Không chỉ ở trong nước, Hội còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ quốc tế tại hơn 10 quốc gia chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, xung đột, với trị giá gần 730 tỷ đồng, qua đó khẳng định “tinh thần Việt Nam” luôn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.

Tiếp tục đổi mới thi đua, thúc đẩy tinh thần nhân đạo trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương tinh thần cống hiến, sáng tạo, tận tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; chúc mừng những kết quả to lớn, toàn diện mà phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, về con người nhân ái Việt Nam bằng các hành động cụ thể, thiết thực; phát huy mạnh mẽ Chương trình “sức mạnh nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo” trong toàn Hội và toàn dân; coi đây là yếu tố quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của Hội, góp phần xây dựng “con người Việt Nam yêu nước - nhân ái - trách nhiệm - sáng tạo - hội nhập”, qua đó củng cố sức mạnh tinh thần và văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, tạo ra một xã hội công bằng, văn minh và giàu tình người.

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thi đua; gắn thi đua với các chương trình phát triển bền vững, các mục tiêu an sinh xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất chính sách về “kinh tế nhân đạo”, xã hội hóa nguồn lực nhân đạo, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng “xã hội nhân ái - không ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh chuyển đổi số nhân đạo, lập bản đồ số người yếu thế, hiện đại hóa công tác cứu trợ, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, phát triển mạnh phong trào hiến máu và hiến mô, tạng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò của Hội trong đối ngoại nhân dân và ngoại giao nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh “Việt Nam - quốc gia của lòng nhân ái và trách nhiệm toàn cầu"; thực hiện hiệu quả các cam kết trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, xây dựng mặt trận nhân đạo toàn dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân bằng những hành động nhân đạo cụ thể, thiết thực...

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần VI: Lan tỏa sức mạnh nhân đạo trong giai đoạn mới
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Dịp này, 209 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025 đã được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại Đại hội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vinh danh 19 doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025; phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong việc đạt được những mục tiêu lớn hơn trong công tác nhân đạo và an sinh xã hội trong 5 năm tới.

Trước đó, ngày 22/11/2025, các đại biểu dự Đại hội đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội).

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất công nghệ, hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất công nghệ, hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tối 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Bổ sung, sửa đổi quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bổ sung, sửa đổi quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 372/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định mới tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời siết chặt quản lý bằng phương thức điện tử, minh bạch hóa thông tin.
Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà”.
Nhận định Man City vs Brighton: Etihad liệu vẫn là điểm tựa?

Nhận định Man City vs Brighton: Etihad liệu vẫn là điểm tựa?

Trận đấu giữa Manchester City và Brighton diễn ra vào lúc 02h30 ngày 8/1, thuộc khuôn khổ vòng 21 Premier League 2025/26. Đây là cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là Man City trong bối cảnh họ đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua vô địch.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/1: Trời tiếp tục rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/1: Trời tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời rét đậm.
Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin khác

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Chiều ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục vận động nhanh, phức tạp, đan xen giữa những vận hội mang tính thời đại với nhiều biến động và bất ổn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ở trong nước, cả hệ thống chính trị dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo cơ sở và tiền đề vững chắc hướng tới thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Hòa mình vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các lực lượng đối ngoại trong năm 2025 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, “giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân, tất cả vì Nhân dân”, góp phần nâng cao thế và lực của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xem thêm
Phiên bản di động