Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều 10/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu Công nghiệp Thăng Long và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Cùng tham gia đoàn có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng.
Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh phương án chống dịch Covid-19 theo từng khu vực Quận Ba Đình: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị cách ly vì dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam và khu vực bố trí lưu trú, cách ly cho công nhân Công ty tại đơn nguyên CT2, Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh; trao tặng 5.000 khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Khu Công nghiệp Thăng Long.

Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đoàn công tác Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, ngày 5/7/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 là bảo vệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI tại Khu Công nghiệp Thăng Long. Đến 9 giờ ngày 10/7/2021, lũy kế ổ dịch tại Khu Công nghiệp Thăng Long đã ghi nhận 16 F0.

Ngay sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19, chiều 5/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, chỉ đạo các cơ quan tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch, tập trung truy vết, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng đã thiết lập cách ly y tế đối với khu ở trọ của bệnh nhân tại ngõ 12 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch (21 hộ, 147 nhân khẩu); thần tốc điều tra, truy vết, xác định 167 F1, lấy 3.606 mẫu xét nghiệm (3.596 kết quả âm tính lần 1, 10 mẫu đang chờ kết quả).

Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao tặng vật tư phòng, chống dịch cho các lực lượng.

Huyện cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thăng Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam thực hiện khử khuẩn toàn bộ công ty theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thông báo toàn bộ công nhân, người lao động của 2 công ty tự cách ly y tế tại nhà và khai báo y tế với địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm. Các doanh nghiệp liên quan trong Khu Công nghiệp Thăng Long cũng khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với những ca mắc Covid-19.

Hiện nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam đã sắp xếp nơi lưu trú đảm bảo phòng, chống dịch cho công nhân (270 công nhân ở tại Khách sạn Hà Anh, 700 công nhân ở tại Khu nhà ở xã hội Kim Chung và 270 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt về các địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định); đồng thời xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn để tổ chức sản xuất trở lại, chỉ cho phép công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính tham gia sản xuất nếu công ty được phép sản xuất trở lại. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam đã cách ly 144 công nhân tại doanh nghiệp; toàn bộ 14 F1 và 89 công nhân cùng ca làm việc với F0 đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1.

Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp
Đoàn kiểm tra công tác cách ly phòng, chống dịch tại khu nhà ở xã hội Kim Chung.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định, thông báo tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi về từ các tỉnh, thành và các địa phương có dịch; thực hiện nghiêm 5K, tự cách ly để được lấy mẫu xét nghiệm nếu cần. Huyện Đông Anh cũng tiếp tục duy trì 1.164 chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra/vào thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố của các xã, thị trấn; các tổ Covid cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Trước diễn biến dịch bệnh tại Khu Công nghiệp Thăng Long, để bảo đảm khoanh vùng triệt để, không để lây lan dịch bệnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh đề nghị Thành phố hỗ trợ lực lượng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và lực lượng chuyên môn, vật tư, hóa chất để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm; ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn; cho phép huyện trưng dụng khu nhà ở công nhân xã Kim Chung để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn khi cần thiết.

Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ghi nhận huyện Đông Anh đã bài bản, khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị CDC Hà Nội, Sở Y tế và huyện đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm để có giải pháp kịp thời; có hướng dẫn về việc đo thân nhiệt tại cổng doanh nghiệp để đảm bảo an toàn. Huyện phối hợp với đơn vị quản lý khu công nghiệp yêu cầu công nhân trong khu công nghiệp ký cam kết, không ra khỏi Thành phố trong thời điểm này cho đến khi có thông báo mới và hạn chế tiếp xúc với người ngoài.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu huyện Đông Anh thực hiện nghiêm Công điện số 13 của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhất là rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với 100% người về từ thành phố Hồ Chí Minh từ 23/6 - 7/7; yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy hiệu quả của các tổ Covid cộng đồng bởi thực tế trong các ổ dịch phát sinh gần đây có nguyên nhân là công tác kiểm tra, rà soát người về từ vùng dịch chưa nghiêm; nếu làm tốt thì có thể sớm ngăn chặn và chủ động tấn công dịch.

Sẵn sàng các phương án, không để dịch Covid-19 lây lan trong khu công nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, bài bản của huyện Đông Anh và các đơn vị. Tuy nhiên, để triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Đông Anh tiếp tục chủ động, phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Thành phố để làm việc với toàn bộ 103 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thăng Long, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết về phòng, chống dịch; đặc biệt quan tâm rà soát toàn bộ lực lượng bảo vệ trong các doanh nghiệp, bởi bảo vệ có diện tiếp xúc nhiều, nếu mắc sẽ lây cho nhiều công nhân...

Để đảm bảo yêu cầu vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức sản xuất, tránh làm đứt gãy sản xuất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tổng thể, đưa ra các phương án triển khai cách ly tại chỗ ngay trong nhà máy; phương án vừa cách ly, vừa tổ chức sản xuất... và tổ chức diễn tập sớm, trước 15/7/2021, để từ đó, định hướng trong phương pháp xử lý cho các doanh nghiệp, không hoang mang khi có các ca dương tính. Cùng với đó, huyện Đông Anh cũng cần rà soát lại các phương án, kịch bản phòng, chống dịch của huyện; có kế hoạch trưng dụng cơ sở vật chất cho trường hợp các ca cách ly tập trung tăng lên.

Đặc biệt, phát huy kinh nghiệm trong khoanh vùng, cách ly 3 lớp, nhưng phải quản lý chặt 24/7 để không có trường hợp người trong khu cách ly trốn ra ngoài. Đồng thời, kiểm tra và rà soát kỹ những người đi về từ vùng dịch theo chỉ đạo của Thành phố; đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu cách ly; phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố trong việc quan tâm, chăm lo và động viên người lao động trong khu cách ly; vận động người lao động yên tâm sản xuất, không hoang mang, đảm bảo sản xuất an toàn và tiếp tục phát huy hiệu quả các "Tổ An toàn Covid-19" trong doanh nghiệp.

Đối với Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; yêu cầu các doanh nghiệp rà soát lại các khu nhà ăn, khu vệ sinh, khu cộng đồng để đảm bảo giãn cách, thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong quá trình sản xuất để vừa đảm bảo sản xuất an toàn, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Cùng với đó, phối hợp, đề xuất với Bộ Tư lệnh Thủ đô để tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động