Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang:

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng bằng tất cả tình cảm trân trọng và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc, là công trình ý nghĩa của đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hướng về kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên có thêm 1 mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” Mô hình sinh động trong học và làm theo Bác của giáo viên Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng

Sáng nay (25/4), Ban Giám hiệu - Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang đã tổ chức ra mắt mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết, mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang là mô hình thứ bảy ra mắt trên địa bàn quận.

Thông tin về Mô hình, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang Nguyễn Thị Hải Yến cho biết: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hoàn thành từ bàn tay, khối óc của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong hơn 2 tuần lễ.

Không gian được thiết kế thành nhiều khu vực: Khu vực phông chính dành tập trung giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; khu vực ghi lại những hình ảnh Bác Hồ với tổ chức Công đoàn; khu vực lưu lại hình ảnh Bác Hồ với ngành Giáo dục và Đào tạo; khu vực Tủ sách Bác Hồ trưng bày các tác phẩm về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…; Khu trưng bày mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà sàn nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Cùng đó, khi bước vào Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh có thể cập nhật toàn bộ thông tin về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua mã QR.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Đánh giá cao về thời điểm ra mắt Mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang ghi nhận: Mô hình ra mắt trong thời điểm rất ý nghĩa - khi cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đây là mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thứ bảy ra mắt trên địa bàn quận Long Biên. Đây cũng là đơn vị thứ ba trên địa bàn quận Long Biên thiết kế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lồng ghép trong Phòng truyền thống của nhà trường, qua đó đã tạo thêm sự trang trọng, ý nghĩa của mô hình. Đáng ghi nhận mô hình có nhiều điểm sáng tạo, mới mẻ hơn; đó là đã xây dựng các mô hình mô phỏng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sàn nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch... Đặc biệt hơn, những công trình mô phỏng này được xây dựng từ những vật liệu tái chế, với lòng nhiệt huyết và bàn tay khéo léo của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường", Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên chia sẻ.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang Nguyễn Thị Hải Yến báo cáo về việc xây dựng Mô hình.

Để Mô hình hoạt động thực sự hiệu quả, là không gian sinh hoạt chính trị, tư tưởng ý nghĩa của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang đề nghị cấp ủy, Chi bộ chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang xây dựng quy chế hoạt động. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ mà còn là nơi tổ chức sinh hoạt chuyên đề của giáo viên, nơi diễn ra các tiết học trực quan sinh động, tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, đoàn viên Công đoàn nhà trường tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số, nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu làm dày dặn thêm thông tin của trang Fanpage Mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nghiên cứu tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu dành cho giáo viên, học sinh, qua đó để mọi người có cơ hội hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Học sinh Trường Tiểu học Đức Giang bày tỏ tình cảm với Bác Hồ kính yêu qua lời ca, tiếng hát.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Giang Lê Thị Chung cho biết: Qua việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, nhà trường mong muốn đây thực sự trở thành nơi mà tư tưởng, đạo đức phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, được lan tỏa, để từ đó tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc của Người sẽ trở thành kim chỉ nam soi sáng mọi hoạt động của thầy và trò nhà trường, tạo thành môi trường học tập, trải nghiệm sinh động, thực tế và hiệu quả.

"Nhà trường sẽ sử dụng, phát huy hiệu quả mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào các hoạt động dạy và học, giúp giáo viên, học sinh có thêm kiến thức, những bài học về đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Giang Lê Thị Chung khẳng định.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết thực mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác
Lãnh đạo LĐLĐ quận và đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang nghe giới thiệu về Mô hình.

Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang Nguyễn Thị Hải Yến cho biết thêm, ngay trong chiều nay (25/4), nhà trường sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thệu về mô hình tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Theo Kế hoạch, trong tháng 5/2025, các lớp học trong trường sẽ luân phiên có các tiết học, được lên tham quan, nghe giới thiệu về Mô hình.

"Hy vọng với việc lan tỏa những nội dung trong mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ có những tác động hiệu quả trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo động lực cho thày, trò nhà trường trong mỗi suy nghĩ, việc làm, hành động", Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hải Yến bày tỏ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động