Quyết tâm xóa "điểm đen" tai nạn giao thông tại TP.HCM

Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giải quyết "điểm đen" tai nạn giao thông (TNGT), đồng thời công bố tuyến đường đủ điều kiện cho thuê vỉa hè.
Thu phí vỉa hè dễ phát sinh tiêu cực Tp.HCM tính thu phí vỉa hè lên tới 100.00 đồng/m2 mỗi tháng Quận Hoàn Kiếm cần nghiên cứu thêm cơ chế thu phí lòng đường, vỉa hè

Theo Sở GTVT TP.HCM: Thành phố hiện có 9 "điểm đen" TNGT. Cụ thể là cầu vượt bằng thép đường 3 tháng 2 - Nguyễn Tri Phương (quận 10), nút giao Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức), giao lộ quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), đường Kinh Dương Vương, khu vực trước nhà số 834 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), khu vực trước nhà số 4/5 đường Huỳnh Tấn (huyện Nhà Bè), giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh), cầu vượt bằng thép Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình).

Quyết tâm xóa

Cầu vượt bằng thép Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) là 1 trong 9 điểm đen TNGT. Ảnh: Linh Linh.

Đáng chú ý, theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM, trong năm 2023, trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) đã xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương, trong đó có 3 vụ TNGT do vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy các cơ quan tại TP.HCM đã thống nhất công bố phát sinh "điểm đen" TNGT mới trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám.

Tại buổi họp báo do Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM tổ chức định kỳ diễn ra vừa qua, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết: Để khắc phục tình trạng này tại cầu vượt bằng thép Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, Sở GTVT đã lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn và đi chậm, dán màng phản quang trên khung lan can cầu, tăng khoảng cách giữa vạch giới hạn phần mặt cầu và lan can cầu để giảm nguy cơ xe va chạm vào lan can cầu. Cùng với đó, Sở Xây dựng Thành phố đã lắp đặt hệ thống trụ chiếu sáng tầm cao thay thế cho hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED hiện hữu trên lan can cầu.

“Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để lắp đặt camera quan sát giao thông, bổ sung vạch sơn giảm tốc trước khi tách nhập làn lên xuống cầu, bổ sung biển báo trực quan bằng hình ảnh… ", ông Ngô Hải Đường cho biết thêm.

Liên quan đến việc đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, từ ngày 1/1/2024 TP.HCM Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.HCM về tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ có hiệu lực. Theo ông Ngô Hải Đường, để triển khai Nghị quyết nói trên, Sở GTVT đã tham mưu UBND TP.HCM thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, công bố quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các trung tâm thuộc Sở và UBND một số quận, huyện.

Quyết tâm xóa
Vỉa hè đường NguyễnTrãi (quận 5) bị chiếm dụng để buôn bán. Ảnh: Tứ Quý.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đã rà soát danh mục các tuyến đường đủ điều kiện tập kết rác và tổ chức giữ xe dưới lòng đường có thu phí, dự kiến công bố trong tháng 1/2024. Các quận huyện sẽ tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành danh mục, công bố công khai và tổ chức cấp phép, thông qua phương án và thu phí theo quy định.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục thuê dịch vụ và hệ thống quản lý cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để làm trên toàn TP.HCM. Dự kiến tháng 7/2024 sẽ đưa vào sử dụng.

“Hiện nay các quận huyện đang chạy nước rút để chuẩn bị, trong đó một số quận huyện đã rà soát xong danh mục các đường đủ điều kiện", ông Ngô Hải Đường cho biết thêm.

UBND quận 3 đã xây dựng danh mục 36 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán, điểm để xe 2 bánh không thu và có thu tiền…Đồng thời niêm yết bộ thủ tục hành chính về cấp giấy phép dùng tạm một phần lòng đường, hè phố để người dân áp dụng. Trong khi đó dự kiến vào ngày 1/3 tới đây UBND quận 5 sẽ triển khai thu phí lòng đường, vỉa hè. Các phường sẽ tổ chức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè đối với các tuyến đường trên địa bàn quản lý thuộc trường hợp tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa không phải cấp giấy phép sử dụng tạm thời.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động