Quyết không để tái diễn nạn đua xe trái phép

(LĐTĐ) Mới đây, Công an Hà Nội vừa chặn bắt hơn 40 “quái xế” tuổi đời còn rất trẻ, đa số đang là học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 (sinh từ năm 2001 đến năm 2007). Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh, thiếu niên đua xe trái phép, khiến dư luận xã hội hết sức bức xúc. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, tránh tình trạng “nhờn” luật.
Xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép Hành vi đua xe trái phép bị xử phạt như thế nào?

Diễn biến phức tạp

Sau khi Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới, đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi xe với tốc độ cao trên đường gây bức xúc cho người dân. Lực lượng Công an thành phố đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp, nỗ lực trấn áp, bên cạnh đó cũng tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền.Tuy nhiên, hiện tượng này có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp.

Quyết không để tái diễn nạn đua xe trái phép
Hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập đua xe bị bắt giữ.

Đáng chú ý, đêm 21/11, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung mật phục, phòng chống, ngăn chặn, truy quét các đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Khoảng 22h30, các Tổ công tác phát hiện nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy thành từng tốp trên đường với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gầm rú ga gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên đường, nên đã lập tức triển khai đội hình vây ráp, khống chế. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức chăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp, manh động, lao thẳng vào Tổ công tác, va chạm với nhiều phương tiện của người dân.

Dẫu lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế an toàn nhiều thanh, thiếu niên vi phạm, đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý. Ngay trong đêm 21 và rạng sáng ngày 22/11, tại Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành test nhanh Covid-19 cho hơn 40 đối tượng bị bắt giữ. Qua phân loại các đối tượng đều rất trẻ, đang trong độ tuổi học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 (sinh từ năm 2001 đến năm 2007). Để tăng tính răn đe, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 10 thanh, thiếu niên (7 nam, 3 nữ) liên quan vụ đua xe gây mất an ninh, an toàn trên các tuyến phố trung tâm.

Trước đó, khoảng 22h40 phút ngày 6/4, tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện 1 nhóm khoảng 15-20 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga gây náo loạn trên một số tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Đến 23h40 cùng ngày, khi đoàn xe đi qua phố Trần Hưng Đạo rẽ vào phố Trần Bình Trọng, cảnh sát cơ động khép kín mọi lối thoát, 3 xe máy với 6 người bị chặn giữ. Tổ công tác đã phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành Hà Nội) lập hồ sơ xử lý. Danh tính nhóm này được làm rõ là V.Q.M. (18 tuổi), P.H.V. (16 tuổi), T.V.D. (17 tuổi), N.T.T. (16 tuổi), P.H.L. (18 tuổi) và H.Y.N. (18 tuổi) tất cả đều ở Hà Nội.

Không chỉ gây mất trật tự công cộng, một số đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao đã gây thương tích cho cán bộ, chiến sỹ Công an khi làm nhiệm vụ. Điển hình như, khoảng 22h30 ngày 3/7, Tổ công tác Đại đội 1 Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép trên phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, theo hướng từ Ga Hà Nội đi Bệnh viện 108. Khi Tổ công tác đi đến ngã ba phố Nguyễn Chế Nghĩa phát hiện một đoàn khoảng 25 đến 30 xe mô tô do các nam, nữ thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Trong tốp có 1 xe mô tô biển kiểm soát 99B1 - 385.70 do 1 nữ thanh niên điều khiển chở sau 2 nữ thanh niên. Do không làm chủ được tốc độ, lấn sang làn đường bên trái, xe này đâm trực diện vào xe do Thượng úy Lê Thanh Tuấn làm nhiệm vụ chở theo sau Đại uý Hồ Ngọc Hà. Vụ va chạm đã khiến Đại uý Hà bị xây xát thương tích ở tay, còn Thượng uý Tuấn bị thương nặng ở vùng mặt.

Đồng bộ các giải pháp

Theo luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đua xe trái phép, tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép. Tùy theo mức độ, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng tái diễn, phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi, đòi hỏi các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, tránh tình trạng “nhờn” luật.

Để có thể ngăn chặn, trấn áp hành vi này, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã liên tục triển khai nhiều biện pháp. Đặc biệt trong đó có việc tuần tra, mật phục, trinh sát hóa trang. Xác định khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm luôn là “điểm nóng” về tình trạng tụ tập, đua xe máy trái phép, gây rối trật tự công cộng, Công an quận Hoàn Kiếm đã có nhiều giải pháp ứng phó. “Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự quận phối hợp cùng công an các phường, Cảnh sát cơ động, các Tổ công tác 141 tập trung giải tán hàng quán vỉa hè bán về đêm. Không có nơi tụ tập cũng đồng nghĩa với việc không còn những hành vi tập trung đông người để đua xe”, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Quyết không để tái diễn nạn đua xe trái phép
Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng thanh, thiếu niên đua xe trái phép.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nhất là thời điểm sau khi Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới và những tháng cuối năm, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế xe mô tô, ô tô.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án với hành vi vi phạm, lợi dụng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo tham gia độ, chế xe và điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm cho chính bản thân đối tượng, gia đình và xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của công dân để có biện pháp quản lý, giáo dục con em tránh xa nạn đua xe trái phép hoặc kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi có biểu hiện nghi vấn về thay đổi cấu hình, độ chế lại phương tiện để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn.

Đối tượng tham gia chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng không chỉ gây nguy hiểm với tính mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường. Tuy nhiên, chỉ dựa vào lực lượng Công an thì khó có thể xử lý dứt điểm tình trạng đua xe trái phép. Việc phòng, chống đua xe trái phép cần phải có sự vào cuộc tích cực, nghiêm túc của mỗi gia đình và toàn xã hội./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về trấn áp tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động