Quận Tây Hồ: Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đảm bảo an toàn

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân trước Tết Trung thu năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thụy Khuê đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh bán bánh trung thu tại điểm bán hàng lưu động trong sân trường Tiểu học Chu Văn An. Đối với các cửa hàng không đăng ký tới bán tại khu vực trên sẽ phải ký cam kết không mở cửa và chỉ bán hàng online.
Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể Duy trì sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp” Thanh Trì thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin để về đích đúng kế hoạch

Ba ngày vừa qua, tại các địa điểm bán bánh trung thu trên địa bàn quận Tây Hồ, đặc biệt là hai cơ sở bánh Bảo Phương có lượng lớn người dân tới mua hàng. Để đảm bảo công tác phòng dịch, cửa hàng đã có biển thông báo yêu cầu khách mua hàng đeo khẩu trang, xếp hàng và giữ khoảng cách. Việc mua bán, trao đổi giữa khách hàng và nhân viên được thực hiện qua một tấm rèm chắn trong suốt. Tuy nhiên, lượng người dân đến mua hàng khá đông, có những lúc chưa đảm bảo giãn cách theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quận Tây Hồ: Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đảm bảo an toàn
Người dân mua bánh trung thu tại điểm bán hàng lưu động trong sân trường Tiểu học Chu Văn An

Để đảm bảo phòng, chống dịch, các lực lượng chức năng phường Thụy Khuê đã chủ động có mặt tại địa điểm kinh doanh của cơ sở bánh trung thu Bảo Phương ngay thời điểm được mở cửa hàng theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND quận Tây Hồ để hướng dẫn người dân cũng như phân luồng phương tiện giao thông. Tuy nhiên, sau khi tiệm bánh này để xảy ra việc khách xếp hàng không đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Chỉ huy và UBND quận đã kiểm tra và yêu cầu tạm thời đóng cửa, đồng thời giao cho Sở Chỉ huy và UBND phường lên phương án cụ thể để đảm bảo kiểm soát ngay tình hình.

Theo đó, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch phường Thụy Khuê đã mời 6 chủ cơ sở lên để họp, thống nhất phương án bán hàng, bảo đảm các yêu cầu trong thời điểm giãn cách xã hội, có sự chứng kiến của Công an phường. Tất cả các chủ cơ sở kinh doanh đều nhất trí việc tạm dừng đóng cửa hàng và đã ký cam kết ngay tại UBND phường.

Có 2 cơ sở là Hương Trà và Bảo Phương đăng ký phục vụ người dân tại điểm bán hàng lưu động do UBND phường tổ chức trong sân trường Tiểu học Chu Văn An. Còn lại 3 cơ sở (Tuấn Anh, Tuyết Lan, Đức Hiền) ký cam kết đóng cửa và chỉ bán hàng online, thực hiện nghiêm các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Quận Tây Hồ: Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đảm bảo an toàn
Ngay khi vào cổng, người dân đều được đo thân nhiệt

Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Nguyễn Quang Ngọc cho biết: Phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng công an, tự quản dân phố, dân quân để hỗ trợ việc điều hành, phân luồng giao thông, thực hiện nghiêm các điều kiện giãn cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các cơ sở kinh doanh bánh trung thu tại điểm bán hàng lưu động. UBND phường tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn đến hết ngày 15/8 (âm lịch).

Ghi nhận tại điểm bán hàng lưu động do UBND phường Thụy Khuê tổ chức vào sáng nay (19/9), ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ cho biết: Nắm bắt tình hình thực tế và qua thông tin phản ảnh từ báo chí, Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy quận đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Chỉ huy phường Thụy Khuê triển khai ngay phương án kiểm soát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chủ cơ sở kinh doanh hoạt động và người dân mua sắm.

Quận Tây Hồ: Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đảm bảo an toàn
Người dân được bố trí xếp hàng đảm bảo giãn cách, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng phường

Việc trưng dụng trường Tiểu học Chu Văn An làm điểm bán hàng lưu động cho người dân trên địa bàn Thủ đô là phương án kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong thời điểm Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, với mong muốn cấp ủy, chính quyền hỗ trợ tối đa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, an toàn cho tính mạng người dân và cộng đồng.

Cách làm này đã đem đến sự an tâm cho người bán lẫn người mua hàng. Chủ cơ sở kinh doanh bánh trung thu Bảo Phương, anh Phạm Hải Đăng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt giúp chúng tôi kinh doanh buôn bán, phục vụ người dân, tuy nhiên ý thức người dân vẫn là quan trọng nhất. 6 cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của phường tạm dừng hoạt động, bán hàng online.

Hôm nay, 2 cơ sở chúng tôi đăng ký bán hàng tại địa điểm mới do phường bố trí, tuy khách vẫn đông nhưng được các lực lượng chức năng hỗ trợ nên tình hình ổn định hơn nhiều. Chúng tôi biết tâm lý của người dân vẫn muốn mua hàng trực tiếp, song cửa hàng quyết định chỉ phục vụ 300 bà con, mỗi người mua tối đa 2 hộp để đảm bảo phòng dịch”.

Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động