Quan hệ Việt Nam-Chi-lê: Tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Chi-lê, Đoàn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã thăm chính thức nước Cộng hòa Chi-lê từ ngày 17-19/3/2019 và cùng tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ VI giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Chi-lê.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển giữa CHLB Đức và Việt Nam
Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020

Trong thời gian chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Mai-gia Phéc-nan-đết, đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Rô-béc-tô Am-pu-ê-rô Ét-pi-nô-xa, tham khảo chính trị với quyền Thứ trưởng, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Pa-tri-xi-ô Tô-rết, gặp Thứ trưởng phụ trách ngoại thương Rô-đờ-ri-gô Gia-nhét, tiếp Hạ nghị sỹ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Chi-lê -Việt Nam Ca-rôn Ca-ri-ô-la, gặp gỡ Chủ tịch Viện Văn hóa Chi-lê – Việt Nam Pa-tri-xi-a A-bra-giu-a và một số bạn bè Chi-lê.

Quan hệ Việt Nam-Chi-lê: Tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Rô-béc-tô Am-pu-ê-rô Ét-pi-nô-xa. Ảnh: B.N.G

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Thủ đô Xan-ti-a-gô của Chi-lê.

Tại các buổi tiếp xúc và hội đàm với phía Chi-lê, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chi-lê tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị và kinh tế - thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt trên 1 tỉ USD, tăng gấp hai lần kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chi-lê đi vào hiệu lực năm 2014. Chi-lê bày tỏ khâm phục về truyền thống lịch sử hào hùng, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, cũng như uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Chi-lê khẳng định luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2021), hai bên nhất trí thúc đẩy đề xuất trao đổi đoàn cấp cao, duy trì thường xuyên cơ chế tham khảo chính trị nhằm thống nhất các biện pháp chung đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai bên đã rà soát việc thực hiện các khuôn khổ và văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết và nhất trí phối hợp thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận mới nhằm hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương.

Quan hệ Việt Nam-Chi-lê: Tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
Phiên tham khảo chính trị lần thứ VI giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Chi-lê. Ảnh: B.N.G

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và trên các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông thủy sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, khởi nghiệp - sáng tạo, đào tạo, du lịch, thể thao; tiếp tục triển khai có hiệu quả các kỳ họp Hội đồng thương mại tự do Việt Nam - Chi-lê; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội và các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Liên hợp quốc, WTO, APEC, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương (PA) cũng như các cơ chế hợp tác liên khu vực khác. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động