Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Mông Cổ

Chiều nay (19/3), tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đã diễn ra Hội đàm giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công đoàn Mông Cổ.
Xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn lớn mạnh: Vì mục tiêu đất nước hùng cường Tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV năm 2024 Trên 10,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

Chủ trì Hội đàm, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng tham dự có lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam: Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng Ban Đối ngoại; Trần Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Quan hệ Lao động; Đỗ Hồng Vân - Trưởng Ban Nữ công; Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Mông Cổ
Quang cảnh Hội đàm.

Về phía Tổng Công đoàn Mông Cổ, có ông Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ. Cùng tham gia đoàn có Đại diện Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam; đại diện Công đoàn Công nghiệp thành phố Erdenet, Công đoàn Y tế, Công đoàn Giáo dục Mầm non và Công đoàn tỉnh Henti.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác Tổng Công đoàn Mông Cổ sang thăm, làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm đánh dấu mốc mới, có ý nghĩa trong quan hệ giữa tổ chức Công đoàn hai nước. “Đặc biệt, hoạt động càng có ý nghĩa hơn khi hai nước đang tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mông Cổ - Việt Nam (1954 - 2024)”, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Mông Cổ
Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ Erdenebat Sukhbaatar chia sẻ tại Hội đàm.

Chia sẻ tại Hội đàm, Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ Erdenebat Sukhbaatar cho biết: Thông qua chuyến thăm và cuộc hội đàm với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Công đoàn Mông Cổ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác đối ngoại giữa hai tổ chức; đặc biệt là trong một số lĩnh vực như Y tế, Giáo dục, Khoáng sản… Cùng đó, Tổng Công đoàn Mông Cổ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Công đoàn Việt Nam trong một số hoạt động như: Bảo vệ đoàn viên; Công đoàn tham gia đàm phán về tiền lương; hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, công ty tư nhân; làm thế nào để bảo vệ được quyền lợi của lao động tự do…

Thông tin tại Hội đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã giới thiệu tới đoàn về quá trình thành lập, phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam; về cơ cấu tổ chức; các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam thời gian qua, như: Vai trò của Công đoàn trong tham gia với Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động; vai trò của Công đoàn trong xây dựng, thực hiện Quy chế phối hợp hằng năm với Chính phủ; hoạt động đối thoại hằng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động; đối thoại giữa giữa lãnh đạo tỉnh, thành phố với công nhân lao động…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Mông Cổ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn Việt Nam thời gian qua.

“Đặc biệt từ năm 2023, Công đoàn đã tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cử tri là công nhân lao động với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội. Cũng trong năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Diễn đàn người lao động, qua đó nhiều kiến nghị về quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Chủ tịch Quốc hội, và lãnh đạo các Bộ, ngành tiếp thu, ghi nhận, giải đáp thỏa đáng”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng thông tin tới đoàn về vai trò của Công đoàn trong Hội đồng tiền lương Quốc gia, trong tham gia đàm phán tăng tiền lương tối thiểu hằng năm cho người lao động. Theo đó, tính chung trong 5 năm qua, qua đàm phán, đã góp phần tăng 5% mức tiền lương tối thiểu cho người lao động.

Về việc bảo vệ quyền lợi của lao động tự do, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hiện Công đoàn Việt Nam đang thí điểm thu hút người lao động tham gia vào các Nghiệp đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Mông Cổ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công đoàn Mông Cổ chụp ảnh lưu niệm sau Hội đàm.

Kết thúc Hội đàm, nhấn mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ đã được thiết lập 70 năm qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng: Chuyến thăm, hội đàm của Tổng Công đoàn Mông Cổ thể hiện tình hữu nghị giữa hai tổ chức; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin thông qua các hình thức; tăng cường trao đổi hoạt động ở cấp ngành, địa phương…

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ cởi mở của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ Erdenebat Sukhbaatar cho biết: Từ tháng 3/2024, Việt Nam và Mông Cổ đã miễn thị thực cho công dân hai nước, do vậy, ông mong rằng hai bên sẽ tăng cường giao lưu, tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm thường xuyên hơn. Nhân dịp này, ông Erdenebat Sukhbaatar trân trọng mời lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sang thăm Mông Cổ trong thời gian sớm nhất.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động