Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi

Ngày 14/12, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile.
Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm nhằm xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, vững mạnh Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên phát huy khả năng và đóng góp cho xã hội Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến với Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Paul Mashatile và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm được thực hiện chỉ 3 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Nam Phi (tháng 9/2023) của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng thời cũng là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, khởi nguồn từ mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) từ những năm 1960. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được hai bên vun đắp và phát triển. Hiện nay, Nam Phi là “Đối tác vì hợp tác và phát triển” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại châu Phi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và Nhân dân Nam Phi đạt được thời gian qua về ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội cũng như củng cố vị thế của Nam Phi trên trường quốc tế; chúc mừng Nam Phi vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Tổng thống Paul Mashatile cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn; bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và gặp lại Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phó Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn cấp cao Nam Phi là sự tiếp nối các kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tháng 9/2023 vừa qua, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Tổng thống Paul Mashatile cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại. Phó Tổng thống mong muốn Việt Nam mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng thế mạnh của Nam Phi, đặc biệt là nông sản; đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, sản xuất xe điện và pin cho xe điện... tại Nam Phi.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai lãnh đạo đã cùng đánh giá lại các kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua; trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nhân dân; tăng cường trao đổi đoàn các ngành, các cấp, nhất là cấp cao, cũng như giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực cho hợp tác song phương; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi và Ủy ban Thương mại hỗn hợp trong năm 2024.

Hai lãnh đạo vui mừng nhận thấy thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi... Phó Tổng thống Nam Phi cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Nam Phi trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN vào tháng 7/2023, mong muốn Việt Nam hỗ trợ tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Paul Mashatile đánh giá cao các kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán thiết lập các khuôn khổ hợp tác về thương mại, đầu tư song phương như Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản...

Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quy mô thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam và 60 triệu dân của Nam Phi, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích đầu tư vào thị trường của nhau trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như phát triển xe điện, pin xe điện, dược phẩm, thiết bị công nghiệp; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên và môi trường, bảo tồn động vật hoang dã.

Trong bối cảnh bảo đảm an ninh lương thực trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, hai bên nhất trí phát huy, nhân rộng những mô hình hợp tác nông nghiệp ba bên, nhiều bên và trong khuôn khổ Nam - Nam; hai nước sẽ nghiên cứu, đề xuất một số nước châu Phi cùng tham gia để triển khai hợp tác nông nghiệp theo mô hình trên.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, sớm tổ chức Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 3; đẩy mạnh giao lưu Nhân dân; trên cơ sở những kết quả bước đầu của hợp tác giáo dục, thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn giữa các cơ sở giáo dục đại học, trao đổi sinh viên giữa hai nước, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu giảng dạy trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh; tích cực xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa; tạo điều kiện thuận lợi về nhập cảnh cho công dân hai nước...

Tại hội đàm, hai lãnh đạo cũng đã thông báo vắn tắt về tình hình mỗi nước và trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Kết thúc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Paul Mashatile đã cùng chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động