Quận Đống Đa ưu tiên hàng đầu công tác an toàn thực phẩm

Hiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối quan tâm lớn nhất của toàn xã hội. Để đảm bảo VSATTP cho người dân nói chung, học sinh nói riêng, UBND quận Đống Đa đã phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSTP trên địa bàn quận. Trong đó, đáng chú ý 100% các trường có bếp ăn bán trú trên địa bàn quận đều thực hiện rất tốt công tác này.
uu tien hang dau cong tac an toan thuc pham Kiểm tra công tác ATVSTP tại siêu thị Co.opMart Hoàng Mai
uu tien hang dau cong tac an toan thuc pham Quy định người sản xuất thực phẩm phải khám sức khỏe định kỳ

Sức khỏe các cháu là số một

Về việc đảm bảo VSATTP trong các trường học, ông Nguyễn Song Hào – Chủ tịch UBND quận Đống Đa - khẳng định: Trong những năm qua, quận đã đầu tư nhiều tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa bếp ăn tại các trường để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh, Ban chỉ đạo quận thường xuyên tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thực phẩm đến vệ sinh bát đũa tại các bếp ăn. Có thể khẳng định 100% số học sinh bán trú được dùng thực phẩm sạch. Theo chia sẻ của ông Hào, hiện quận đã xây dựng kế hoạch, đề án chuyên đề về rau sạch và thực phẩm trong nhà trường cũng như trong các khu dân cư trên địa bàn quận. Cụ thể đã thành lập Ban chỉ đạo về ATVSTP và đã phối hợp với các quận huyện quản lý việc vận chuyển, buôn bán thực phẩm. Đồng thời đến tận các HTX, đơn vị sản xuất rau sạch, chăn nuôi tìm nguồn thực phẩm an toàn để phục vụ các trường học. Hiện UBND quận đang tính đến phương án đưa thực phẩm sạch phục vụ đại trà tại các bếp ăn tập thể của các cơ quan, đơn vị rồi sẽ tiến tới phục vụ người dân thông qua các địa điểm cung cấp rau quả, thực phẩm sạch. Theo đó, quận sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị có sản phẩm sạch có địa điểm trên địa bàn các phường cung ứng rau sạch, thực phẩm sạch cho nhân dân.

uu tien hang dau cong tac an toan thuc pham
Các cô đang chia khẩu phần ăn cho các cháu theo đúng định lượng.

Cũng theo ông Hào, hiện Ban chỉ đạo VSATTP quận Đống Đa đã cử cán bộ đến tận những nơi trồng rau và chăn thả gia súc, gia cầm sạch để kiểm tra, như  các huyện ngoại thành hoặc đến tận các huyện Tiên Du, Từ Sơn (Bắc Ninh); Thái Bình; Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa… Qua kiểm tra, nguồn rau sạch đang được cung cấp phần lớn cho các trường học trong quận được nhập về  từ Tiên Du (Bắc Ninh) do Công ty Hương Việt Sinh cung ứng. Chính nhờ sự giám sát sát sao, trong những năm gần đây, nguồn thực phẩm sạch để cung cấp bữa ăn cho các học sinh  học bán trú đã được nâng cao chất lượng. Trong thời gian tới, UBND sẽ cùng với các nhà trường và phụ huynh học sinh tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nguồn thực phẩm đảm bảo VSATTP để đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng cho các cháu, bảo toàn nòi giống.

Đồng quan điểm với ông Hào, bà Trần Thị Thu Hằng – Giám đốc Công ty CP XNK nông sản Việt Nam - nhận định: Thực phẩm bẩn đang tàn phá giống nòi với các bệnh ung thư, suy dinh dưỡng, vô sinh, năng suất lao động giảm… Do vậy, việc cung cấp rau sạch, thực phẩm sạch vào bếp ăn của các trường học là cực kỳ quan trọng. Vì các cháu đang tuổi phát triển, nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải ứng dụng KHCN vào sản xuất và nuôi trồng thì mới có được nguồn nông sản, thực phẩm sạch đến với bữa cơm hằng ngày của người dân các. 

Được biết, hiện trên địa bàn quận Đống Đa có 27 trường mầm non và 19 trường tiểu học được cung ứng 100% thực phẩm sạch, đã được đảm bảo VSATTP cho các cháu. Trong thời gian tới UBND quận sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của Thành phố và Sở Y tế tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nguồn rau sạch cung ứng trên địa bàn để kiểm soát và ngăn chặn thực phẩm bẩn.

Đến hưởng ứng từ phía trường

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào: Hiện UBND quận đang tính đến phương án đưa thực phẩm sạch phục vụ đại trà tại các bếp ăn tập thể của các cơ quan, đơn vị rồi sẽ tiến tới phục vụ đại trà người dân thông qua các địa điểm phân phối thực phẩm sạch. Cùng đó, quận sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các HTX mở địa điểm cung ứng thực phẩm sạch cho bà con.

Đối với ngành giáo dục, trong đó có giáo dục tiểu học, mầm non thì việc đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ là một yêu cầu không thể thiếu. Bởi, mỗi phụ huynh khi gửi con tới trường, đều mong muốn con em mình được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt nhất, an toàn nhất. 

Chia sẻ về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, các ngành trong đó có UBND quận Đống Đa, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, trường đã thực hiện rất nghiêm túc và luôn theo sát các văn bản chỉ đạo về vấn đề VSATTP. Theo cô Huệ, nguồn thực phẩm nhà trường dùng để chế biến các bữa ăn cho các cháu được cung cấp bởi hệ thống rau sạch của Công ty cổ phần Hương Việt Sinh. Để yên tâm về chất lượng nguồn thực phẩm được cung cấp, nhà trường đã yêu cầu phía công ty thường xuyên tổ chức buổi thăm, kiểm tra nơi sản xuất rau, củ, quả của công ty cùng với đại diện phòng giáo dục và đào tạo của quận, đại diện phụ huynh… để tin chắc địa chỉ cung cấp thực phẩm cho 900 cháu ăn bán trú trong trường phải là những thực phẩm sạch. Ngoài ra, toàn bộ đội ngũ nấu ăn trong trường đều là những đầu bếp có trình độ chuyên môn và được đào tạo cơ bản, tập huấn thường xuyên và có giấy chứng nhận về đảm bảo sức khỏe do cơ sở y tế cung cấp. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng sư phạm, họp chuyên môn, lồng ghép kiến thức về dinh dưỡng, VSATTP nhằm giúp cho giáo viên - nhân viên nâng cao nhận thức về an toàn bếp ăn trong tập thể trường.

uu tien hang dau cong tac an toan thuc pham
Đầu bếp Tiểu học Văn Chương đang nấu ăn cho học sinh

Còn Trường Tiểu học Phương Liên, với tổng số hơn 700 học sinh, nhưng hiện  có hơn 500 cháu ăn bán trú. Tuy nhiên, cô Phạm Thị Ngọc Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Liên cho rằng: Dù số lượng học sinh nhiều hay ít, thì trường vẫn phải đảm bảo khẩu phần ăn cho các cháu được đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt là phải đảm bảo VSATTP. Theo cô Lan, trong nhiều năm học qua, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, tập thể CBGVCNV nhà trường luôn thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Đảm bảo vệ sinh trong và ngoài lớp, bếp ăn gọn gàng sạch sẽ, đồ dùng ăn của học sinh phải được hấp bằng máy để đảm bảo an toàn, thùng rác có nắp đậy và xử lý hằng ngày. Thực hiện theo quy trình bếp ăn 2 chiều đảm bảo an toàn từ khâu tiếp phẩm đến khi chia thức ăn. Phối hợp với Trạm Y tế tăng cường khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm. Giáo viên được tập huấn về giáo dục dinh dưỡng, VSATTP… 

Cùng nằm trong hệ thống giáo dục, tuy nhiên với hệ thống các trường mầm non, thì việc chăm sóc những bữa ăn cho trẻ thì càng phải chú trọng. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, của Phòng GDĐT quận về đảm bảo VSATTP cho trẻ mầm non, Trường Mầm non Hoa Sen đã nhận thức và quán triệt sâu sắc các văn bản quy định, các nội quy về thực hiện bếp ăn, khẩu phần ăn, đặc biệt là VSATTP. Cô Vũ Ngọc Diệp - Hiệu trưởng nhà trường nói: Ngay trong BGH nhà trường đã luôn đánh giá cao vấn đề VSATTP sau đó mới đề cập đến công tác chuyên môn, từ đó trong BGH đã phân công một cô hiệu phó chuyên về dinh dưỡng cho trẻ. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai đến toàn bộ giáo viên, nhân viên tham gia học các lớp về VSATTP. “Và mỗi buổi sáng, khi nhận thực phẩm, nhà trường đều có tổ kiểm tra, thành phần gồm: Hiệu phó, kế toán, cán bộ y tế nhà trường cùng chứng kiến, kiểm tra định lượng, tiến hành việc xác nhận vào biên bản hằng ngày… Với công tác kiểm tra sát sao và việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo VSATTP từ khâu sơ chế, chế biến đến chia thành phẩm nhà trường đều thực hiện kiểm tra, đảm bảo đúng định lượng cho trẻ; đảm bảo vệ sinh lớp học, phòng ăn, rửa tay cho trẻ trước và sau khi ăn; đảm bảo cho trẻ ăn đúng giờ và vệ sinh cá nhân sạch sẽ... Từ đó, BGH nhà trường có thể vui mừng trong nhiều năm qua nhà trường không có trường hợp nào trẻ bị ngộ độc thực phẩm” – cô Diệp nhấn mạnh.

uu tien hang dau cong tac an toan thuc pham

Thực phẩm trường học: Con ăn, bố mẹ lo thon thót

Thực phẩm ở trường học là một phần gắn bó với học trò ở thành phố thông qua bữa ăn bán trú, căng tin, quán ăn trước cổng trường. Mỗi bữa ăn, món ăn của con trẻ luôn gắn liền với nỗi lo của phụ huynh, nhất là khi có nhiều vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở trường.

Đánh giá về kết quả thực hiện vấn đề VSATTP của các trường trên địa bàn quận, đồng chí Tạ Ngọc Thắng – Trưởng Phòng GDĐT quận Đống Đa cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30.3.2016 của UBND quận Đống Đa; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “VSATTP” trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 08.4.2016 của UBND quận Đống Đa về triển khai “Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016; ... Phòng GDĐT đã xây dựng kế hoạch số 45/PGD&ĐT ngày 29.2.2016 về đảm bảo VSATTP trong các CSGD tại quận Đống Đa năm 2016, ra công văn thống nhất triển khai “Tháng hành động vì ATTP năm 2016” hướng dẫn thực hiện VSATTP chung cho các trường trong quận... Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại các trường học đang triển khai tốt và đầy đủ các yêu cầu và nội dung của “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016 và các yêu cầu về công tác đảm bảo VSATTP trong các nhà trường.

Có thể khẳng định, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh đã tạo được niềm tin giúp các trường phấn đấu trong việc thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục, đặc biệt là đảm bảo thực hiện tốt công tác VSATTP trong các trường học có bếp ăn tập thể. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, không chỉ có các trường đóng trên địa bàn quận Đống Đa thực hiện tốt công tác này mà toàn bộ hệ thống các cơ quan có bếp ăn tập thể đều nâng cao ý thức, trách nhiệm về vấn đề VSATTP, nhằm góp phần giảm đi nỗi lo của toàn xã hội.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Những ngày cuối năm 2025, tuyến biên giới phía Bắc bước vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Địa hình hiểm trở, gió núi lạnh buốt không chỉ bào mòn sức người, mà còn bị các loại tội phạm xuyên biên giới lợi dụng để gia tăng hoạt động. Trong bối cảnh ấy, cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vẫn căng mình từng giờ, để lại dấu ấn bằng hàng loạt chuyên án lớn trong năm 2025, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh và bồi đắp niềm tin của nhân dân nơi cửa ngõ phía Bắc Tổ quốc.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống chính trị phường.
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Ngày 29/12, Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa trong kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia truyền thông và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát thông minh (AI) từ ngày 13/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổng hợp danh sách 545 phương tiện gồm cả ô tô và mô tô có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Tại chương trình “Mùa Xuân cho em” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức vào ngày 27/12 vừa qua, Prudential Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành trong năm 2026 với khoản đóng góp 3,5 tỷ đồng nhằm chung tay cùng Quỹ thực hiện các hoạt động vì trẻ em trên khắp cả nước.
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động