Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Bắc Từ Liêm ngày càng thực hiện tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua tổ chức những hoạt động cụ thể. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhìn từ quận Tây Hồ Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng

Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã tích cực triển khai công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng theo đúng quy định. Các nội dung góp ý xây dựng Đảng tập trung vào các lĩnh vực như: Việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên với nhân dân…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
LĐLĐ quận tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tổ chức gần 30 hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quận thường xuyên góp ý xây dựng Đảng thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên; thực hiện góp ý đột xuất khi cấp ủy yêu cầu và tại các hội nghị có đại diện tổ chức Đảng làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác góp ý đối với đảng viên được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Hằng năm, có trên 100 lượt tập thể cấp ủy và cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được góp ý; nhận xét cho hàng chục nghìn lượt đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

Góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

Cùng với việc góp ý xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: Các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp nhận ý kiến của các tổ chức thành viên mặt trận,…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tham gia góp ý xây dựng chính quyền thông qua các nội dung như: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến đối với các dự thảo luật, việc thực hiện cải cách hành chính, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở;....

Từ năm 2014 đến nay, toàn quận đã tổ chức 396 cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội (khóa XIII, XIV, XV); Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm tại 13/13 phường với 53.456 lượt cử tri tham gia đóng góp hơn 2.000 lượt ý kiến. Trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức 15 hội nghị cho 80 ứng cử viên tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 2.116 cử tri tham dự tại 14 điểm tiếp xúc với 98 lượt ý kiến phát biểu…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Cử tri quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến.

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định 32 ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường đã kịp thời ban hành quy chế phối hợp và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, 100% Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường đều nghiêm túc thực hiện đối thoại với đại diện nhân dân trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận. Đến nay, đã tổ chức hơn 50 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 13 phường với đại diện nhân dân, với gần 4.000 lượt người tham dự và gần 300 lượt ý kiến.

Ý kiến của nhân dân được tiếp nhận thường xuyên, đồng bộ

Một trong những nội dung quan trọng trong việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được tổ chức định kỳ hằng năm. Trong 10 năm qua, toàn quận đã tổ chức 145 hội nghị đối thoại. Trong đó có 6 hội nghị đối thoại chuyên đề và đã tổng hợp được 1.595 lượt ý kiến; phối hợp với Công an quận hướng dẫn các phường tổ chức được gần 80 hội nghị diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và nhận xét đối với cảnh sát khu vực.

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đối thoại với thanh niên.

Mặt trận Tổ quốc quận cũng đã triển khai đặt hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận và các phường. Việc xây dựng và ban hành quy chế sử dụng hòm thư, xử lý thư góp ý và báo cáo với tổ chức Đảng, chính quyền được thực hiện đồng bộ. Đến nay, 13/13 phường và trên 95% khu dân cư trong quận đã có hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân.

Ở chiều ngược lại, cấp ủy, chính quyền quận, phường đã đảm bảo thực hiện việc cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên; công khai, đầy đủ, rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư theo quy định.

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Thanh niên chia sẻ các vấn đề băn khoăn tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, nề nếp. Nhiều ý kiến, băn khoăn của nhân dân được các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu, đề xuất việc tiếp thu và xử lý các ý kiến góp ý, kiến nghị. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong quận nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Có thể nói, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Quận ủy, sự hưởng ứng đồng loạt của các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận từng bước đi vào chiều sâu, và trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh.

Phạm Nhung - Lê Thắm

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động