Kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, Quận ủy Đống Đa luôn xác định kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Quận ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó tập trung, quan tâm vào phát triển Đảng là các đối tượng: Giáo viên ở các cấp phổ thông, học sinh các trường phổ thông, y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân.
Quận ủy Đống Đa kết nạp Đảng 3 quần chúng ưu tú chuẩn bị nhập ngũ Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chú trọng kết nạp đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (gồm: Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU) do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 8/5, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã tham luận “về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phát triển đảng viên trong các trường học và doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Giải pháp và bài học kinh nghiệm. Kết quả, những vướng mắc, khó khăn và giải pháp thực hiện phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại quận Đống Đa”.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Cường, Đống Đa là Đảng bộ có 110 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 29.000 đảng viên. Trong số đó khối trường học có 6 tổ chức cơ sở Đảng, là các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, 4 tổ chức cơ sở Đảng thuộc các trường THPT tư thục. Tổng số đảng viên của 10 tổ chức Đảng các trường THPT là 243 đảng viên trong tổng số 539 cán bộ, giáo viên, người lao động trong các nhà trường.

Quận Đống Đa: Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa cho các đảng viên mới là học sinh THPT.

Quận Đống Đa cũng có 20 tổ chức Đảng trực thuộc là các doanh nghiệp và 1 Đảng bộ khối doanh nghiệp với 16.280 người lao động, trong đó có 2.413 đảng viên, chiếm 14,5% tổng số người lao động trong các doanh nghiệp thuộc quận.

Quận ủy Đống Đa luôn xác định, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành và quán triệt Kế hoạch số 170-KH/QU ngày 17/2/2023 thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng ở Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới” đối với các tổ chức cơ sở Đảng, xác định rõ trình tự, nội dung nhiệm vụ đối với công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ quận.

Hằng năm, Quận ủy Đống Đa ban hành Thông báo giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó tập trung, quan tâm vào phát triển Đảng là các đối tượng: Giáo viên ở các cấp phổ thông, học sinh các trường phổ thông, y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với việc kết nạp Đảng trong học sinh THPT, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức làm việc với cấp ủy các trường THPT trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy nhà trường tổ chức định hướng tư tưởng cho các em học sinh và phụ huynh, hướng dẫn tạo nguồn, lựa chọn đúng, trúng đối tượng kết nạp Đảng để bồi dưỡng.

Các cấp ủy nhà trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác kết nạp Đảng cho học sinh, phối hợp Đoàn thanh niên quận, tổ chức 6 Hội nghị Tọa đàm Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên tại các trường để khơi dậy khát vọng của đoàn viên, thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cố gắng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho học sinh rèn luyện và thể hiện năng lực, là tiền đề để nhà trường phát hiện nguồn bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Quận Đống Đa: Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao Quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng 3 đảng viên mới là quần chúng ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Đối với việc kết nạp Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Quận ủy coi trọng đẩy mạnh kết nạp đảng viên ở khối này, trên cơ sở nguồn kết nạp Đảng hiện có, các tổ chức Đảng thực hiện vận động tuyên truyền, tạo nguồn và thực hiện đúng quy trình kết nạp Đảng, coi trọng số lượng, đảm bảo chất lượng.

Ngoài việc vận động tuyên truyền, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các đơn vị khu vực này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của quận đã thực hiện giao chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng đối với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận và Đảng ủy 21 phường trực thuộc quận, gắn với chấm điểm đánh giá thi đua thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Thực hiện thu hút người lao động, chủ doanh nghiệp vào Đảng bằng cách đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp. Quận tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đồng thời, tổ chức hội nghị tọa đàm, nghe chuyên gia trao đổi về phát triển kinh tế, chính sách, thuế, chuyển đổi số… tạo điều kiện để các chủ doanh nghiệp là đảng viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng giá trị của các tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đối với Đảng ủy khối doanh nghiệp, quận yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng lộ trình tạo nguồn, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có kế hoạch cụ thể thực hiện và phấn đấu đạt chỉ tiêu quận giao.

Quận ủy cũng chỉ đạo Trung tâm chính trị quận tham mưu xây dựng chương trình học và mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với học sinh và người lao động trong doanh nghiệp. Quận đã mở 1 lớp cho đối tượng là học sinh và 2 lớp cho đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp. Chất lượng lớp học phù hợp về điều kiện thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo Đề án 20 của Thành ủy

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, bài bản, đúng hướng, công tác phát triển đảng viên trong các trường học và doanh nghiệp ngoài Nhà nước của quận Đống Đa đã đạt kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, quận Đống Đa đã kết nạp được 295 đảng viên trên tổng số 280 đảng viên chỉ tiêu Thành phố giao (đạt 105%). Trong số này, đã kết nạp được 26 người lao động và chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Năm 2023, quận Đống Đa chưa kết nạp được trường hợp nào là học sinh Trung học Phổ thông.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, quận Đống Đa đã kết nạp được 99/291 đảng viên (đạt 34 % chỉ tiêu Thành phố giao). Trong số đó, có 7 đảng viên là học sinh Trung học Phổ thông, 11 đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp.

Quận Đống Đa: Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện 3 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đối với việc kết nạp học sinh THPT vào Đảng, hiện nay, quận đã nhận hồ sơ và đang xem xét kết nạp 8 trường hợp, kịp phê duyệt và tổ chức lễ kết nạp trước khi các em ra trường. Dự kiến năm 2024, Đống Đa phấn đấu kết nạp 15/12 chỉ tiêu Thành phố giao, đạt 125%.

Quý I/2024, quận Đống Đa cũng đã thành lập được 3 tổ chức Đảng là các doanh nghiệp trên địa bàn, là tiền đề để tổ chức Đảng xác định chủ trương, tăng cường kết nạp đảng viên vào Đảng. Đồng thời, quận đã mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho riêng người lao động trong khối doanh nghiệp, các đơn vị trong quy trình tạo nguồn được hướng dẫn hồ sơ đúng quy định, đẩy mạnh kết nạp, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng theo quy định.

"Quận ủy Đống Đa đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp theo Đề án 20 của Thành ủy. Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, khắc phục hạn chế, rút kinh nghiệm kịp thời, chỉ đạo quyết liệt hơn, sát sao đối với việc kết nạp từng đối tượng vào Đảng, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu Thành ủy giao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngoài việc chú trọng giao chỉ tiêu kết nạp Đảng, Ban Thường vụ tập trung giao chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng cho cả nhiệm kỳ để các đơn vị có lộ trình hoàn thành chỉ tiêu, thực hiện kết nạp đảng viên đủ số lượng để thành lập chi bộ. Đối với những đơn vị chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm rà soát, phát hiện nguồn, phân công cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng là người lao động trong doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng”, đồng chí Nguyễn Anh Cường cho biết.

Trần Vũ

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động