Quận Bắc Từ Liêm nỗ lực bảo tồn di sản

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, công tác quản lý di tích trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được quan tâm sát sao và ngày một đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt, quận đã kiện toàn 12 Ban Quản lý di tích phường và 31 Tiểu Ban quản lý di tích tổ dân phố. Chỉ đạo xây dựng các bộ phim khoa học, video, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống tiêu biểu.
Nâng tầm và gìn giữ di sản Hoàng thành Thăng Long Nhiều hiện vật quý tại trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê” Phát huy giá trị di sản bằng công nghệ số

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 17 (23/11); tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2022 và giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương, quận Bắc Từ Liêm là nơi hội tụ nhiều di sản văn hoá của người Việt cổ, phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại với 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 63 di tích được xếp hạng gồm: 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp Thành phố.

Quận Bắc Từ Liêm nỗ lực bảo tồn di sản
Lãnh đạo Thành phố và quận khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo tồn, phát huy di sản trên địa bàn.

Có 29 lễ hội truyền thống, với 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Lễ hội Đình Chèm, phường Thụy Phương; Lễ hội Bơi Đăm, phường Tây Tựu; Lễ hội kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ, phường Phúc Diễn. Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm có 26 di tích cách mạng kháng chiến (trong đó có 23 di tích đã được UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định gắn biển).

Công tác quản lý di tích trên địa bàn nhiều năm qua đã được quan tâm sát sao chỉ đạo và ngày một đi vào nền nếp, hiệu quả. Quận đã kiện toàn 12 Ban Quản lý di tích phường và 31 Tiểu Ban quản lý di tích tổ dân phố.

Chỉ đạo xây dựng các bộ phim khoa học, video, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống tiêu biểu như: Di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm, làng cổ Đông Ngạc, Miếu Đồng Cổ, Lễ hội Bơi Đăm gắn với làng nghề truyền thống trồng hoa Tây Tựu... Thường xuyên tổ chức kiểm kê, đánh giá tình trạng hiện vật tại các di tích xếp hạng. Niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nội dung giới thiệu về di tích, nội quy khi tham quan, nghiên cứu tại 100% các di tích.

Công tác tu bổ tôn tạo chống xuống cấp di tích được quận đặc biệt chú trọng và quan tâm; thường xuyên khảo sát, đánh giá hiện trạng tại các di tích để thống nhất lên phương án chống xuống cấp kịp thời theo thứ tự ưu tiên.

Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm có 5 di tích được tiến hành tu bổ tôn tạo với tổng kinh phí khoảng hơn 70 tỷ đồng. Nhiều di tích trong quá trình tu bổ tôn tạo đã kêu gọi được nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân. Giai đoạn 2021-2025 Hội đồng nhân dân quận đã thông qua danh mục 40 di tích được đề nghị tu bổ tôn tạo chống xuống cấp với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng.

Quận Bắc Từ Liêm nỗ lực bảo tồn di sản
Giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian tại buổi lễ.

Để phát huy tốt hơn nữa việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Thu Hương đề nghị, thời gian tới các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, chính quyền và nhân dân cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Theo đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống quản lý di tích quận và phường. Tăng cuờng hiệu quả quản lý Nhà nước từ cấp cơ sở. Không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò và giá trị để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích.

Tổ chức tổng kiểm kê toàn bộ di tích trên địa bàn quận; Tiến hành số hóa dữ liệu quản lý, phiên âm dịch nghĩa các tư liệu Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa để quản lý, giới thiệu tới Nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, cần tiến hành lập dự án quy hoạch tổng thể các di tích. Gắn công tác quản lý với công tác phát triển du lịch tại một số di tích có giá trị tiêu biểu trên địa bàn đặc biệt là di tích đình Chèm. Tiếp tục giải quyết tồn tại của các di tích đang gặp vướng mắc. Tập trung gắn biển di tích cách mạng kháng chiến, di tích lưu niệm trên địa bàn...

Tại hội nghị, UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đã khen thưởng cho 33 tập thể, 29 cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn năm 2022.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động