Phường Trung Văn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày Đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) Trong những ngày này, ở các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tràn ngập không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội không chỉ là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) mà còn là dịp để người dân ở các khu dân cư trên địa bàn phường thắt chặt tình đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị phường đề ra.
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 Phường Phúc Xá tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Trong những năm qua, phường Trung Văn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã thực sự tạo ra một ngày hội dân chủ, góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, an toàn và văn minh.

Tính đến thời điểm này, toàn phường có 21 tổ dân phố, 13.000 hộ gia đình với hơn 40.000 nhân khẩu, trong đó Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường đã chọn 4 khu dân cư tổ chức điểm. Dự kiến thời gian Ngày hội sẽ được các địa phương lần lượt tổ đến hết ngày 15/11/2020.

Năm nay các hoạt động chào mừng, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung vào hai chủ đề lớn đó là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong 5 năm qua (2015- 2020) và 3 năm thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (2017 - 2020).

Phường Trung Văn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày Đại đoàn kết toàn dân
Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2020 phường Trung Văn

Trong Ngày hội, nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghe đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Bên cạnh đó, ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động vui tươi, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhất là những hộ nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Ban Công tác Mặt trận phường đã vận động cán bộ và nhân dân ủng hộ, đóng góp các loại quỹ vượt kế hoạch như quỹ đền ơn đáp nghĩa vượt chỉ tiêu là 126 triệu/77 triệu đồng; quỹ vì người nghèo vượt chỉ tiêu là 122 triệu/100 triệu đồng; quỹ khuyến học, quỹ vì Biển đảo Việt Nam, ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19... đều đạt chỉ tiêu; đặc biệt ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa bão…. với số tiền trên 380 triệu đồng.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhân dân trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời, tích cực quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội...

Phường Trung Văn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày Đại đoàn kết toàn dân

Nét mới trong một vài năm gần đây là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Trung Văn được nâng lên về mặt quy mô. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương... tùy theo điều kiện thực tế có nơi tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” để tạo không khí gắn kết, ấm cúng ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Trung Văn chia sẻ, gắn kết cộng đồng thể hiện rõ trong mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm của cộng đồng người dân Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại với những bận rộn hàng ngày khiến nhiều gia đình trở nên thu hẹp không gian sống của chính mình, những người hàng xóm vốn gần nhau nhưng lại trở nên xa cách, truyền thống xưa tưởng như có phần phai nhạt.

Những năm qua, với vai trò của mình Mặt trận đã phát động tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó ở các khu dân cư.

Phường Trung Văn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày Đại đoàn kết toàn dân
Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2020

Ông Phương cũng bày tỏ mong muốn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm sau, các khu dân cư sẽ có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa cùng đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư nói riêng, phường Trung Văn nói chung phát triển toàn diện.

Thực tế tổ chức ngày hội ở nhiều nơi cho thấy, nơi nào cán bộ Ban công tác Mặt trận hoạt động năng nổ, tâm huyết, biết cách vận động, tập hợp quần chúng, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực, thì nơi đó nội dung sinh hoạt trong Ngày hội phong phú, chất lượng cao, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động