Phường Bồ Đề (Long Biên): Đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Nhận thức được những đặc thù khó khăn về địa lý, con người, Phường Bồ Đề (quận Long Biên) ngày ngày căng mình trong công tác bảo vệ bình yên cuộc sống. Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2017, Phường đã vượt chỉ tiêu Thành Phố giao về công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.
phuong bo de long bien di dau trong cong tac phong chong te nan xa hoi Người quét sạch “bóng đen” ma túy
phuong bo de long bien di dau trong cong tac phong chong te nan xa hoi Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Với đặc thù là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, ngoài những đổi thay đáng ngưỡng mộ về diện mạo kinh tế, xã hội, Phường Bồ Đề cũng phải đối mặt với những phức tạp về an ninh -xã hội. Hiện toàn Phường quản lý hơn 200 cơ sở kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự, không ít trong số đó có biểu hiện biến tướng, cùng với việc là điểm đen trong công tác tệ nạn xã hội.

phuong bo de long bien di dau trong cong tac phong chong te nan xa hoi
Công tác phòng chống, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại phường Bồ Đề luôn được chú trọng

Nhận thức được khó khăn đó, cũng như nhằm thực hiện kế hoạch được chỉ đạo, cán bộ và nhân dân Phường không ngừng cố gắng, hợp lực, chung tay trong công tác phòng chống, cai nghiện ma túy, quản lý mại dâm. Phường luôn đặt công tác đẩy lùi tệ nạn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Trong đó, ngay từ đầu năm 2017, Phường đã ban hành nhiều quyết định chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm điều tra, rà soát, phân loại các đối tượng vi phạm.

Cùng với đó là sự liên kết chặt chẽ với các ban, hội khác thực hiện các buổi tuyên truyền, phát thanh đến với người dân. Qua đó để kêu gọi cộng đồng dân cư chung tay thực hiện nhiệm vụ, cứ 2 – 3 buổi/tuần, các tình nguyện viên của Ban chỉ đạo phòng chống ma túy phường gõ cửa từng nhà, từng cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm tuyên truyền, tư vấn. Qua hoạt động thực tế đó, hàng tháng, hàng quý, Ban chỉ đạo tiến hành họp kiểm điểm cũng như triển khai kế hoạch mới có sức tác động hơn.

Ngoài ra, thông qua các chương trình, kế hoạch xây dựng trong năm, các cán bộ cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền gắn với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước.

Cụ thể, Ban chỉ đạo thường xuyên phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc cha mẹ quan tâm, tạo điều kiện học tập cho con em, hạn chế tới mức thấp nhất sự ham chơi, bỏ học, sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, bỏ nhà đi qua đêm, định hướng cho con em học tập theo lý tưởng cao đẹp, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nổi bật trong hoạt động này, 9 tháng qua, Phường đã tổ chức được 2 buổi tuyên truyền, thu hút được gần 700 lượt người tham dự. Phường còn vận động được 16 người đi cai nghiện tự nguyện, 3 người đi cắt cơn tại các trung tâm.

Nhờ với sự hoạt động tâm huyết, không mệt mỏi của các cán bộ Phường nói chung, Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn Phường nói riêng, trong 9 tháng qua, Phường đã đạt được những thành tựu đáng nể. So với kế hoạch được Quận Long Biên bàn giao từ đầu năm, phường Bồ Đề đã vượt sớm các chỉ tiêu có trong chỉ đạo.

Đề cử. Phường áp dụng biện pháp xử lý, quản lý giáo dục với 10 đối tượng ma túy tại phường, yêu cầu 3 người đi cắt cơn, cũng như 7 người cai nghiện bắt buộc, 16 đối tượng phải cai nghiện tự nguyện. Cùng với đó, cán bộ Phường cũng tiến hành bắt giữ 14 vụ buôn bán ma túy, truy tố 12 đối tượng, xử lý hành chính 8 đối tượng.

Riêng trong công tác mại dâm, Phường đã tuyên truyền được 1 buổi, đặt 2 hòm thư tố giác tội phạm, nhận được 16 tin do nhân dân phản ánh qua đường dây nóng. Đội hoạt động xã hội thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, qua đó, tiến hành xử phạt 2 cơ sở vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch Phường Bồ Đề cho biết: “Phường là 1 trong những đơn vị được đánh giá cao về công tác phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là cai nghiện, quản lí cai nghiện. Về chỉ tiêu năm nào Phường cũng đạt và vượt chỉ tiêu, riêng năm 2017, đến thời điểm này, Phường đã vượt chỉ tiêu quận Long Biên và Thành phố giao”.

Nhìn nhận từ những kết quả đã đạt được, không thể phủ nhận công sức ngày đêm của các cán bộ phường Bồ Đề trong việc đấu tranh với ma túy. Và những tín hiệu tích cực mà Phường mang lại đã và đang củng cố niềm tin, khẳng định hơn nữa vai trò lãnh đạo của Phường trong lòng nhân dân địa bàn.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

(LĐTĐ) Theo quy định, điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền quy định, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương thức thực hiện, lực lượng, trang phục, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát…
Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

(LĐTĐ) Điều 46 Luật Căn cước quy định, thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?
Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư.
Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

(LĐTĐ) Tội làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.
Sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe cho mỗi lần vi phạm

Sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe cho mỗi lần vi phạm

(LĐTĐ) Dự kiến, người lái xe vi phạm phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng, khi chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm...
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia lễ hội

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia lễ hội

(LĐTĐ) Các vi phạm về tổ chức lễ hội được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội...
Sử dụng xe công đi lễ hội trái quy định bị phạt đến 20 triệu đồng

Sử dụng xe công đi lễ hội trái quy định bị phạt đến 20 triệu đồng

(LĐTĐ) Đầu năm mới, nhiều người tranh thủ đi lễ hội, vừa du xuân, vừa cầu mong một năm mới bình an. Nhưng nếu sử dụng xe công để đi lễ hội không theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt.
Chơi bài ăn tiền là vi phạm pháp luật

Chơi bài ăn tiền là vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Trong dịp Tết, người dân chỉ nên chơi tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, cờ thế… mang tính chất giải trí, không kèm theo được, mất lợi ích vật chất, để tránh vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động