Phong trào Công nhân giỏi Thủ đô: Tạo sức bật để nâng cao năng suất lao động

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước với những hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Từ đó, khơi dậy ý chí, nhiệt huyết với công việc và đặc biệt góp phần tạo động lực cũng như “khỏa lấp” điểm yếu nhất là năng suất lao động.
Phát huy sức sáng tạo để đạt hiệu quả cao Chuyện về người công nhân làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của công nhân

Xuất phát từ phong trào thợ giỏi ở một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2007, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn, tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình phong trào phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô.

Theo đó, hàng năm các cấp Công đoàn Thủ đô luôn đổi mới các nội dung, hình thức tổ chức các phong trào, hội thi thợ giỏi, thi tay nghề,… qua đó, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, cải tiến của công nhân viên chức lao động được triển khai, áp dụng vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Phong trào Công nhân giỏi Thủ đô: Tạo sức bật để nâng cao năng suất lao động
Phong trào Công nhân giỏi Thủ đô tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, phong trào Công nhân giỏi Thủ đô đã được các cấp công đoàn đổi mới, sáng tạo với nhiều đột phá, đưa phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống và mang lại những hiệu quả thiết thực, sâu rộng; góp phần cổ vũ đội ngũ công nhân viên chức lao động tích cực lao động sản xuất, phát huy sức sáng tạo, nở rộ những bông hoa, những tấm gương điển hình tiên tiến.

Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2020, toàn thành phố Hà Nội đã có trên 63.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 2.500 công nhân giỏi so với năm 2019); 2.855 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi cấp trên cơ sở”.

Từ đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 100 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2020. Trong đó, riêng khu vực doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp ngoài Nhà nước) chiếm tỉ lệ 40% số công nhân được tuyên dương.

Số công nhân bậc 3, 4, 5 đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô chiếm trên 60%. Công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 chiếm tỉ lệ trên 30%. Bên cạnh đó, nhiều công nhân lao động Thủ đô đã đạt các giải cao tại Hội thi tay nghề thành phố, khu vực và quốc tế,...

Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động vì thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sản xuất bị ngừng trệ, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động; đời sống, thu nhập của công nhân lao động giảm sút, tỷ lệ mất việc làm, thiếu việc làm gia tăng,...

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực cố gắng vượt khó của doanh nghiệp, các phong trào thi đua Công nhân giỏi vẫn tạo được khí thế sôi nổi và có sức lan tỏa lớn.

Để khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của công nhân lao động; ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021 với những nội dung, tiêu chí thiết thực.

Cụ thể, phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn, chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở; phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, thành lập hội đồng xét chọn những Công nhân giỏi, những công nhân lao động có sáng kiến, giải pháp công nghệ; tổ chức Hội thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật, phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”,…

Qua đó, lựa chọn những Công nhân giỏi, những công nhân lao động có sáng kiến, sáng tạo,… đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, biểu dương khen thưởng ở cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; đồng thời, lựa chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và tuyên dương, khen thưởng “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021.

Động lực để thi đua, sản xuất

Có thể thấy, phong trào Công nhân giỏi Thủ đô là hoạt động được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thường niên duy trì suốt 15 năm qua, các công nhân giỏi được tôn vinh hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi.

Họ là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố và thực sự là những tấm gương tiêu biểu, cần cù trong lao động, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, góp phần cùng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Là một trong số những công nhân được Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021, anh Ngô Tiến Tuất, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sapon Việt Nam cho biết, được đề xuất tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô với anh đó thật sự là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Là công nhân tiêu biểu đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sapon Việt Nam, anh Ngô Tiến Tuất luôn gương mẫu chấp hành tốt các nội quy, quy trình sản xuất trong lao động. Đặc biệt, anh là người rất nhiệt tình tham gia các hoạt động Công đoàn và tham gia các cuộc thi do Công ty tổ chức. Thông qua các cuộc thi, anh Ngô Tiến Tuất cùng với các đồng nghiệp đã đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp rút ngắn thời gian sản xuất.

“Qua các cuộc thi tay nghề giỏi, người lao động chúng tôi không chỉ được thỏa sức đam mê với những sáng kiến, sáng tạo mà còn góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm,… mà còn là động lực để chúng tôi phấn đấu, hoàn thiện bản thân, qua đó, đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cùng sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước”, anh Ngô Tiến Tuất chia sẻ.

Cũng bày tỏ niềm vui khi được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô, anh Nguyễn Hữu Hưng, công nhân Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam, một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng, tạo nền móng phát triển cho đơn vị; đồng thời là một người công nhân luôn tâm huyết với công việc, thường xuyên cùng đồng nghiệp tìm tòi, sáng tạo ra cách làm hay, sáng kiến mới góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm,…

“So với nhiều người, thành tích của tôi có thể không quá ấn tượng, nhưng với bản thân tôi, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực cống hiến trí tuệ cũng như tay nghề, góp phần vào sự phát triển của Công ty”, anh Hưng bộc bạch.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, sau nhiều năm phấn đấu, Nguyễn Hữu Hưng đã trở thành một nhân tố có tay nghề cao, thường xuyên được Công ty cử đi học hỏi, giao lưu, nâng cao trình độ, kĩ năng. Qua các Hội thi tay nghề giỏi do quận và Thành phố tổ chức, Nguyễn Hữu Hưng đã đạt nhiều thành tích cao như: Giải Ba tay nghề Hàn do quận Bắc Từ Liêm tổ chức năm 2017, giải Nhất tay nghề hàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019,…

Trên đây là hai trong số rất nhiều những tấm gương sáng công nhân Thủ đô tiêu biểu, nhưng giúp chúng ta thấy được rằng, dù ở bất kỳ ở ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn nào; tất cả công nhân lao động Thủ đô đều cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm,… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước./.

Tuấn Minh – Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động