Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là

Sau 4 đợt giãn cách xã hội, từ 6 giờ sáng nay (21/9), thành phố Hà Nội bắt đầu chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, tại các khu chợ dân sinh, hoạt động mua bán trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương, thì tại một số nơi, công tác phòng, chống dịch đang bị buông lỏng.
Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng Huyện Gia Lâm cần quản lý chặt chẽ các chợ đầu mối, chợ dân sinh Quyết tâm không để chợ “nhiễm” dịch

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 21/9 tại chợ dân sinh thuộc một số quận, huyện cho thấy công tác phòng, chống dịch vẫn được duy trì khá nghiêm túc. Đơn cử, tại chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa), số lượng người tới chợ đông hơn so với ngày thường.

Trong chợ, các gian hàng được lắp thêm tấm chắn để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch. Trước cổng chợ, nhân viên liên tục yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Người ra - vào chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa) được yêu cầu đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm 5K.

Tương tự, tại chợ tạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy), do hôm nay là ngày Rằm tháng Tám - Tết Trung thu nên người dân đi chợ, mua đồ lễ khá đông. Để phòng, chống dịch, Ban Quản lý chợ và chính quyền đã cho căng dây phân luồng tại các lối đi, bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ra - vào chợ cũng như xếp hàng giãn cách…

Phần lớn người dân khi đến chợ mua sắm đều có ý thức cao trong việc phòng, chống dịch. Việc mua bán được thực hiện qua các tấm ni lông được quây kín các quầy. Trong khu vực chợ, lực lượng Công an thường xuyên nhắc nhở người dân chú ý việc giãn cách, đảm bảo quy định 5K.

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Bà con tiểu thương chủ động căng dân, căng tấm chắn giọt bắn để phòng, chống dịch bệnh.

Không như những ngày trước, sáng 21/9, người dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đi chợ không cần phải có phiếu đi chợ như trước nữa. Có lẽ sau thời gian dài đi chợ theo phiếu, nhiều bà nội trợ đã thành thói quen đi chợ một lần mua cho nhiều ngày, nên chợ cũng không còn đông như trước khi giãn cách.

Trong chợ, các quầy hàng được sắp xếp gọn gàng, người mua cũng ý thức không chen lấn, tụ tập đông người. Để người dân giữ khoảng cách, đảm bảo phòng, chống dịch, lực lượng tự quản và Công an phường Tứ Liên cũng thường xuyên phát loa nhắc nhở.

Còn tại chợ Xốm (Hà Đông), việc đi chợ bằng phiếu vẫn đang được duy trì. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm soát việc ra vào chợ rất kỹ. Chính vì vậy, chợ khá thưa vắng khách, hoạt động mua sắm cũng chưa nhộn nhịp trở lại.

Chị Chu Thu Thủy (Phú Lãm, Hà Đông) cho hay: “Mặc dù, được nới lỏng giãn cách nhưng tôi thấy mọi người vẫn rất nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Mong rằng thói quen tốt này vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới”.

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tại chợ tạm Trung Kính (Cầu giấy), người bán và người mua vô tư đứng sát cạnh nhau, người bán hàng không đeo khẩu trang không đúng quy định.

Mặc dù, phần lớn các chợ đều đang thực hiện tốt công tác, chống dịch, thì bên cạnh đó, vẫn có một số nơi xuất hiện tình trạng người dân mua sắm đông, chen chúc nhau, thậm chí có những trường hợp không đeo khẩu trang đúng quy định.

Đơn cử như tại chợ tạm Trung Kính (Cầu Giấy), theo quan sát của phóng viên, các gian hàng được bày san sát nhau và không được bố trí vách ngăn hay quây ni lông để ngăn cách. Người mua, người bán vô tư đứng sát nhau chuyện trò. Thậm chí, nhiều trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy định. Phía trước cổng chợ cũng không được bố trí nước khử khuẩn.

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Nhiều người mua hàng đeo khẩu trang không đúng quy định.

Còn tại khu vực dọc ngõ 32 Đồng Me và Đỗ Đức Dục (Mễ Trì, Nam Từ Liêm), sau khi giãn cách, hoạt động mua bán tại đây trở nên sôi động. Nhiều hàng quán mở bán, lấn chiếm lòng đường. Trên cả 2 con phố, những gánh hàng bắt đầu rong xuất hiện. Khung cảnh xe cộ chen chúc, mua bán tấp nập tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Ở ngõ 32 Đồng Me và Đỗ Đức Dục hàng quán lấn chiếm lòng đường.

Có thể thấy, trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, người dân đã có phần thoải mái đi lại mua sắm. Nếu chúng ta buông lỏng cảnh giác, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền địa phương, mỗi người dân cần phải tự ý thức trong việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Có như vậy, cuộc sống mới sớm trở lại bình thường.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Ngày 7/1/2026, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong đó, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng hai luật quan trọng là Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản.
Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin 39 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 120.000 căn được xác định đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Chiều 7/1, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E liên quan đến tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho 15 người bị nạn trong vụ cháy nhà 3 tầng, ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội rạng sáng cùng ngày.
Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu BHXH Việt Nam, các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương điều chỉnh mã quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) để bảo đảm quyền lợi cho người dân theo Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đang tập trung cao độ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm, đặc biệt là lỗi quá khổ, quá tải và rơi vãi vật liệu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm.

Tin khác

Chung sức vì công trình trọng điểm cầu Trần Hưng Đạo

Chung sức vì công trình trọng điểm cầu Trần Hưng Đạo

Nhờ sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành của người dân cùng quyết tâm chính trị cao của Thành phố, dự án cầu Trần Hưng Đạo, công trình giao thông trọng điểm kết nối hai bờ sông Hồng đang được triển khai đúng tiến độ; tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị hiện đại.
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Ngày 5/1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026).
Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động