Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, chợ Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, thay đổi với “diện mạo” hoàn toàn khác khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Không còn cảnh đông đúc, tiểu thương bày bán dọc hai bên đường, thay vào đó là những quầy hàng được bày bán ngăn nắp, hầu hết được quây nilong trong suốt, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng, chống dịch.
Quận Đống Đa: Kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, truy vết và xét nghiệm, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng Quận Đống Đa và tinh thần sẻ chia cùng người dân khó khăn giữa đại dịch
Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng
Hình ảnh gọn gàng tại chợ Nam Đồng trưa 4/9

Trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, chợ Nam Đồng chỉ phục vụ người dân 4 phường trên địa bàn quận Đống Đa, gồm: Nam Đồng, Trung Tự, Khương Thượng, Quang Trung. Người dân đều được phát phiếu đi chợ và tuân thủ việc đi chợ đúng ngày, giờ, lực lượng chức năng kiểm tra tại chốt chợ thường xuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn luôn được lãnh đạo quận quan tâm thường xuyên bởi các khu vực chợ dân sinh vẫn là nơi có nguy cơ lây lan dịch bênh rất cao…

Trưa 4/9, ghi nhận tại chợ Nam Đồng, người dân đi chợ khi qua chốt kiểm soát đều được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt trước khi vào chợ. Các quầy hàng trong chợ đã được sắp xếp gọn gàng, được phủ nilong đảm bảo giãn cách, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và người bán.

Bà Nguyễn Thị Mùi, ở E5 Trung Tự, chia sẻ: “Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, để đẩy lùi dịch bệnh thì tất cả chính quyền, người dân đều phải đồng lòng vào cuộc. Việc sắp xếp lại chợ Nam Đồng trong vài ngày gần đây cho thấy nỗ lực của chính quyền quận Đống Đa cũng như phường Nam Đồng trong việc đảm bảo không để lây lan dịch bệnh tại chợ dân sinh. Người dân đi chợ cách nhật như chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn”.

Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng
Khử khuẩn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Nam đồng

Những ngày gần đây, tiểu thương chợ Nam Đồng đã chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ví dụ, ngoài căng dây, các tiểu thương còn làm cả tấm chắn để bảo vệ bản thân cũng như người mua hàng; dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ ở khu vực các ki-ốt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngoài việc sắp xếp, nhắc nhở người bán, người mua tuân thủ quy định về phòng, chống dịch, việc cán bộ thường xuyên thực hiện phun khử khuẩn khắp chợ Nam Đồng cũng sẽ tăng cường việc phòng, chống dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường…

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Đồng có mặt ở chợ Nam Đồng từ sáng sớm và liên tục đi lại trong chợ để nhắc nhở người dân đảm bảo việc giãn cách khi mua bán hàng hóa.

Ông Lâm chia sẻ: Chợ Nam Đồng hiện nằm trên 1 tuyến đường, khu dân cư nhưng lại đa dạng về hàng hóa, phục vụ cho nhân dân trong phường cũng như người dân tại nhiều phường khác. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, thời gian qua, phường đã nhiều lần tổ chức sắp xếp lại tại khu vực phục vụ dân sinh này.

Cụ thể, ngay từ những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, chính quyền địa phương đã nhắc nhở, hướng dẫn tiểu thương dừng bán các mặt hàng không thiết yếu, chấm dứt các hoạt động mua bán trên lòng đường, lề đường, vỉa hè các khu vực chợ tạm trên địa bàn.

Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng
Lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ

Lực lượng chức năng đã tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn. Sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch. Bố trí tăng cường lực lượng hướng dẫn nhân dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay lối ra vào.

“Trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, khu vực phục vụ dân sinh này có khoảng 300 tiểu thương buôn bán, tuy nhiên, sau 2 lần sắp xếp, hiện nay chỉ còn khoảng 90 tiểu thương đang được phép buôn bán, kinh doanh tại đây. Số lượng tiểu thương giảm bớt đã khiến không gian thoáng hơn và đảm bảo quy định phòng, chống dịch, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh”, ông Lâm cho biết.

Được biết, sau khi sắp xếp lại khu vực phục vụ dân sinh, phường Nam Đồng tiếp tục tăng cường kiểm tra tại chốt, kiểm soát 24/24, phân công lực lượng trực gồm công an, tự quản, dân quân tự vệ, cán bộ phường… kiểm soát đầu vào; kiểm soát người dân ra vào chợ theo phiếu; kiểm tra cả tiểu thương ra, vào bằng theo thẻ. Hàng ngày, tiểu thương đều phải khai báo y tế đầy đủ…

Ngăn chặn mầm dịch từ chợ dân sinh: Góc nhìn từ cách sắp xếp lại chợ Nam Đồng
Chiều 4/9, chợ Nam Đồng đã thưa thớt người dân

Việc sắp xếp lại khu vực phục vụ dân sinh này được đa phần người dân đồng tình và nghiêm túc chấp hành. Trước khi sắp xếp lại, phường cùng với tổ dân phố đã tham gia vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, phường cũng vận động ban ngành, đoàn thể tham gia kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch tại nơi mua, bán hàng hóa thiết yếu.

Từ việc sắp xếp lại chợ Nam Đồng cho thấy quyết tâm phòng, chống dịch của lãnh đạo quận Đống Đa cũng như của chính quyền, nhân dân phường Nam Đồng. Phòng, chống dịch phải đa dạng, hiệu quả và đặc biệt phải được sự đồng thuận của nhân dân. Nếu chợ dân sinh nào cũng thực hiện như mô hình mới triển khai tại phường Nam Đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng sẽ được ngăn chặn đáng kể.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động