Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số

Chiều 6/10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Lễ ký kết "Chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025".
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ký kết chương trình phối hợp với Cục Báo chí Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính Xây dựng kênh truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội sáng tạo

Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Hoàng Minh Cường - Cục trưởng Cục Viễn thông, Trần Duy Ninh - Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, hạ tầng viễn thông của Thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; sự quan tâm phối hợp, hướng dẫn của Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) và sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số
Toàn cảnh Hội nghị.

Về triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, ngày 14/8/2020, của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, từ năm 2010 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 17.580 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, 973 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, các đại lý, điểm bán SIM thuê bao di động trả trước, tịch thu 9.247 SIM đã kích hoạt và đăng ký thông tin không chính xác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn đã thu hồi 1.763.373 SIM đã kích hoạt trước, ngăn chặn 630.023 thuê bao di động trả trước phát tán tin nhắn rác. Theo số liệu của Cục Viễn thông: Trong tháng 7-8/2020, đã ngăn chặn được 18.329 số thuê bao phát tán cuộc gọi rác, quấy rối người tiêu dùng.

Về hiện trạng phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng di động, theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông và kết quả rà soát số liệu với các quận, huyện, thị xã. Tính đến ngày 30/9/2020 trên địa bàn Thành phố có trên 9.300 trạm thu phát sóng di động và trên 1.000 trạm phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng.

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số
Các đại biểu ký kết "Chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025".

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động trên đất công, trụ sở công, công trình công và địa điểm công; việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; tiến độ triển khai hạ ngầm mạng cáp viễn thông còn chậm. Đặc biệt, công tác quản lý thông tin thuê bao, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông gây bức xúc cho người sử dụng dịch vụ.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm mong muốn thông qua Chương trình phối hợp sẽ được ký kết, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương sẽ có những hướng dẫn, phối hợp kịp thời và cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung Chương trình phối hợp giữa Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ký kết chương trình phối hợp về việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển hạ tầng số giai đoạn 2020-2025, với những nội dung trọng tâm: Cục Viễn thông sẽ hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc xây dựng chính sách phát triển lĩnh vực cho thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Cục Viễn thông trong hoạt động tham vấn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn bản hướng dẫn triển khai pháp luật.

Cùng với đó, hai đơn vị cũng tăng cường phối hợp trong triển khai chính sách, pháp luật trên địa bàn Thành phố; hợp tác, phối hợp trong công tác thực thi quản lý nhà nước; chủ động, tích cực (theo thẩm quyền của mình) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý trên địa bàn Thành phố; chia sẻ thông tin và hợp tác nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.

Song song với đó, Cục Bưu điện Trung ương và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ký kết chương trình phối hợp về thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính và viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, với nhiều nội dung trọng tâm.

Đó là, phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng, quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn và chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.

Tin khác

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động