Bãi rác tại tổ 12, phường Yên Hòa:

“Phình to” hơn sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Sau bài phản ánh “Bãi rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư” của Báo Lao động Thủ đô về bãi rác tại ngách 41, ngõ 184, tổ 12, phường Yên Hòa, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Cầu Giấy đã có văn bản số 743/UBND-QLDAĐTXD thông báo về việc kiểm tra xử lý thông tin báo nêu. Tuy nhiên, sau văn bản này bãi rác không những không được dọn dẹp mà còn có dấu hiệu “phình to” hơn trước. Tại sao lại có nghịch lý này?
Hà Nội sẽ nâng công suất Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn Khu xử lý rác thải Xuân Sơn xin tạm ngừng để khắc phục sự cố Bãi rác tự phát "bức tử" môi trường khu dân cư

Vào cuộc nhanh chóng…

Sau khi nhận được phản ánh của người dân đang sinh sống tại ngõ 184, tổ 12, phường Yên Hòa về bãi rác tồn tại đã lâu, nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý. Ngày 7/7/2022, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã đến hiện trường ghi nhận thực tế và viết bài phản ánh về thực trạng này với nội dung: “Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy: Bãi rác tự phát bức tử môi trường khu dân cư”, bài viết ngay sau đó đã nhận được sự đồng tình của người dân trong khu phố, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Thành phố đến chính quyền quận Cầu Giấy.

Ngày 14/7, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản thông tin về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu. Theo văn bản phản hồi với báo Lao động Thủ đô, ngày 8-9/7, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Yên Hòa kiểm tra, khắc phục ngay các tồn tại về vệ sinh môi trường theo thông tin báo nêu.

Văn bản nêu rõ, khu đất trống cuối đường Dương Đình Nghệ (đoạn chưa giải bóng mặt bằng - thuộc công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm quản lý) giáp ranh khu dân cư tổ 12, phường Yên Hòa có tồn tại chất thải rắn, phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt do khu vực này hiện nay có một số hộ dân kinh doanh vật liệu xây dựng, các hộ dân ngoại tỉnh lao động tại Hà Nội thuê đất dựng nhà tạm để ở, bán hàng, kinh doanh nhỏ lẻ hàng phế liệu.

“Phình to” hơn sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy
Khu vực cuối đường Dương Đình Nghệ đoạn rẽ vào ngách 41 ngõ 184 "gọn gàng" hơn sau chỉ đạo của quận.

UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND các phường; Phòng Quản lý đô thị quận là cơ quan Nhà nước về đô thị phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND các phường thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn theo Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND quận cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu Xây dựng quận tăng cường kiểm tra, đôn đốn đơn vị duy trì bố trí phương tiện và công nhân thu dọn rác thải sinh hoạt phát sinh. Yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình về việc đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Tổ chức kiểm tra mật phục xử lý các trường hợp vi phạm về đổ trộm rác thải, chất thải rắn, phế thải xây dựng không đúng quy định.

Ngoài ra, theo văn bản số 743/UBND-QLDAĐTXD, UBND quận cũng đề nghị các đơn vị vệ sinh môi trường, tăng cường trách nhiệm của đơn vị, chủ động phát hiện các vấn đề tồn tại trên địa bàn, thông báo phối hợp với cán bộ giám sát của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận, UBND phường chủ động khắc phục các điểm tồn tại phát sinh ngay trong ngày, phối hợp với UBND các phường trong việc tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần. Đặc biệt, văn bản này cũng được gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội để khái quát thông tin báo chí phản ánh,…

Ngay sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy, trao đổi với báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, Phường cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại khu vực báo nêu, phải di chuyển toàn bộ và trả lại mặt bằng.

Cùng với đó, UBND phường Yên Hòa cũng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên và đề nghị cho dọn dẹp toàn bộ rác thải tồn tại; tổng vệ sinh môi trường trong và quanh khu vực đất dự án mà các đơn vị đang quản lý; đồng thời tiến hành rào tôn bảo vệ trước ngày 25/7.

…Nhưng hiệu lực, hiệu quả chưa cao

Mặc dù, UBND quận Cầu Giấy đã có chỉ đạo rất kịp thời, phía UBND phường Yên Hòa cũng nhanh chóng vào cuộc... song dường như văn bản chỉ đạo trên chỉ mang tính chất cho “đủ thủ tục”.

Thực tế, sau văn bản số 743/UBND-QLDAĐTXD xử lý thông tin báo nêu của UBND quận Cầu Giấy, phóng viên đã nhiều lần quay lại ghi nhận, nắm bắt tình hình tại khu vực ngách 41, ngõ 184, tổ 12, phường Yên Hòa. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên cũng như theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại khu vực này, thì bãi rác mới được dọn dẹp một phần khu vực cuối đường Dương Đình Nghệ. Còn lại, phía bên trong ngách 41, ngõ 184, những đống cát sỏi, rác thải vẫn chất đống ngổn ngang.

“Phình to” hơn sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy
Các điểm tập kết rác như phản ánh của Báo ngày 7/7 vẫn chưa được xử lý.

Đặc biệt, hai bãi rác tự phát trong bài viết mà báo Lao động Thủ đô đã nêu nằm cách đó 50m, không những không được dọn dẹp mà còn có dấu hiệu “phình to” hơn trước. Trong khi đó, trận mưa những ngày qua đã khiến nước thải tại bãi rác tự phát này chảy tràn khắp ngõ, thậm chí len lỏi vào nhà dân và bốc lên mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong khu phố.

Bà Nguyễn Thị Thuận, người dân tại ngõ ngách 41, ngõ 184, tổ 12, Yên Hòa cho biết: Chúng tôi không biết văn bản chỉ đạo xử lý của lãnh đạo quận Cầu Giấy có đúng vị trí bãi rác tồn tại hay không; mà chúng tôi chỉ biết rằng, sau khi có văn bản này bãi rác không những không được xử lý, mà ngày càng “phình to” hơn, hôi thối hơn.

“Sống giữa Thành phố mà phải chịu cảnh sống chung với rác thải, với mùi hôi thối, xú uế như thế này thì lam sao người dân chúng tôi sống nổi. Rác thì mỗi ngày một nhiều và phình to như muốn che lấp cả lối đi, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà con ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, chính quyền dường như không quan tâm đến những phản ảnh của người dân, chỉ đạo một đằng, địa phương xử lý một nẻo”, bà Nguyễn Thị Thuận bức xúc.

“Phình to” hơn sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy
Bãi rác “phình to” hơn sau chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy

Làm rõ phán ảnh trên, phóng viên tiếp tục liên hệ làm việc với UBND phường Yên Hòa và ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cũng thừa nhận, đến thời điểm hiện tại, thực trạng bãi rác mà báo LĐTĐ phản ánh vẫn chưa được các đơn vị xử lý và trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần phát triển đô thị Nam Từ Liêm.

Trước câu trả lời của vị đại diện UBND phường Yên Hòa, phóng viên có đề cập đến trách nhiệm của Phường và hướng xử lý trong thời gian sắp tới, thì vị Phó Chủ tịch Phường Yên Hòa cũng chỉ cho biết: "Chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo cũng như xử phạt hành chính nếu doanh nghiệp không thực hiện"!

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Anh Tuấn - Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động