Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phường Giảng Võ giàu đẹp
Tới dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Tống Học Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Giảng Võ.
![]() |
| Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Hoạt động với phương châm sát cơ sở, gần dân
Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm, cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của phường ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vị thế trong giai đoạn mới. Các hoạt động của Mặt trận đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, với phương châm sát cơ sở, gần dân.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội. |
MTTQ phường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; qua đó tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ tháng 4/2024 đến nay, MTTQ các phường đã tổ chức và phối hợp tổ chức 29 hội nghị tuyên truyền, thu hút 5.921 lượt người tham gia, với nội dung tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các phát hiện, kiến nghị của Mặt trận được chính quyền lắng nghe, tiếp thu và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Trong 2 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã tổ chức 26 cuộc giám sát, phối hợp thực hiện 21 cuộc giám sát cùng các cơ quan, đoàn thể; tổ chức 31 hội nghị phản biện xã hội và 17 cuộc góp ý kiến vào các dự thảo văn bản từ Trung ương đến Thành phố, quận, phường. Đồng thời, tổ chức 12 cuộc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Song song với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của phường làm nòng cốt tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tổ chức được đa dạng hóa, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Trong phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn phường, từ năm 2024 đến hết 6 tháng đầu năm 2025, MTTQ phường đã vận động xã hội hóa kết hợp với trích kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ sửa chữa 9 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí lên tới 783 triệu đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Giảng Võ tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ phường đã cùng chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua nhiều mô hình “Dân vận khéo” và công trình đoàn kết sáng tạo gắn liền với lợi ích thiết thực của cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu có thể kể đến các mô hình như: “Ngõ, phố văn minh”, “Tuyến phố rực rỡ cờ hoa”, “Đoàn kết, chủ động đảm bảo PCCC từ cộng đồng”, “Khu tập thể phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”... Những mô hình trên không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cộng đồng mà còn được Nhân dân, Đảng bộ và chính quyền phường đánh giá cao.
Xây dựng phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc vào Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và hoạt động của MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ trong nhiệm kỳ mới; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác mà Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ phường cần tiếp coi việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đây chính là nền tảng vững chắc để huy động sức mạnh đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cần tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động. Trọng tâm là triển khai hiệu quả nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhanh chóng, minh bạch, chính xác. Công tác giám sát và phản biện xã hội cần được nâng cao hơn nữa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để khẳng định vai trò đại diện của Nhân dân.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị MTTQ phường Giảng Võ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp - văn minh, phát huy nếp sống văn minh trong cưới, tang. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước để kết quả thật sự thiết thực và lan tỏa. Từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của Nhân dân, lan tỏa tình đoàn kết, nhân ái, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng phường Giảng Võ phát triển bền vững, nghĩa tình.
Cũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Tống Học Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ phường, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ cũng định hướng một số nhiệm vụ quan trọng mà MTTQ phường cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; đồng thời khẳng định Đảng ủy phường luôn đồng hành, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
![]() |
| Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Giảng Võ chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã hiệp thương cử 69 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2025 - 2030; cử 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Trong đó, bà Trần Thị Tố Tâm được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ xác định phương hướng hoạt động là tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, Ủy ban sẽ huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân để tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ phường tập trung vào hai khâu đột phá: Thứ nhất, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số với mô hình “Mặt trận số”. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân; hạn chế tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động của Mặt trận, đồng thời tăng cường hướng mạnh về cơ sở. |
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030
Infographic 21/11/2025 19:30
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 22:16
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 19:54
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 17:00
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 14:38
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 11:42
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 10:39
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 18/11/2025 09:21
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Mặt trận Tổ quốc 18/11/2025 07:50
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại hội Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp 17/11/2025 13:30





