Phát huy chuyển đổi số, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai 12 đoàn công tác tại 34 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá việc phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số trong vận hành chính quyền hai cấp. Nhiều kết quả tích cực được ghi nhận, song vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, nhân lực và dữ liệu cần sớm tháo gỡ.
Chung tay hỗ trợ người dân chuyển đổi số Xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp Từ hào khí Tháng Tám đến khát vọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thủ đô

Bước tiến trong cải cách hành chính

Ngày 4/9, Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Trình bày báo cáo, bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Truyền Thông KH&CN, cho biết, trong tháng 8/2025, Bộ KH&CN đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng ban hành 4 Nghị quyết, 1 Nghị định, 3 Thông tư và 2 Quyết định quan trọng. Nổi bật là các Nghị quyết bổ sung dự án Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2025; cùng Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách.

Phát huy chuyển đổi số, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp
Bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Truyền Thông KH@CN (ngoài cùng bên phải) trả lời tại họp báo.

Bộ cũng phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chủ trì nhiều sự kiện lớn như triển lãm thành tựu khoa học, diễn đàn AI trong kỷ nguyên số, đồng thời dẫn dắt Khối trí thức Việt Nam tham dự lễ diễu binh, diễu hành. Bên cạnh đó, Bộ cũng phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tổ chức các hoạt động truyền thống ngành Bưu điện và KHCN, tăng cường hợp tác quốc tế với nhiều tập đoàn, tổ chức lớn.

Riêng trong tháng 8, Bộ đã tổ chức 12 đoàn công tác tại 34 tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đoàn công tác đã trực tiếp làm việc tại các địa phương (từ ngày 12/8/2025 đến ngày 29/8/2025), nắm bắt tình hình vận hành chính quyền cấp xã, phường, đặc khu; hướng dẫn, xử lý; đề xuất, kiến nghị phương án tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ KH&CN. Tại mỗi tỉnh, thành phố, đoàn công tác làm việc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 1 Ủy ban nhân dân xã/phường.

Theo báo cáo, các địa phương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và quản lý KH&CN.

Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; hồ sơ được số hóa, nhiều địa phương đạt tỷ lệ trên 90%. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, 100% cán bộ một cửa có máy tính, phần mềm một cửa điện tử kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao nhân lực

Theo đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, các địa phương trên cả nước đang nỗ lực hiện thực hóa một nền hành chính công khai, minh bạch bằng những bước đi vững chắc, lấy chuyển đổi số làm trọng tâm. Những cố gắng này đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách thức phục vụ người dân và Bộ KH&CN đánh giá cao điều này. Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể và tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính thông qua chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Cụ thể, nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương đã tổ chức các quầy dành riêng hướng dẫn người dân đăng nhập, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là điểm một cửa số, tập trung duy nhất quốc gia, nơi người dân có thể thực hiện mọi thủ tục hành chính, tra cứu, theo dõi hồ sơ và thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng chỉ với một lần đăng nhập (Single-Sign-On).

Phát huy chuyển đổi số, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp
Bộ KH&CN đã tổ chức 12 đoàn công tác tại 34 tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công địa phương, công nghệ đã trở thành trợ thủ đắc lực. Nhiều nơi đã triển khai các hệ thống xếp hàng tự động, màn hình cảm ứng để người dân tra cứu thông tin. Các máy tính kết nối internet và các thiết bị số hóa (máy scanner) cũng được trang bị để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Hơn nữa, một số trung tâm đã tiên phong ứng dụng cả trợ lý ảo và robot AI để giải đáp thắc mắc, giảm tải cho cán bộ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, các địa phương cũng chú trọng nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ. Phong trào "bình dân học vụ số" đã được triển khai rộng khắp với nhiều khóa học trực tuyến, hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng các dịch vụ công và số hóa hồ sơ.

Tất cả những nỗ lực này đã góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số và một nền hành chính thực sự phục vụ.

Trong quá trình triển khai, Bộ KH&CN nhận thấy sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống thông tin giữa các địa phương, cũng như giữa các phường/xã còn lớn. Bộ KH&CN đề nghị các địa phương cần quan tâm một số nội dung.

Về hệ thống thông tin, các địa phương cần rà soát, tối ưu lại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Cụ thể, biểu mẫu điện tử tương tác cần tối ưu để có thể dễ dàng đăng ký thông tin trực tuyến mà không cần nộp bản giấy; đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm những trường thông tin mà cơ sở dữ liệu đã có; đẩy mạng tiến độ số hóa hồ sơ; kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống của bộ ngành; triển khai kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để tái sử dụng dữ liệu; mâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, từ đó giảm tải việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của cán bộ một cửa.

Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với ngân hàng triển khai thêm nhiều điểm ATM tại các xã khó khăn, bảo đảm 100% xã, phường có ít nhất 1 điểm ATM; triển khai các giải pháp tài chính thay thế như mô hình điểm rút tiền tại bưu điện, trạm y tế, đại lý ViettelPay, VNPTPay …; rà soát, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp cho cấp xã, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị.
Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Từ ngày 5 đến ngày 11/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS 111). Phiên họp có sự tham dự của khoảng 160 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng, hoàn thiện 5 Dự luật quan trọng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước đi chiến lược để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tự chủ công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng cho Việt Nam chủ động trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động