Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2019

(LĐTĐ) Ngày 11/5, tại Ba Vì, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019, đợt thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn với chủ đề “Văn hóa giao tiếp trong công vụ và hình ảnh của tổ chức”.
soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019 Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn công tác tài chính công đoà

Tới dự có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Phát động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và đợt thi đua cao điểm, đồng chí Trần Thị Lan, Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đề nghị các cấp công đoàn cơ quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thiết thực hơn nữa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, và đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.

Cụ thể: Một là, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CNLĐ, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XIV) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023).

Hai là, tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các doanh nghiệp đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người lao động; chăm lo đến đời sống việc làm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động với tinh thần “quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn”, đảm bảo “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, lựa chọn, tổ chức 1 hoạt động thiết thực chăm lo cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2019.

soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ba là, Công đoàn cơ quan chính thức phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/7/2019) chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đề nghị các Công đoàn cơ sở phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khơi dậy, say mê, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực cho sự phấn đấu của mỗi cán bộ, đoàn viên và sự phát triển bền vững của từng đơn vị và toàn cơ quan.

Bốn là, tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019
13 đoàn viên tiêu biểu.được trao quà

Cũng nhân dịp này, Công đoàn cơ quan đã trao hỗ trợ thiết bị gồm 1 sân khấu ngoài trời, 1 bộ loa kéo di động cho Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai, trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho 13 đoàn viên tiêu biểu.

Trước lễ phát động, gần 100 cán bộ Công đoàn đã được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Hà Nội năm 2019 với chủ đề “Văn hóa giao tiếp trong công vụ và hình ảnh của tổ chức” do PGS.TS, giảng viên cao cấp Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc trung tâm Lippec-Napa, Học viện Hành chính Quốc gia giảng dạy.

soi noi le phat dong huong ung thang cong nhan nam 2019
Trước lễ phát động, gần 100 cán bộ Công đoàn đã được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ với chủ đề “Văn hóa giao tiếp trong công vụ và hình ảnh của tổ chức”.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tiếp cận, tìm hiểu sâu vào nội dung của văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử tại các cơ quan công vụ, đây là một kỹ năng cần thiết và hữu ích đối với người cán bộ, đặc biệt là những cán bộ công đoàn. PGS.TS Nguyễn Văn Hậu đã sử dụng những câu chuyện cụ thể, ví dụ sinh động, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tham dự buổi tập huấn, cần phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, thực sự là người gần gũi và đứng về phía người lao động.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động