Hành vi chửi bới, xúc phạm người thi hành công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phải xử lý thật nghiêm!

(LĐTĐ) Hà Nội đang ở trong những ngày giãn cách xã hội. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã ngày đêm kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn khu dân cư, đóng góp chung vào hiệu quả công tác phòng chống dịch của Thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện khá nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch lại cố tình chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ. Đã đến lúc phải xử lý nghiêm hơn nữa những đối tượng này.
Từ vụ xưng "VTV", cần xử lý nghiêm hành vi chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ Đề phòng tội phạm cướp giật lúc đêm vắng

Nhiều hành vi vi phạm

Dù đã đến chốt phòng, chống dịch bày tỏ xin lỗi vì hành vi của mình, nhưng một thanh niên ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.

Phải xử lý thật nghiêm!
Đối tượng vi phạm công tác phòng, chống dịch tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 9/8, Công an thị trấn Liên Quan nhận được tin báo của chốt kiểm soát tại tổ dân phố Phú Tân, thị trấn Liên Quan, về việc anh N.N (ở thị trấn Liên Quan) tự ý đi qua chốt kiểm dịch, vứt bỏ khẩu trang, không đeo khẩu trang, có lời nói đe dọa lăng mạ người thi hành công vụ. Ngay sau khi nhận tin báo Công an thị trấn Liên Quan đã cử tổ công tác đến hiện trường để xác minh làm rõ nhưng N.N đã bỏ đi. Công an thị trấn Liên Quan đã phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thất, tổ trưởng tổ dân phố triệu tập N.N đến cơ quan Công an để làm việc nhưng người này không có mặt tại nhà.

Đến ngày 16/8, khi có mặt tại Công an thị trấn Liên Quan, anh N đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ hành vi vi phạm của anh N, tại thời điểm vi phạm có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ, sau khi vi phạm đã trốn tránh.

Riêng về hành vi chửi bới xúc phạm người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt hành chính đến 5 triệu đồng. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ học hàm, học vị, trình độ nhận thức cũng như đơn vị công tác của người này để có những biện pháp răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Riêng về hành vi chửi bới xúc phạm người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt hành chính đến 5 triệu đồng. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ học hàm, học vị, trình độ nhận thức cũng như đơn vị công tác của người này để có những biện pháp răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Cùng ngày 16/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông áo trắng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Anh này tự nhận là "tiến sĩ" và là người của VTV có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng trực chốt kiểm dịch. Thái độ ngông cuồng của người đàn ông này khiến dư luận bức xúc.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng 16/8, anh N.Đ (sinh năm 1983, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, hiện đang ở Khu đô thị Đặng Xá) là Giám đốc một doanh nghiệp đi về Khu đô thị Đặng Xá. Khi qua chốt kiểm soát dịch, người này không đeo khẩu trang đúng quy cách, không đội mũ bảo hiểm có thái độ không hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra. Thậm chí khi tổ công tác yêu cầu anh Đ đeo khẩu trang và chấp hành việc kiểm tra theo quy định, thì người này có hành vi cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, vứt giấy tờ xuống đất và có lời nói xúc phạm lực lượng trực chốt. Sau khi không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định, người này đã nhảy lên xe máy điện phóng đi. Do Đ có thái độ bất hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu nên Công an xã Đặng Xá đã mời vợ của người này đến chứng kiến, đưa Đ về nhà. Chiều 16/8, Cơ quan chức năng xã Đặng Xá đã triệu tập anh N.Đ đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Xử lý nghiêm để răn đe

Ngày 18/8, Công an thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cho biết đã lập hồ sơ, đề xuất Ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.N về các hành vi “Vứt khẩu trang nơi công cộng” mức 1 triệu đồng, “Không đeo khẩu trang, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” mức phạt cao nhất 3 triệu đồng, “Có lời nói đe dọa, lăng mạ người thi hành công vụ” mức phạt 3 triệu đồng; tổng mức phạt 7 triệu đồng.

Theo Công an huyện Gia Lâm, đối với trường hợp người đàn ông tự nhận là "tiến sĩ" và là người của VTV, hiện tại, Công an huyện đang củng cố hồ sơ đối với anh N. Đ về các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đeo khẩu trang nơi công cộng; ra đường không có lý do chính đáng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác…

Từ góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hải Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, với những hành vi vi phạm như trên, anh N.Đ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 200 đến 300 nghìn đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm theo quy định tại khoản 2, điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn thì người đàn ông này sẽ bị phạt có thể tới 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 24 tháng theo Điều 21 của Nghị định này. Ngoài ra, nếu không mang theo giấy tờ xe thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hải Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, với những hành vi vi phạm như trên, anh N.Đ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 200 đến 300 nghìn đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn thì người đàn ông này sẽ bị phạt có thể tới 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 24 tháng theo Điều 21 của Nghị định này. Ngoài ra, nếu không mang theo giấy tờ xe thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng dịch thì người đàn ông này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Hành vi không đeo khẩu trang sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Trường hợp hành vi được xác định là “Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A” thì người đàn ông này còn có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 4, Điều 12 của Nghị định số 117.

Đối với hành vi chống người thi hành công vụ, cơ quan chức năng sẽ làm rõ có đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa trên cơ sở phân tích nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội.

Riêng về hành vi chửi bới xúc phạm người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt hành chính đến 5 triệu đồng. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ học hàm, học vị, trình độ nhận thức cũng như đơn vị công tác của người này để có những biện pháp răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

Nghệ An: Nỗ lực làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Nghệ An là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Hàn Quốc (EPS), với số lượng hiện tại là 13.002 người.
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.

Tin khác

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong

Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong

(LĐTĐ) Nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo tầng thượng ngôi nhà số 22 ngõ Tức Mặc, quận Hoàn Kiếm bất ngờ kính vỡ, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc đã làm 2 người tử vong, 2 người bị thương. Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành niêm phong ngôi nhà để điều tra làm rõ.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

(LĐTĐ) Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư (KDC) Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư LDG.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 18.000 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 18.000 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ hơn 18.000 hộp thuốc tân dược không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Điều đàng nói, số lượng hàng hoá có dấu hiệu vi phạm này được phát hiện tại khuôn viên kho quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất.
Bắt hai đối tượng sử dụng thuốc trừ sâu để đánh bắt hải sản trên sông Đồng Nai

Bắt hai đối tượng sử dụng thuốc trừ sâu để đánh bắt hải sản trên sông Đồng Nai

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu P và D khai nhận có bàn bạc, thống nhất với nhau cùng sử dụng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai, khi cá, tôm bị trúng thuốc, trôi dạt vào bờ thì dùng vợt vớt đưa lên bờ để bán lấy tiền tiêu xài.
Tạm giữ hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

Tạm giữ hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Hơn 20.000kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, tạm giữ.
TP.HCM: Kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng "nhiều không"

TP.HCM: Kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng "nhiều không"

(LĐTĐ) Ngày 10/4, thông tin từ Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, các đội QLTT vừa kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Những chiêu thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC

Những chiêu thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC

(LĐTĐ) Nhằm thu lợi bất chính,Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thúy Nga thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán như liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán với khối lượng lớn, cấp 1.568 lần tiền khống để thao túng 5 mã cổ phiếu...
Hơn 2.700 tên miền lừa đảo trực tuyến đã bị chặn

Hơn 2.700 tên miền lừa đảo trực tuyến đã bị chặn

(LĐTĐ) Tính đến tháng 3/2024, hệ thống của Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đã chặn hơn 10.000 tên miền độc hại, trong đó có hơn 2.700 tên miền lừa đảo trực tuyến.
Xem thêm
Phiên bản di động