Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung mà Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề cập tại buổi làm việc với Quận ủy Long Biên diễn ra mới đây và của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn với lãnh đạo Sở Ngoại vụ tại buổi giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC… ngày 12/4.
phai tiep tuc day manh cai cach hanh chinh Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc:Cải cách hành chính phải đồng bộ, thống nhất
phai tiep tuc day manh cai cach hanh chinh Xây dựng nền hành chính phục vụ

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, sau 13 năm thành lập, quận Long Biên đã có những bước tiến mạnh mẽ trên các mặt, đưa quận nằm trong nhóm dẫn đầu Thành phố về nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực nổi bật của quận Long Biên là ứng dụng CNTT, CCHC.

phai tiep tuc day manh cai cach hanh chinh
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy Long Biên..

Hiện có 99% thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3 của quận được nộp qua mạng thể hiện hiệu quả và sự nỗ lực và quyết tâm trong công tác CCHC của quận.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, điểm nhấn đáng biểu dương của Long Biên là thời gian qua quận đã đẩy mạnh việc đào tạo và quy hoạch cán bộ không chỉ góp phần làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả mà còn đưa Long Biên thành quận đứng đầu về tỷ lệ đội ngũ cán bộ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Long Biên cần có bước sáng tạo để đẩy lên một bước cao hơn nữa. Trước mắt là việc người dân được tiếp cận với thông tin quy hoạch, tiếp đó là chuẩn hóa được về thời gian người dân tiếp cận với TTHC và thời gian giải quyết của chính quyền.

phai tiep tuc day manh cai cach hanh chinh
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, quận Long Biên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế; công tác nắm bắt tình hình cơ sở, xử lý vụ việc phức tạp phát sinh có lúc, có nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Do vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị quận Long Biên tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển các trung tâm thương mại theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh phát triển lên thành doanh nghiệp, bằng cách hỗ trợ thủ tục, kinh phí cho các hộ… Cùng với đó, hết sức lưu ý đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc cơ cấu tội phạm trên địa bàn để có giải pháp, không để bị động.

* Cũng trong sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Đăng Định, sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy, công tác CCHC của Sở Ngoại vụ đã có bước chuyển biến rõ nét. Sở xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến quy trình giải quyết TTHC đảm bảo tinh gọn, đơn giản hóa...

Trong năm qua, Sở đã kiến nghị UBND TP bãi bỏ 1 TTHC, giảm bớt 1 phòng chuyên môn, hiện số lượng TTHC của Sở còn 9 thủ tục và phấn đấu hết năm 2017 sẽ triển khai 7/9 TTHC đạt mức độ 3. Trong năm 2016, tổng số TTHC Sở tiếp nhận và giải quyết là 1.242 TTHC, trong đó 1.215 TTHC được giải quyết đúng hạn, đạt 97,8%. Quý I/2017, Sở tiếp nhận 180 TTHC, giải quyết đúng hạn 176 TTHC, đạt 98%.

Kết luận buổi giám sát, về công tác CCHC, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Sở Ngoại vụ không chỉ hướng đến xây dựng TTHC trực tuyến mức độ 3, mà phải phấn đấu lên mức độ 4 để mọi công việc, quy trình đều được giải quyết qua mạng. Tăng cường mối quan hệ với các sở, ban, ngành, quận, huyện trong triển khai nhiệm vụ; sắp xếp và bố trí lại bộ phận “một cửa” cho thật khoa học, khang trang.

Cùng với đó, đẩy mạnh CCHC trong chính nội bộ, phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với tăng cường chế độ giao ban, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý Sở tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải cách TTHC theo hướng tinh gọn, thông thoáng, phân cấp trong công tác quản lý cán bộ đi nước ngoài.

N. Công - T. Toàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động