Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc:Cải cách hành chính phải đồng bộ, thống nhất

Ngày 30/3, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Đan Phượng về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính.Tham gia Đoàn giám sát có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.
tin nhap 20170331144808 Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri
tin nhap 20170331144808 Dồn sức để hoàn thành việc cấp giấy sử dụng đất
tin nhap 20170331144808 Tạo đồng thuận về nhận thức và hành động
tin nhap 20170331144808 Quận Đống Đa phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
tin nhap 20170331144808
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hiền

Ngày 30/3, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Đan Phượng về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP về tăng cường, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị...

Còn những khó khăn
Đoàn giám sát đánh giá huyện và các xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC. Trong đó đã ban hành các chương trình, nghị quyết về nội dung này; năm 2017, huyện cũng xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức cán bộ, người đứng đầu là một trong hai khâu đột phá. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính (một cửa) của huyện đang niêm yết, công khai 307 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 16 lĩnh vực, trong đó có 4 TTHC liên thông; xã đang niêm yết 172 TTHC thuộc 11 lĩnh vực, trong đó có 19 TTHC liên thông. Năm 2016 đã tiến hành rà soát 479 TTHC; đề xuất thực hiện đơn giản TTHC liên quan đến người dân, DN. Với cấp huyện, hồ sơ được giải quyết đúng hạn gần 100%; cấp xã 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn.
Tuy nhiên, việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 kết quả vẫn thấp, cấp huyện mới thực hiện với 27 TTHC, cấp xã là 5 TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh, khai tử… Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy nhận xét: Với chỉ tiêu TP đề ra trong Chương trình 08 là triển khai dịch vụ công mức độ 3 với 30 - 40% TTHC trong năm 2017, Đan Phượng phải cố gắng rất nhiều để tăng cường lĩnh vực này.

Một khó khăn được lãnh đạo huyện đưa ra là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, bởi hiện nay, mới chủ yếu thực hiện theo các chương trình, dự án của TP. Năm 2017, huyện đặt mục tiêu sẽ đạt 60% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và triển khai hệ thống nhắn tin tự động thông báo kết quả giải quyết TTHC cho người dân.

Ưu tiên những vấn đề liên quan đến đời sống người dân
Khảo sát thực tế tại bộ phận “một cửa” của thị trấn Phùng và xã Đan Phượng, các thành viên của Đoàn ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong việc tăng cường cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có chuyên môn làm việc ở bộ phận “một cửa”. Hoan nghênh các đơn vị đã thực hiện sớm việc niêm yết rõ ràng 10 nội dung yêu cầu trong Kế hoạch 69 của UBND TP.

Về triển khai thực hiện Kế hoạch 01 của BCĐ 197 TP, huyện đã tổ chức cho 1.876 hộ kinh doanh, cơ quan, DN ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Đồng thời, tiến hành vận động các hộ tự phá dỡ phần vi phạm. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vi phạm, xóa bỏ chợ cóc gây ùn tắc giao thông…

Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Đan Phượng trong thực hiện CCHC và Kế hoạch số 01 của BCĐ197 TP và đã có kết quả bước đầu tích cực, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện cần tiếp tục chỉ đạo rà soát kỹ, rút gọn các TTHC; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, trang bị cho bộ phận “một cửa”.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát kết quả thực hiện CCHC tại huyện, so với các chỉ tiêu của Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội. Từ đó phân tích, chỉ ra những vấn đề cần tập trung giải quyết, để bảo đảm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu với giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. “CCHC phải được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, để bộ phận “một cửa” thực sự là “một cửa”, không phải là “một cửa” nhưng có nhiều khóa”, đồng chí lưu ý. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thực hiện Kế hoạch 01 của BCĐ 197 TP, huyện phải bám sát vào 3 bước theo chỉ đạo của TP. Quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Bình/Kinh tế đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động