Từ trận mưa giông ngày 13-6

Phải chăm sóc cây xanh đúng cách

Trận mưa giông chiều ngày 13-6 vừa qua khiến hơn 1.000 cây bị gãy, đổ cùng với hàng nghìn biển bảng bị hư hỏng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa đe dọa người dân luôn thường trực trên đường phố. Trận mưa giông này không chỉ gây thiệt hại về người và của mà còn bộc lộ thiếu sót trong công tác quản lý chỉnh trang đô thị.
Nỗ lực khắc phục sự cố mưa giông
Việt Nam chưa thể dự báo được giông lốc

Nỗi lo của người dân

Nhiều người nghĩ nguyên nhân chính khiến cây cối bị đổ, biển bảng vị rơi trong trận mưa giông kinh hoàng vừa qua là do thời tiết. Nhiều người trên phố Trần Duy Hưng phản ánh thêm về một loạt cây bung gốc đổ nghiêng hay một cành cây to đổ đè lên một chiếc xe 45 chỗ khiến đường Trung Hòa bị chắn nửa lòng đường. Bà Bùi Thanh Hương, tòa nhà 25T (Trung Hòa – Nhân Chính), cho biết, nhìn từ trên nhà bà thấy cây gãy liên tiếp, gió giật mạnh khiến cả mảng tường rào của công trình đang thi công gần đó bị long và bay xuống lòng đường, sang cả khu vực sân của tòa nhà bên cạnh. “Sống ở Hà Nội gần 50 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh mưa giông gây thiệt hại lớn đến như vậy”, bà Hương chia sẻ.

Thực tế, không chỉ khu vực Trung Hòa mà nhiều tuyến phố, tuyến đường khác cũng đều chịu chung cảnh đổ cây, biển quảng cáo, tôn mái nhà, ... bay khắp nơi. Đó là chưa kể đến nhiều tòa nhà chung cư bị vỡ kính, “bay” từ tầng cao xuống, “bay” trạm gác bảo vệ, .... là cảnh tượng chưa nhiều người hình dung tới.

Phải chăm sóc cây xanh đúng cách
Cây bật gốc trong trận mưa giông lịch sử

Theo thống kê, Hà Nội bị gãy đổ gần 1.300 cây xanh, trong đó có hơn 800 cây nằm trên địa bàn 12 quận. Đó là chưa kể đến các cây bị gãy cành. Thiệt hại về người, có 2 trường hợp tử vong ở quận Hai Bà Trưng đều do bị cây đổ đè vào, trong đó 1 người chết tại chỗ và 1 người chết trên đường đi cấp cứu; có 5 người bị thương gồm 2 người ở quận Hoàng Mai do rơi mái tôn, quận Cầu Giấy 2 người do rơi biển báo xây dựng và quận Hoàn Kiếm 1 người do bị cây đổ.

Lượng nhà bị tốc mái cũng lên đến 139 căn, trong đó quận Nam Từ Liêm nhiều nhất với khoảng 100 căn. Cơn giông cũng khiến hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng, gây mất điện diện rộng. Về phương tiện, 13 ô tô và nhiều xe máy bị hư hại nặng.

Đồng bộ công tác quản lý

Thành phố Hà Nội đã huy động trên 2.000 người tham gia công tác khắc phục hậu quả sau cơn mưa giông. Trong đó, có 500 cán bộ chiến sỹ sư đoàn 301 thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô; 100 cán bộ chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh tra giao thông và lực lượng của Cty Công viên cây xanh cũng như môi trường đô thị.

Đó là lời nhận xét của kỹ sư Lê Văn – giảng viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Ông Văn cho biết lượng cây gãy đổ nhiều như vậy cũng là vấn đề chúng ta cần phải xem xét lại về việc chăm sóc và cắt tỉa cây. Phần lớn các cây bị gãy đổ đều là các cây có tán lá rộng và to, trong khi gốc cây lại nhỏ. Như vậy khi gió to thổi vào tán lá sẽ tạo lực lớn, là nguyên nhân khiến cho cây bị bật gốc.

Trên thực tế việc cắt tỉa cây xanh được công ty thực hiện đều đặn. Tuy nhiên việc cắt tỉa này chỉ chú trọng vào những cành cây to mà chưa chú ý đến các cây có nhiều tán lá. Nếu tỉa tán lá thường xuyên, thân cây và tán lá không bị “lệch” nhau, gió có to cũng khó có thể ảnh hưởng. Như vậy kỹ thuật chăm sóc cây, đặc biệt là cây cổ thụ cần được tiến hành hợp lý và có chọn lọc.

Việc phát quang cây rất cần thiết nhằm giảm thiểu mức độ nguy hiểm do cây gãy đổ đến mức thấp nhất. Tuy nhiên quá trình này cần đến kỹ năng quan sát và chọn những cành chết, có nguy cơ gãy đổ để chặt bỏ, giữ lại những cành xanh tốt. “Đây là một chủ trương đúng nhưng xét về góc độ kỹ thuật thì cần sự điều chỉnh lại cho phù hợp bởi phần tán lá đóng vai trò quang hợp và hô hấp. Cây đang sống khỏe thì bị chặt mất tán, khiến cây khó phát triển. Trong khi đó việc bê tông hóa vỉa hè đã kìm hãm sự phát triển. Chính vì thế những cây gặp bão ngã đổ trên đường phố, dù lá còn xanh nhưng thực chất những cây đó đã “xuống sức” do chế độ chăm sóc chưa phù hợp. Vì vậy, việc chăm sóc cây cần được tiến hành quanh năm chứ không đợi đến mùa mưa bão” – kỹ sư Văn cho biết.

Ngoài ra, công tác quản lý liên quan đến biển quảng cáo vẫn còn nhiều kẽ hở nên khi gặp gió bão thì hàng loạt những biển sai quy định mới “được thể” gây họa. Thực tế, nhiều biển hiệu, quảng cáo cỡ lớn hiện nay được treo lên, có những biển che lấp 2-3 tầng của một tòa nhà. Phần lớn khung biển làm bằng sắt, lại được đặt ngoài trời nên việc hoen gỉ là khó tránh khỏi.

Vấn đề về những biển bảng tuyên truyền, quảng cáo đã được quy định rất rõ về tiêu chuẩn kỹ thuật, kích cỡ, chất liệu. Thế nhưng công tác quản lý và kiểm tra lại không chú trọng đến điều đó. Bà Minh Trang – Phó giám đốc Công ty quảng cáo và hội chợ thương mại chia sẻ: “Theo quy định cũng như nội dung hợp đồng khi thỏa thuận với khách hàng, biển quảng cáo ngoài trời phải được kiểm tra định kỳ. Việc chỉnh trang, nâng cấp...đều tính vào chi phí khấu hao trong nội dung của hợp đồng khi ký với khách”.

Tuy nhiên tình trạng nhếch nhác của các biển quảng cáo ngoài trời đã phản ánh thực tế là phần lớn các đơn vị quảng cáo cũng như cơ quan quản lý đã không kiểm tra độ an toàn của tấm biển thường xuyên, chỉ đến khi có sự cố thì mới gia cố hoặc thay mới tấm biển khác.

Như vậy, trận mưa giông chiều tối ngày 13-6 vừa qua đã khiến Thủ đô chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Đó cũng là bài học để các cơ quan nhìn nhận lại công tác quản lý đô thị.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động