Nút mở cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp, trường đại học (ĐH) không chỉ là nơi đào tạo con người, ươm mầm khát vọng mà còn là nơi nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống. Thực tiễn sinh động này đã và đang được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và khởi nghiệp hàng đầu của cả nước, trong đó có mô hình đại học ĐH khởi nghiệp.
Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Sôi nổi hoạt động nghiên cứu khởi nghiệp

Trong thời gian gần đây Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP.HCM liên tiếp phối hợp với một số trường ĐH lớn trên địa bàn tổ chức nhiều hội thảo chủ đề về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và sinh viên. Đơn cử, giữa tháng 5/2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với Sở KHCN tổ chức hội thảo: “Vai trò của lãnh đạo nhà trường trong xây dựng mô hình ĐH khởi nghiệp”.

Nút mở cho hệ sinh thái khởi nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng đổi mới, sáng tạo của sinh viên (Ảnh: CP)

Tại hội thảo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã chia sẻ nhiều mô hình trường ĐH khởi nghiệp; thảo luận, chia sẻ về tầm quan trọng của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như vai trò của lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng mô hình trường ĐH khởi nghiệp sáng tạo mở.

Nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong môi trường ĐH, giữa tháng 4/2023, Sở KHCN TP.HCM phối hợp với ĐH Nông lâm thành phố tổ chức hội thảo: “ĐH khởi nghiệp - thương mại hóa và chuyển giao công nghệ trong trường ĐH”. Tại đây các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã chia sẻ về các mô hình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai, lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học trong ĐH khởi nghiệp.

Tương tự, trước đó vào cuối tháng 3/2023, Trường ĐH Y Dược TP.HCM phối hợp với Sở KHCN tổ chức hội thảo: “Xây dựng mô hình hệ sinh thái trong ĐH khởi nghiệp”. Theo đại diện Trường ĐH Y Dược TP.HCM: Thời gian qua, tiềm năng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của ĐH Y Dược chưa được khai mở hết. Vì thế cần phải tối ưu hóa, truyền cảm hứng hỗ trợ các giảng viên, sinh viên và các ngành học khác nhau thực hiện các nghiên cứu và dự án đổi mới sáng tạo.

Tại những hội thảo nói trên, bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề còn diễn ra hoạt động triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của sinh viên cũng như việc ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận nhằm thiết lập quan hệ hợp tác và phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường, các cam kết hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, tiếp cận nguồn vốn, sở hữu trí tuệ… cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các giảng viên, sinh viên.

Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh viên đang theo học chuyên ngành hóa dược của một trường ĐH tại TP.HCM chia sẻ: Bản thân đến với hội thảo để tìm hiểu các định hướng, được trao đổi với các chuyên gia, sinh viên về hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đặc biệt để được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của các tác giả có ý tưởng về sản phẩm liên quan đến lĩnh vực hóa dược mà bản thân đang đeo đuổi, qua đó nhằm hoàn thiện ý tưởng cũng như tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp của mình.

Theo bà Phan Thị Quý Trúc – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở KHCN TP.HCM: Thông qua các hoạt động hội thảo, Sở KHCN và các đơn vị tổ chức mong muốn cung cấp thêm thông tin cho giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường có khát khao khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tiếp cận các kiến thức thực tiễn và tiếp cận với các chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cần chính sách hỗ trợ

Các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp đều cho rằng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là xu thế không thể cưỡng lại, thậm chí đang là yêu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia trong cuộc cách mạng 4.0, trong đó không thể không nhắc đến vai trò của các trường ĐH.

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM: Thời gian qua, Thành phố là “cái nôi” hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho gần 1.840 dự án khởi nghiệp. Mỗi năm Thành phố đã phối hợp với các cơ sở ươm tạo và trường ĐH tổ chức gần 10 cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trung bình có khoảng gần 200 dự án được lựa chọn từ các dự án này để đưa vào các chương trình ươm tạo. Thành phố cũng đã phối hợp với các cơ sở ươm tạo, trường ĐH thực hiện ươm tạo và phát triển sản phẩm, công nghệ cho hơn 950 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nút mở cho hệ sinh thái khởi nghiệp
Gian hàng trưng bày sản phẩm từ các dự án khởi nghiệp. Ảnh: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tại hội thảo: “ĐH khởi nghiệp – Thương mại hóa và chuyển giao công nghệ trong trường ĐH” tổ chức vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết: Hiện nay các trường ĐH đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp (startup). Sinh viên cần được chuẩn bị năng lực kỹ năng, các điều kiện hỗ trợ để khởi nghiệp... ngay tại môi trường ĐH. Vì thế các trường ĐH cần tiếp cận, nghiên cứu, triển khai để trở thành thành tố tích cực trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo đại diện Sở KHCN TP.HCM: Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Thành phố hình thành từ năm 2016, đến nay phát triển năng động, dẫn đầu cả nước. Thành phố hiện có 34 cơ sở ươm tạo - tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, 10 không gian làm việc chung, hơn 100 trường ĐH và cao đẳng có hoạt động đổi mới sáng tạo, hơn 60 quỹ đầu tư, hơn 250 chuyên gia - cố vấn khởi nghiệp. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp của Thành phố hiện nay khoảng gần 2.000 doanh nghiệp (chiếm 50% so với cả nước), hằng năm các doanh nghiệp khởi nghiệp thu hút khoảng 60 % lượng vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam.

“Một trong những định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 của TP.HCM là phát triển các mô hình thương mại hóa trong trường ĐH. Điều này đòi hỏi việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học thông qua mô hình trường ĐH. Nếu thực hiện thành công sẽ mở rộng phạm vi hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới sáng tạo, từ đó có thể tiếp cận đến thị trường nước ngoài”, đại diện Sở KHCN TP.HCM cho hay.

Những năm gần đây, Chính phủ đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều đề án hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó có các trường ĐH. Đơn cử là Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Đề án 1665 hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước phấn đấu 100% các ĐH, học viện, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động