Kết nối nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia để xây dựng thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Sáng 20/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị.
Đột phá về nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo để Hà Nội "hóa rồng" Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn một thế kỷ Báo chí cách mạng Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chia sẻ, công cuộc phát triển khoa học, công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Thế nhưng thực tiễn cho thấy, cơ chế thực thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống chưa thực sự hiệu quả. Do đó, cho đến nay có thể nhận thấy khoa học và công nghệ vẫn chưa thực sự thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững như kỳ vọng.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại Hà Nội, Luật Thủ đô 2024 được ban hành mở đường cho phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ của Thủ đô.

Thành phố đang tập trung xây dựng các Nghị quyết của HĐND Thành phố cụ thể hóa Luật Thủ đô về các thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo mà thành phố đang chuẩn bị thành lập. Đó là Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Quỹ đầu tư mạo hiểm; Trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội.

Đây là những mô hình cần có sự đồng hành, tham gia tích cực của các trường viện, doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược để phát huy hiệu quả thực tiễn, mang lại giá trị cho cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thủ đô, giúp Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững, từng bước thực hiện mục tiêu thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết nối nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia để xây dựng thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Thành phố kiên quyết có những chính sách, cơ chế đặc thù vượt trội đột phá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm và hoàn thiện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh để có chính sách thì phải có hạ tầng khoa học công nghệ, hệ sinh thái với hạt nhân là Trung tâm đổi mới sáng tạo Thủ đô có vai trò kết nối các nhà, thành lập vườn ươm và là bệ đỡ cho khởi nghiệp sáng tạo, start up…

Từ sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ xây dựng Hà Nội là thành phố đáng sống, Thủ đô văn minh hiện đại; vượt qua được bẫy thu nhập trung bình và đạt mục tiêu phát triển đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD; đến năm 2045 Hà Nội sẽ có GRDP/người đạt trên 36.000 USD, đồng thời trở thành thành phố kết nối toàn cầu với mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

“Đó là mục tiêu nhiều tham vọng của Thủ đô, được sự ủng hộ của Trung ương nhưng đồng thời cũng có nhiều thách thức trong quá trình thực hiện. Từ đó đòi hỏi phải có sự đồng lòng chung sức của cả nước, chính quyền, người dân. Hà Nội không thể đi một mình mà cần phải sự đồng hành của các nhà đầu tư, nhà trường, nhà nghiên cứu khoa học tham gia cùng trong quá trình tạo đột phá về phát triển khoa học công nghệ”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nói.

Với những ý nghĩa đó, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Hà Nội nhằm giới thiệu các chính sách hỗ trợ, cơ chế ưu đãi và lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất từ các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, hiệu quả.

Kết nối nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia để xây dựng thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo
Chuyên gia tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp với lãnh đạo Thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trình bày dự thảo nội dung các vấn đề: Các chính sách, cơ chế ưu đãi của Thành phố trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Xây dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ tại Hà Nội; Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội…

Các nhà đầu tư chiến lược như Quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital Ventures, Quỹ đầu tư mạo hiểm VinVentures (thuộc Tập đoàn Vingroup), Công ty Quản lý Quỹ đầu tư ThinkZone Ventures, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty TNHH Google Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corporation), Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)… cùng các trường đại học, viện nghiên cứu (Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Phenikaa; Trường Đại học VinUni…); hiệp hội và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo… đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp với lãnh đạo Thành phố.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Những nội dung được trao đổi tại hội nghị tuy không mới trên thế giới, nhưng các quốc gia đi trước cũng từng mất nhiều thời gian thử nghiệm, điều chỉnh trước khi bứt phá. Hà Nội hoàn toàn có cơ hội rút ngắn giai đoạn “thai nghén” để bước thẳng vào triển khai thực tế.

Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tạo điều kiện pháp lý cho việc thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Hà Nội đang nắm trong tay công cụ pháp lý quan trọng này để thực hiện các thử nghiệm tại những không gian phù hợp. Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sandbox, đề nghị gửi hồ sơ, đề án đến Sở Khoa học và Công nghệ. Cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi, lựa chọn và phối hợp ban hành quy chế thử nghiệm cụ thể, ưu tiên những lĩnh vực sát nhu cầu đời sống người dân.

Kết nối nhà nước - doanh nghiệp - chuyên gia để xây dựng thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo
Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cho biết, lãnh đạo Thành phố rất vui mừng vì qua hội nghị đã tiếp nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc. Ông cũng đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Góp ý vào nhiệm vụ thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh, Trung tâm phải xác định rõ mô hình, chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, Trung tâm phải tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Nhà nước đóng cổ phần và các doanh nghiệp thành viên gồm doanh nghiệp tư nhân, viện, trường…

Trong đó công ty mẹ giữ vai trò định hướng chính sách, quản lý tài sản, điều phối nguồn lực. Còn lại là các công ty con chia nhỏ cho từng lĩnh vực cụ thể (ươm tạo, tăng tốc, nghiên cứu phát triển, kết nối đầu tư). là cty cổ phần, có nhà nước đóng góp cổ phần và các doanh nghiệp, viện, trường… Đối với Quỹ đầu tư mạo hiểm, cần nói rõ hợp đồng góp vốn là hợp đồng dân sự hay hợp đồng góp vốn kinh doanh. Vì liên quan tới cơ chế giải quyết tranh chấp...

“Thành phố còn khoảng hai tuần để hoàn thiện các Nghị quyết về những vấn đề này. Đây là giai đoạn then chốt để các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia tiếp tục cùng nhau đóng góp thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp không tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách thì sau này rất dễ xảy ra tình trạng văn bản pháp luật không khả thi vì thiếu sự góp ý từ chính các đối tượng thụ hưởng. Tôi rất mong các chính sách đổi mới của thành phố sẽ nhận được sự đồng thuận và chung tay xây dựng từ toàn thể cộng đồng”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn bày tỏ.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cảnh báo chiêu lừa mới núp bóng mã QR đe dọa người dùng

Cảnh báo chiêu lừa mới núp bóng mã QR đe dọa người dùng

Lừa đảo công nghệ đang bước sang một giai đoạn tinh vi hơn, khi mã QR trở thành “cửa ngõ” cho tội phạm mạng xâm nhập thiết bị và chiếm đoạt tài khoản.
Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà”.
Thúc đẩy chuyển đổi thông minh cho ngành sản xuất Việt Nam

Thúc đẩy chuyển đổi thông minh cho ngành sản xuất Việt Nam

Vừa qua, Công ty NTQ Solution chính thức công bố ra mắt NTQ Factory - đơn vị giải pháp và dịch vụ chuyên trách trong tư vấn, triển khai mô hình nhà máy thông minh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, kế thừa sức mạnh công nghệ của NTQ cùng năng lực thực thi từ đội ngũ chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm triển khai tại hàng loạt nhà máy quy mô lớn trong và ngoài nước.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Ban hành tiêu chí nhập khẩu thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số

Ban hành tiêu chí nhập khẩu thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Thông tư 30/2025/TT-BKHCN, quy định bộ tiêu chí mới đối với dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc và công cụ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phục vụ trực tiếp các dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, cũng như phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới

Hàng chục chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng hơn 300 sinh viên đã quy tụ tại sự kiện InnovaConnect diễn ra ở Hà Nội, với chủ đề “Vai trò của IoT và 6G trong việc định hình kiến trúc mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới”.
Mitsubishi Power hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Mitsubishi Power hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1

Ngày 5/11, Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) được trao hợp đồng hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu sang khí tự nhiên tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (TP.Cần Thơ, Việt Nam).
GS. Ermias Kebreab: Giải thưởng VinFuture tạo nên không gian đối thoại mở hiếm thấy

GS. Ermias Kebreab: Giải thưởng VinFuture tạo nên không gian đối thoại mở hiếm thấy

GS. Ermias Kebreab (Đại học California-Davis, thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture) gọi mỗi dự án hợp tác cùng các nhà khoa học Việt là một cuộc đối thoại giữa tri thức toàn cầu và tinh thần sáng tạo Việt Nam. Theo ông, đó cũng chính là điều biến VinFuture trở thành biểu tượng của tinh thần hợp tác khoa học để thực hiện sứ mệnh phục vụ nhân loại.
Kỳ cuối: Xây dựng Luật AI, kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững

Kỳ cuối: Xây dựng Luật AI, kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là yêu cầu cấp bách để bảo đảm công nghệ này phát triển an toàn, minh bạch và vì con người. Luật AI không chỉ giúp quản lý, kiểm soát rủi ro, mà còn tạo nền tảng pháp lý vững chắc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành niềm tin số và hướng tới một nền kinh tế trí tuệ nhân tạo phát triển bền vững.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo (AI): Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo (AI): Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số

Hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ này đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, sản xuất và quản trị, những khoảng trống pháp lý có thể dẫn tới rủi ro về đạo đức, quyền riêng tư và an ninh thông tin. Loạt bài “Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo: Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số” phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp để AI phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động