Nữ y sĩ tâm huyết với nghề

Đã 24 năm gắn bó với ngành Y tế, gắn bó với Trạm Y tế phường Dương Nội (quận Hà Đông - TP.Hà Nội), y sĩ Dương Thị Nguyên luôn tận tâm, hết lòng với công việc. Sự giản dị, gần gũi, ân cần đối với mỗi người bệnh giúp chị Nguyên tạo dựng lòng tin đối với người dân và sự cảm phục, yêu mến của đồng nghiệp.
Người thợ hàn truyền cảm hứng bằng lòng yêu nghề Chuyện người công nhân say mê sáng kiến Tấm gương nhà giáo tiêu biểu vì sự nghiệp trồng người

Gắn bó với công tác y tế cơ sở 24 năm, từng bước chân chị Nguyên in dấu trên mọi nẻo đường của mỗi tổ dân phố phường Dương Nội. Từ các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt xuất huyết, nhắc lịch tiêm chủng mở rộng hay đến vận động kế hoạch hóa gia đình…

Nữ y sĩ tâm huyết với nghề
Y sĩ Dương Thị Nguyên tham gia tổng vệ sinh môi trường, diệt các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình trên địa bàn.

Trong mỗi thời điểm, mỗi nhiệm vụ, nhất là giai đoạn đại dịch Covid-19 đều để lại cho nữ y sĩ những kỷ niệm buồn, vui trong nghề. "Tôi nhớ năm đại dịch Covid-19, các chị em của Trạm phải đi làm từ 6h sáng đến tận 2h đêm, không có cả thời gian ăn, ngủ, nghỉ. Ròng rã ngày qua ngày ăn mì tôm hay ăn cơm với trứng luộc. Có hôm 2h chiều còn chưa được ăn cơm trưa...

Nhưng trong những tháng ngày khó khăn đó, những người làm y tế chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng, cùng sự hỗ trợ, động viên của người dân. Nên dù công việc vất vả chúng tôi vẫn luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề, phục vụ tận tâm cho công việc, chăm lo sức khỏe cho nhân dân" - chị Nguyên chia sẻ.

Đặc biệt, với người bệnh, chị Nguyên luôn gần gũi, hỏi thăm và quan tâm chia sẻ. Nhờ vậy, hầu như người dân nơi đây đều chọn Trạm Y tế là điểm khám, chữa bệnh ban đầu. Nhận thức về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cũng từng bước được nâng lên, nếp sinh hoạt của người dân đã thay đổi từng ngày.

Chia sẻ về công việc chuyên môn của mình, chị Nguyên nói: "Tôi nhận nhiệm vụ chuyên trách dịch và khám chữa bệnh. Hàng ngày nhận dịch, báo dịch, điều tra xử lí dịch, làm báo cáo và khám chữa bệnh. Không chỉ vậy, là nhân viên Trạm Y tế thì việc gì cũng phải tham gia như: Tiêm chủng, sơ cấp cứu ban đầu, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự…".

Hiện đang cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết, chị Nguyên và đồng nghiệp cũng đang phải tích cực thực hiện các nhiệm vụ nhằm phòng, chống dịch hiệu quả. “Hiện dịch sốt xuất huyết rất được quan tâm, trên địa bàn phường Dương Nội cũng đã xuất hiện 2 ca mắc từ đầu năm đến nay. Khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, chúng tôi gấp rút điều tra bệnh nhân, giám sát véc tơ, báo lên Trung tâm Y tế về tình hình dịch bệnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy. Đặc biệt, tuyên truyền cho người dân biết cách diệt bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết”- chị Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn rộng, một bộ phận người dân chưa có ý thức trong việc vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại nơi mình ở… nên chị Nguyên cùng các đồng nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, dù bất cứ công việc nào, chị Nguyên cũng luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Nhận xét về chị Nguyên, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Dương Nội Nguyễn Thị Kim Quy cho biết: "Đồng chí Nguyên rất giỏi và tâm huyết với nghề. Làm việc cùng nhau nhiều năm, tôi thấy đồng chí Nguyên vẫn luôn giữ được “lửa nghề”; đồng thời hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Chị Nguyên luôn cùng đồng nghiệp cố gắng, để cả Trạm luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao”.

Cung theo Trạm trưởng Trạm Y tế phường Dương Nội, trước xu thế chuyển đổi số, Trạm cũng nỗ lực cập nhật công nghệ phần mềm phục vụ cho công việc. Các cán bộ của Trạm trong đó có y sĩ Nguyên còn tự học, bổ sung kiến thức cần thiết tìm giải pháp tuyên truyền, vận động tốt nhất cho người dân.

“Ở cương vị lãnh đạo Trạm Y tế, tôi luôn phân công rõ ràng, phù hợp với chuyên môn của từng người nhằm thực hiện hiệu quả chương trình dự phòng và tư vấn, khám chữa bệnh... Đồng thời, chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, tạo điều kiện giúp chị em đồng nghiệp cùng tiến bộ” – chị Quy cho biết thêm.

Là một trong những người được chị Nguyên giúp đỡ khi mới về Trạm, chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: "Tôi mới chuyển công tác về Trạm được 6 tháng nên trong công tác chuyên môn còn nhiều bỡ ngỡ. May mắn tôi luôn được chị Nguyên giúp đỡ nhiệt tình. Chị Nguyên nắm chắc chuyên môn và gần gũi với mọi người. Tính cách chị Nguyên thẳng thắn, nếu đồng nghiệp có điểm chưa chuẩn, chị đều chỉ ra những sai sót để mọi người sữa chữa và khắc phục”.

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chị Nguyên còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua như: Thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế ban hành, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu", thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người bệnh… Trong các phong trào thi đua chị luôn đạt nhiều thành tích nổi bật, có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể.

24 năm khoác áo blouse trắng, với những cố gắng và nỗ lực trong công việc, chị Nguyên đã nhận được nhiều khen thưởng trong công tác chuyên môn. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với chị Nguyên chính là niềm tin của người dân đối với Trạm Y tế phường Dương Nội. Niềm tin ấy đã bồi đắp thêm cho chị nhiều niềm vui, động lực để tiếp lửa nhiệt huyết với nghề.

Minh Khuê - Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Chiều 23/12, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động