Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Luôn năng động, nhiệt tình, chan hòa với mọi người, hết lòng vì công việc chung là những gì mà những đồng nghiệp, công đoàn viên hay nói mỗi khi nhắc về cô giáo Trần Thị Tố Uyên, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Piano - Giao hưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Nhiều năm qua, cô Tố Uyên không chỉ là giảng viên dạy giỏi, tâm huyết mà còn là cán bộ công đoàn mẫu mực, năng nổ, đi đầu trong công việc.
Chuyện về nữ Chủ tịch Công đoàn cần mẫn, sáng tạo Gặp mặt nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhân dịp 8/3 Quận Cầu Giấy: Gặp mặt nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân dịp 8/3

Gần 20 năm công tác tại Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cô Trần Thị Tố Uyên đã giữ nhiều cương vị khác nhau từ giảng viên, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó trưởng khoa Giao hưởng, Phó trưởng khoa Piano - Giao hưởng… và hiện nay là Đảng ủy viên, Trưởng khoa Piano - Giao hưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

Mặc dù đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau trong suốt những năm qua nhưng cô Trần Thị Tố Uyên vẫn luôn tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm của các bậc tiền bối, bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; cùng tập thể cán bộ giảng viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và nhà trường phát động.

Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Cô Trần Thị Tố Uyên nhận Bằng khen điển hình tiên tiến của Thành phố.

Trong suốt quá trình công tác tác tại trường, cô Tố Uyên luôn thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo tài giỏi, đầy gương mẫu và nhiệt huyết. Đặc biệt, trong năm 2017, Phòng Tổ chức - Cán bộ thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng chỉ còn 2 người. Mặc dù ở cương vĩ lãnh đạo phòng nhưng cô Tố Uyên đã phải đảm nhận tất cả các công việc thường niên như đánh giá viên chức, thi đua khen thưởng các cấp, nâng lương…

Đồng thời, cô cũng thường xuyên phải nhận nhiệm vụ đột xuất như: lập phương án, hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho toàn bộ giảng viên; hoàn thiện hồ sơ, triển khai tổ chức lớp, quản lý giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các Trường Mầm non huyện Gia Lâm…

Về chuyên môn, cô Tố Uyên là giảng viên xuất sắc, giàu kinh nghiệm. Cô Uyên luôn đồng hành, hỗ trợ các giảng viên trong khoa, không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giáo dục như: Biên soạn chương trình, giáo trình của nhà trường; tổ chức thực hiện các buổi biểu diễn giao lưu cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp. Đồng thời cô thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách theo quy định… Thường xuyên dạy vượt giờ, đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy.

Bên cạnh đó, cô Tố Uyên đã chỉ đạo và phối hợp cùng các giảng viên trong khoa để thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ luôn đúng hạn, đúng nguyên tắc, quy định. Thực hiện công tác giảng dạy và hoàn thiện hồ sơ giảng dạy của khoa đúng tiến độ; tích cực tuyên truyền sâu rộng thu hút nguồn tuyển sinh cho nhà trường...

Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Cô Trần Thị Tố Uyên, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Piano - Giao hưởng, Chủ tịch Công Đoàn Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội (đứng giữa) luôn được đồng nghiệp quý trọng, tin tưởng.

Năm học 2021-2022, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cô Tố Uyên đã phối hợp tổ chức Chương trình biểu diễn báo cáo cuối năm đạt kết quả tốt, cũng như triển khai mô hình biểu diễn “Gắn kết yêu thương” cho Bệnh viên Quân Y 108. Trên cương vị Trưởng khoa Piano - Giao hưởng, được giao quản lý và phụ trách, Cô đã lãnh đạo dẫn dắt Khoa đạt nhiều thành tích, dưới sự lãnh đạo của cô, khoa có 1 giảng viên đạt giải Nhì Hội giảng toàn quốc; 1 giảng viên đạt giải Nhất tại Hội giảng cấp trường...

Năm học 2021-2022, cô Tố Uyên cùng tập thể khoa đã đăng ký và thực hiện đúng tiến độ: Xây dựng giáo trình ngành Violon trình độ Trung cấp 9 năm (quyển 1); xây dựng giáo trình ngành Piano - quyển 2; Xây dựng giáo trình Kỹ thuật đệm Piano cho nhạc cụ dây.. viết tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Piano, Violin.

Bên cạnh đó, cô Tố Uyên cũng đã tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch; tham gia thực tập nghề nghiệp tại cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên trong giảng dạy cũng như khi giáo viên tham gia Hội giảng các cấp. Trong đó, cô trực tiếp tham gia làm chủ biên xây dựng giáo trình Violin TC9 - quyển 1; tham gia các Hội đồng nghiệm thu Đề cương, đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô Tố Uyên phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, định kỳ tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, giữ gìn và xây dựng mối đoàn kết gắn bó, yêu thương của đồng nghiệp trong trường; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ giảng viên, công nhân viên hay người thân của họ khi bị ốm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỉ niệm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… nhằm động viên người lao động.

Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Cô Tố Uyên trong buổi biểu diễn báo cáo tổng kết chuyên ngành Giao hưởng năm học 2021-2022.

Với trách nhiệm, sự gương mẫu, nhiệt tình trong công tác chuyên môn và hoạt động tập thể, cô giáo Trần Thị Tố Uyên đã cống hiến, đóng góp tích cực vào những thành tích chung cho sự phát triển của nhà trường trong suốt gần 20 năm công tác. Đặc biệt, cô Tố Uyên cũng đã nhận được Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc các năm học 2014-2015, 2017-2018; Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020…

Cô Trần Thị Tố Uyên tâm sự: “Tôi luôn tự hứa với bản thân là phải làm tốt hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi thiết thực của các công đoàn viên và người lao động. Thành tích lớn nhất, có ý nghĩa nhất với tôi là hoạt động Công đoàn và nhà trường luôn phối hợp nhịp nhàng, anh em phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động”…

Với cô, thành tích lớn nhất, có ý nghĩa nhất mọi người luôn dành cho đó là sự tin yêu, quý mến. Cô Tố Uyên thực sự là một tấm gương sáng để những thế hệ giảng viên trẻ noi theo. Cô xứng đáng là Trưởng khoa - Nữ Chủ tịch Công đoàn tận tâm, thân thiện. “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Dù cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều vị trí công tác nhưng luôn thấy được nụ cười thường trực và ngọn lửa nhiệt huyết trong cô. Với cô Tố Uyên, phần thưởng quan trọng nhất không phải là những bằng khen, giấy khen, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò, sự vững mạnh của tập thể Khoa Piano - Giao Hưởng cũng như sự vững bước đi lên của tập thể Công đoàn trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Mỹ Dung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động