Tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ “Hai giỏi” trong thời đại mới

Với hơn 25 năm gắn bó tại Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp, chị Đỗ Thanh Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty luôn được biết đến là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong công việc và khéo léo trong cuộc sống gia đình. Đặc biệt, năm 2025, chị vinh dự lần thứ hai được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tổ chức Công đoàn luôn tự hào về những gương điển hình “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” 1 tập thể và 2 cá nhân của Hà Nội được biểu dương trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Những điển hình xuất sắc của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với sáng kiến tiêu biểu

Đến nay, chị Đỗ Thanh Thủy đã dành hơn 25 năm gắn bó, cống hiến tại Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp. Ở bất kỳ vị trí nào, chị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Phương châm làm việc của chị luôn là: “Thi đua không chỉ là động lực, mà là yêu cầu tất yếu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”.

Tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ “Hai giỏi” trong thời đại mới
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho chị Đỗ Thanh Thủy - cá nhân điển hình xuất sắc phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2020 - 2025.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, chị Đỗ Thanh Thủy phụ trách giúp Trưởng đơn vị quản lý dữ liệu, số liệu quan trọng liên quan đến tiền lương, vật tư, bán thành phẩm, nguyên vật liệu. Chị chịu trách nhiệm xử lý các số liệu theo các khoản mục mà công ty quy định và đảm bảo tính chính xác của các số liệu thống kê trước lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Đây là công việc đòi hỏi sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tính chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, bằng sự cẩn trọng và kinh nghiệm tích lũy qua hơn hai thập kỷ, chị Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị Thủy còn luôn trăn trở tìm tòi giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc. Đáng chú ý, tháng 4/2020, khi đảm nhận vị trí Chuyên viên thống kê Xí nghiệp Cơ khí 2, chị đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều bất cập trong phương pháp quản lý và quyết toán vật tư cũ.

Từ thực trạng đó, chị đã mạnh dạn đề xuất đổi mới phương pháp quản lý, quyết toán vật tư theo hướng hiện đại hóa, số hóa và tinh gọn quy trình. Sáng kiến này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác của số liệu và mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hội đồng khoa học của Công ty đã công nhận đây là một “Sáng kiến cải tiến” có giá trị làm lợi cho công ty 60 triệu đồng.

Thành tích xuất sắc trong chuyên môn đã giúp chị Đỗ Thanh Thủy nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp ngành, đặc biệt là Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.

Tích cực chăm lo đời sống, lan tỏa phong trào Nữ công sôi nổi

Bên cạnh sự xuất sắc trong công việc chuyên môn, chị Đỗ Thanh Thủy còn là Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Ủy viên Ban Chấp hành kiêm Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp luôn tận tụy, sát sao với công tác chăm lo đời sống người lao động, nhất là lao động nữ.

Tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ “Hai giỏi” trong thời đại mới
Gia đình chị Đỗ Thanh Thủy được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Với vai trò là cán bộ Công đoàn phụ trách chăm lo đời sống người lao động, chị Thủy luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công nhân viên. Chị chủ động tham mưu cho lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ban hành nhiều chính sách thiết thực, kịp thời động viên, nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là các chính sách liên quan đến lương, thưởng và chế độ phúc lợi.

Hằng năm, chị cùng Công đoàn tổ chức chu đáo các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động: Chuẩn bị quà Tết chu đáo cho toàn thể cán bộ, công nhân viên; tặng quà cho con cán bộ, công nhân viên dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; tuyên dương các gia đình tiêu biểu, con em học giỏi và tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Với vai trò là Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty, chị Đỗ Thanh Thủy luôn gương mẫu, năng động trong lãnh đạo phong trào Nữ công. Dưới sự chỉ đạo của chị, các chị em nữ đoàn viên tích cực thi đua lao động, nâng cao tay nghề, đồng thời tham gia sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các hoạt động này không chỉ giúp cân bằng cuộc sống, tái tạo sức lao động, mà còn góp phần xây dựng tập thể nữ đoàn viên đoàn kết, vững mạnh, được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và đánh giá cao. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" do chị phụ trách đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực cho đội ngũ lao động nữ phát huy năng lực trong mọi lĩnh vực.

Song song với "Giỏi việc nước", chị Đỗ Thanh Thủy còn là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, chu toàn, vun vén hạnh phúc gia đình. Những nỗ lực của chị không chỉ mang lại thành công trong sự nghiệp, mà còn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2019, gia đình chị đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” cấp Tổng Công ty và vinh dự được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Với những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ cho hoạt động Nữ công trong suốt giai đoạn 2020 - 2025, chị Đỗ Thanh Thủy một lần nữa vinh dự nhận được sự ghi nhận cao quý nhất từ tổ chức Công đoàn - là 1 trong 60 cá nhân điển hình tiêu biểu của cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương và trao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2020 - 2025. Trước đó, năm 2021, chị cũng đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Bằng những nỗ lực cống hiến, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, chị Đỗ Thanh Thủy đã thực sự trở thành hình mẫu người phụ nữ lao động thời kỳ mới: Hết mình vì công việc, tận tâm với tổ chức Công đoàn và chu toàn với cuộc sống gia đình. Những đóng góp không ngừng nghỉ của chị đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ “Hai giỏi” trong thời đại mới
Gia đình nhỏ của chị Đỗ Thanh Thủy.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đỗ Thanh Thủy bày tỏ: “Tôi rất xúc động và vinh dự khi được đại diện cho các chị em, nữ công nhân lao động nhận phần thưởng. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong 5 năm qua. Để đạt được thành tích này, tôi luôn cố gắng nâng cao trình độ, năng lực bản thân và tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

Sau giải thưởng cao quý này, tôi ý thức rằng, mình còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua tới các nữ đoàn viên công đoàn nói chung và toàn thể chị em trong Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp nói riêng”.

Chị Thủy cũng gửi lời nhắn nhủ: “Tôi mong rằng, sẽ có thêm nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Bảo Duy - Chu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Vừa được thành lập và bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn phường Tương Mai xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở. Từ rà soát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến kiện toàn tổ chức, Công đoàn phường đang cho thấy quyết tâm đồng hành cùng người lao động, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Phù Đổng, Công đoàn Công ty Cổ phần keo dán Đức Anh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội năm học 2024 - 2025 vừa qua là quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, giai đoạn 2023 - 2025, đã có 15.906 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô được khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Xem thêm
Phiên bản di động