Nỗi niềm của người bệnh trong ngày Tết Độc lập

(LĐTĐ) Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, hầu hết các bệnh viện (BV) tuyến Trung ương như: BV Phụ sản Trung ương, BV K Trung ương, BV Huyết học truyền máu Trung ương,… đều trong cảnh thưa thớt bệnh nhân tới thăm khám và điều trị bệnh. Những ngày này các bệnh nhân gắn bó với nhau hơn, họ cùng nhau kể chuyện, cùng nhau chia sẻ những nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống.  
noi niem cua nguoi benh trong ngay tet doc lap Cảm xúc thiêng liêng, tự hào ngày tết Độc lập
noi niem cua nguoi benh trong ngay tet doc lap Ngày tết Độc lập - Niềm tự hào và nỗi khắc khoải

Bước đến khu nhà lưu trú của BV K trong ngày Tết độc lập, chỉ còn lại một số ít bệnh nhân phải ở lại BV để điều trị trong đợt nghỉ lễ này. Với họ trong những ngày nghỉ Lễ, chiếc ti vi bật những bộ phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thước phim tư liệu về thời chiến tranh đầy anh dũng, hào hùng của dân tộc hay những bản nhạc ngợi ca quê hương đất nước luôn vang vọng trong các căn phòng.

noi niem cua nguoi benh trong ngay tet doc lap
Trong bệnh viện các bệnh nhân chia sẻ với nhau về những nét độc đáo trong ngày Tết Độc lập của địa phương mình và cùng nhau xem lại những thước phim về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Bà Đàm Thị Minh Nhung (64 tuổi, quê Thái Bình), chăm sóc chồng điều trị ung thư dạ dày tại BV K cho hay: “Trong bệnh viện những ngày này vẫn có không khí Tết độc lập, vẫn thấy vui và lòng rạo rực, tuy nhiên phải ở viện không được về nhà thì thiệt thòi hơn chút thôi. Là người con của Tổ quốc những ngày này chúng tôi thấy vui, hạnh phúc khi đất nước được giải phóng”.

Với tâm trạng có phần vui mừng hơn chị Ngô Thị Huyền (Kinh Môn, Hải Dương) chia sẻ: Mẹ tôi đã nằm điều trị hơn 3 tháng tại viện, những ngày ở viện mọi sinh hoạt bị đảo lộn, vất vả khó khăn hơn ở nhà. Những ngày Tết Độc lập ở viện lác đác, vắng người hơn nên cũng thấy buồn chứ không nhộn nhịp, đông vui như ngoài phố. Hôm kia ở đây những ai được bác sĩ thông báo có thể xuất viện về nhà trong dịp nghỉ Lễ này thì đều hồ hởi, tưng bừng, vui vẻ lắm. Mẹ tôi chiều nay cũng được xuất viện, cả nhà tôi vui lắm”.

Bà Hồ Thị Hương (58 tuổi, quê Quỳ Hợp, Nghệ An) điều trị bệnh K lưỡi chia sẻ: “Khi mổ con trai, con gái lên viện chăm tôi nhưng từ khi mổ xong, phải xạ trị thì một mình tôi nằm viện điều trị để các con có thời gian đi làm lấy tiền đóng viện cho mẹ. Những ngày này, ở quê tôi cũng ăn mừng, đón Tết Độc lập vui lắm. Ngày nghỉ lễ, con gái từ Đồng Tháp ra thăm nên tôi cũng thấy vui hơn. Ở viện tôi luôn biết ơn những đoàn tình nguyện, họ tặng những suất cơm,suất quà thậm chí mang tận giường bệnh cho bệnh nhân nên chúng tôi vui lắm”.

Ngoài ra, chia sẻ về niềm mong mỏi đa số bệnh nhân, người nhà đều mong rằng Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới luôn được hòa bình, ấm no, mọi công dân luôn có những đóng góp tốt cho xã hội. Còn về riêng cá nhân gia đình, họ mong người thân của mình sẽ nhanh khỏe bệnh để được về nhà sum vầy bên những bữa cơm gia đình có đông đủ các thành viên.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động