Các Ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố:

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

(LĐTĐ) Nỗ lực vượt mọi khó khăn, đưa ra giải pháp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao là yêu cầu của đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đối với các Ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố khi chỉ đạo nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020.
Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương 40 gương "Người tốt - Việc tốt" năm 2020 Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Chiều 14/10, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố với lãnh đạo các Ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc. Đồng chí Bùi Huyền Mai- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì hội nghị.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Quý III/2020, dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục gây tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế- xã hội của Thành phố. Trong đó, do chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng, kinh doanh, du lịch, dịch vụ, khách sạn hoặc phụ vụ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, Trung ương và Thành phố nên phần lớn các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19.

Dù vậy, được sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, doanh nghiệp, trong quý III, các Ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đã vượt khó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã phát huy vai trò tham mưu với Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt hoạt động Công đoàn, nhất là thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Các đơn vị trực thuộc phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ viên chức, người lao động trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid- 19.

Các doanh nghiệp công đoàn trực thuộc đã thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bệnh Covid- 19, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống công nhân viên chức lao động, vừa chia sẻ khó khăn, tạo niềm tin cho khách hàng, tích cực tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai có hiệu quả các hợp đồng kinh tế đã được ký kết, từng bướng khẳng định thương hiệu của đơn vị trên thị trường.

Trao đổi tại hội nghị, ngoài bổ sung, làm rõ các kết quả đạt được cũng như mặt còn tồn tại, han chế, khó khăn trong hoạt động quý III, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ quý IV, thảo luận sâu về Đề án vị trí việc làm, công tác tài chính, công tác tư vấn, tuyển sinh, giới thiệu việc làm, định hướng công tác tuyên truyền và chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Tân Sửu cũng như đề xuất, kiến nghị với Liên đoàn Lao động Thành phố một số nội dung để hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, hoàn thành tốt các hoạt động động trong quý III/2020. Giải đáp cặn kẽ từng đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Bùi Huyền Mai cũng đề nghị, từ nay đến cuối năm, các ban, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tìm mọi giải pháp tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đồng chí yêu cầu các ban, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 như Bộ Luật Lao động 2019 đồng thời tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đến công nhân viên chức lao động, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Toàn cảnh hội nghị

Đối với các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Bùi Huyền Mai đề nghị cần vào cuộc sâu hơn, tham mưu để Liên đoàn Lao động Thành phố hoàn thành chỉ tiêu năm 2020, đặc biệt cần tập trung quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao vấn đề ổn định quan hệ lao động, nắm bắt tư tưởng công nhân lao động trước, trong và sau Tết nguyên đán, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phát huy thế mạnh, khai thác các nguồn thu nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị và việc làm, thu nhập của cán bộ, người lao động. Đối với các doanh nghiệp,Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu khi giai đoạn khó khăn đã dần đi qua cần sớm lấy lại đà phát triển, vực dậy để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2020, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển doanh nghiệp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

"Nghiên bút còn thơm" hội tụ hàng trăm tác phẩm thư pháp đẹp mắt

"Nghiên bút còn thơm" hội tụ hàng trăm tác phẩm thư pháp đẹp mắt

(LĐTĐ) Ngày 31/8, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc triển lãm thư pháp quốc ngữ "Nghiên bút còn thơm", mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật thư pháp Việt Nam.
4.500 du khách Ấn Độ và câu chuyện quảng bá du lịch Việt Nam

4.500 du khách Ấn Độ và câu chuyện quảng bá du lịch Việt Nam

(LĐTĐ) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ngành du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng. Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện "Star Club" do Tập đoàn Sun Pharmaceutical Industries Limited - công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ - tổ chức tại Hà Nội vừa qua, với sự tham gia của 4.500 nhân viên xuất sắc.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi Á quân VTV Cup 2024

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi Á quân VTV Cup 2024

(LĐTĐ) Tối 31/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước đội Korabelka (Nga) tại chung kết, qua đó giành ngôi Á quân VTV Cup 2024. Mặc dù thi đấu nỗ lực, các cô gái Việt Nam vẫn không thể vượt qua đối thủ mạnh đến từ Nga.
Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án

Các bị cáo trong đường dây cho vay lãi hơn 2.000%/năm lĩnh án

(LĐTĐ) Người bị xác định là chủ mưu, cầm đầu hiện đang bị truy nã; trong khi đó những mắt xích trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm đã lần lượt lĩnh án.
Gìn giữ văn minh đô thị: Đồng lòng việc khó cũng thành công

Gìn giữ văn minh đô thị: Đồng lòng việc khó cũng thành công

Xây dựng văn minh đô thị đang trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng tại các địa phương trên toàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm sáng” trên báo cáo vẫn còn đó những tồn tại mà nếu không có sự chuyển biến từ căn bản thì mọi phong trào, mọi nỗ lực sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất. Ghi nhận thực tế trên địa bàn quận Đống Đa về sự đồng sức, đồng lòng người dân và chính quyền địa phương với mục tiêu thay đổi nhận thức trong việc giữ gìn văn minh đô thị.
Ký thoả thuận hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Ký thoả thuận hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần thực phẩm Việt Nam.
Sơn Tây: Sắp diễn ra Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024

Sơn Tây: Sắp diễn ra Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024

(LĐTĐ) Ông Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây thông tin, Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 4 - 6/10 tại thị xã Sơn Tây. Đây mà một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do thị xã Sơn Tây chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

(LĐTĐ) Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và quan tâm chăm lo tới con CNVCLĐ để CNVCLĐ yên tâm lao động, sản xuất, công tác.
Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ sống còn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển tổ chức Công đoàn.
Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 95 năm vẻ vang đồng hành cùng dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, tại thời khắc đặc biệt chúng ta nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua và những định hướng về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống và kinh nghiệm 95 năm xây dựng và phát triển, để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, với sự lên ngôi của mạng xã hội, phương thức tuyên truyền, cách thức truyền thông như nào đối với các lĩnh vực nói chung, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội quan tâm.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trang trọng tổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 30 năm thành lập Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố với nhiều nội dung thiết thực.
TRỰC TUYẾN: Trang trọng Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

TRỰC TUYẾN: Trang trọng Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (18/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động