Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Nỗ lực phát triển đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, chào mừng Đại hội đảng các cấp, chiều nay (19/5), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp lớp đoàn viên công đoàn gồm 147 đoàn viên trực thuộc 6 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước được thành lập mới.
no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc Phấn đấu phát triển 10.000 đoàn viên công đoàn năm 2018
no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc Phát triển đoàn viên công đoàn tại Thanh Oai: Khó khăn, nhưng sẽ về đích
no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc Phát triển đoàn viên công đoàn của quận Long Biên: Cán đích sớm

Tuyên truyền để người lao động hiểu về tổ chức Công đoàn

Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã công bố Quyết định thành lập các Công đoàn cơ sở. Đó là, Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng Totalco với 67 đoàn viên; Công đoàn Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam với 18 đoàn viên; Công đoàn Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Datus với 14 đoàn viên; Công đoàn Công ty Cổ phần sữa Hà Lan với 9 đoàn viên; Công đoàn Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông với 33 đoàn viên.

no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Quá trình triển khai thực hiện được đội ngũ Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm quyết liệt, sâu sát giúp người lao động cũng như doanh nghiệp hiểu ý nghĩa của tổ chức Công đoàn.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng Kế hoạch phát triển 950 đoàn viên công đoàn, thành lập 31 Công đoàn cơ sở (trong đó thành lập được ít nhất 1 Công đoàn cơ sở theo phương thức mới).

Về công tác chỉ đạo, thực hiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết: Chúng tôi xác định rõ đối tượng (tập trung là các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đang hoạt động trên địa bàn quận), xác định rõ các nội dung triển khai sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chấp hành, cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động quận. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ đều rà soát tiến độ thực hiện, trong đó thời gian tập trung thực hiện trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2020.

Để thực hiện hiệu quả công tác kết nạp đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận đã sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền, vận động đến người lao động, các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đóng trên địa bàn quận. Đặc biệt Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ với phòng, ban, ngành thuộc quận như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội...

no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc
Ban Tổ chức trao Quyết định thành lập các Công đoàn cơ sở.

Qua đó, tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn… tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên, để doanh nghiệp và người lao động hiểu, giác ngộ.

"Điều quan trọng nhất là khi đã thành lập được Công đoàn cơ sở thì công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được thực hiện tốt hơn, mối quan hệ giữa người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được thực hiện tốt hơn, mối quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp được xây dựng hài hoà nhằm giữ vững và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đồng thời lại tiếp tục thực hiện chăm lo người lao động tốt hơn cả về vật chất và tinh thần" - bà Điệp cho hay.

Công tác này được Liên đoàn Lao động quận thực hiện chỉn chu, bài bản, khoa học như xây dựng bộ tài liệu mẫu để hướng dẫn người lao động, các doanh nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở một cách dễ dàng. Sau đó, thực hiện thẩm định hồ sơ, ra các quyết định kết nạp, công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở và các chức danh Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở mới thành lập.

Sự vào cuộc quyết liệt

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, việc kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được thực hiện sâu sát, đổi mới, sáng tạo theo 2 phương thức. Theo phương thức truyền thống, Liên đoàn Lao động quận trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ sử dụng lao động đồng ý chủ trương để Liên đoàn Lao động quận vào doanh nghiệp tuyên truyền người lao động tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn và tiến tới thành lập Công đoàn Cơ sở. Cách làm truyền thống này đã cho kết quả là 4 Công đoàn cơ sở với 62 đoàn viên công đoàn được kết nạp.

no luc phat trien doan vien cong doan tai cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp phát biểu tại buổi lễ.

Với phương thức mới, Liên đoàn Lao động quận trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, người lao động thành lập ban vận động; tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên công đoàn, bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và kết nạp đoàn viên. Sau đó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Liên đoàn Lao động quận ra Quyết định công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở cùng các chức danh công đoàn đã bầu. Đã có 2 Công đoàn cơ sở được thành lập, kết nạp 85 đoàn viên công đoàn theo phương thức này.

Bà Điệp cho biết: "Để kết nạp được lớp đoàn viên công đoàn hôm nay là sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của Ban Chấp hành, cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động quận, sự phối hợp vào cuộc, tạo điều kiện của các phòng, ban ngành của quận; đồng thời có được sự quan tâm, tạo điều kiện, giác ngộ của lãnh đạo các doanh nghiệp; sự giác ngộ của người lao động để thấy được quyền, lợi ích của người lao động khi gia nhập tổ chức công đoàn; lợi ích của doanh nghiệp thì thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp".

Cùng với kết quả lớp kết nạp đoàn viên lần này, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 13/31 Công đoàn cơ sở (đạt 42%), kết nạp 333/950 đoàn viên (đạt 35,1%).

Là một trong những Công đoàn cơ sở mới được thành lập, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Công ty Cổ phần Totalco xúc động cho biết: “Hôm nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Totalco rất vinh dự được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, chính thức trở thành Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm với 67 đoàn viên công đoàn, cũng đúng vào ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tháng Công nhân đầy ý nghĩa. Nhận thức tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động của đơn vị, ngay sau ngày hôm nay, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn từ nay đến hết năm 2020. Đồng thời xây dựng chương trình phối hợp với Ban Giám đốc Công ty để tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến đánh giá cao và hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt và bài bản của các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trong công tác phát triển đoàn viên.

Hoạt động này đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội" cũng như chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận uỷ Nam Từ Liêm giao trong năm 2020.

"Chúng ta đang trong giai đoạn vừa phải khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 vừa phải lao động sản xuất để phát triển kinh tế. Trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng Liên đoàn Lao động quận Nam Từ liêm vẫn thành lập được nhiều Công đoàn cơ sở. Đặc biệt cách tuyên truyền, vận động thành lập được thực hiện rất bài bản, khoa học. Việc kịp thời tổ chức buổi lễ hôm nay đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mang tính chính trị sâu sắc" - đồng chí Ngô Văn Tuyến đánh giá.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng động viên, khích lệ các đồng chí là đoàn viên công đoàn được kết nạp hôm nay nỗ lực phấn đấu, trở thành hạt nhân tích cực tại cơ sở. Đối với Liên đoàn Lao động quận cũng như Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tới các đoàn viên và người lao động để giúp họ hiểu hơn về tổ chức Công đoàn, làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động