Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?

(LĐTĐ) Khám phá bí mật đằng sau việc chọn ngày đẹp mở hàng và những ưu đãi hấp dẫn từ các nhà bán lẻ. Liệu đây có phải là cơ hội vàng cho người tiêu dùng hay chỉ là chiêu thức marketing? Đọc ngay để biết cách mua sắm thông minh, đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ trong mỗi giao dịch.
Mở hàng năm mới, vàng tăng 1 triệu/lượng
Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi?
Ảnh minh họa

Mở hàng đầu năm là một phong tục được nhiều người tiêu dùng và các nhà kinh doanh đón nhận với niềm tin rằng nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thực sự được lợi từ những giao dịch này? Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã phỏng vấn ba nhóm người: Người mua hàng, nhà bán lẻ và một chuyên gia tư vấn tiêu dùng.

Chị Minh Hạnh (nhân viên văn phòng) - người mua hàng: "Canh" hàng khuyến mại đầu năm

Chị Hạnh chia sẻ: "Mỗi dịp đầu năm, tôi đều tranh thủ mua sắm để tận dụng các chương trình khuyến mãi. Năm nay, tôi đã mua được một tuýp kem chống nắng giảm 30%, mọi khi loại kem này chỉ giảm 20% khi có dịp nào đó. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã chờ đợi dịp này để tiết kiệm một khoản tiền đáng kể, mặt khác những mặt hàng tôi mua đa phần hàng tiêu dùng thiết yếu như, bột giặt, mỹ phẩm cho tôi, đồ dùng cho con. Tôi thường đặt mua trên các trang điện tử thương mại để mấy hôm nữa đi làm họ ship đến. Mấy ngày Tết rảnh là tôi lướt mạng xem có hàng gì bán giảm giá mở hàng đầu Xuân để đặt hàng".

Nhìn từ góc độ của chị Hạnh, việc mua hàng đầu năm quả thực mang lại lợi ích thiết thực. Sự kiên nhẫn và việc nắm bắt thông tin khuyến mãi đã giúp chị tiết kiệm được một số tiền.

Chị Son (chủ cửa hàng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm) - nhà bán lẻ: Tăng phần trăm chiết khấu lên để "đẩy" hàng

Chị Son, chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, cho biết: "Đầu năm là cơ hội để chúng tôi tăng doanh số sau một tháng Tết ảm đạm. Chúng tôi cung cấp các ưu đãi thực sự để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, cũng có cửa hàng khác sử dụng chiêu trò "giảm giá ảo" để lôi kéo người mua. Ngoài ra, một số mặt hàng vẫn còn tồn từ trong Tết, chúng tôi muốn bán để lấy vốn về không đọng lâu quá sẽ không có tiền nhập hàng mới. Vì vậy, tôi thường tăng phần trăm chiết khấu lên để "đẩy" nhanh hàng hóa, tôi cũng duy tâm, nên luôn muốn "đầu xuôi thì đuôi lọt". Mong muốn một năm kinh doanh thuận lợi nên ngày đầu mở hàng, tôi chọn người mở hàng và bán khuyến mại cao để đông khách. Tôi đã đăng bài giảm giá trên facebook cá nhân từ hôm mùng 2 Tết, các chị em nhớ đến sáng mùng 4 Tết tôi bắt đầu mở hàng".

Qua lời chị Son, chúng ta thấy rằng mặc dù có những ưu đãi thực chất, song người mua vẫn cần tỉnh táo để phân biệt đâu là khuyến mãi thực sự và đâu chỉ là chiêu trò marketing.

Bà Hoài (chuyên gia kinh tế): Cần tỉnh táo phân biệt giữa những ưu đãi có lợi và những chiêu trò marketing

Bà Hoài, một chuyên gia kinh tế với nhiều năm kinh nghiệm, nhấn mạnh: Trong thế giới kinh doanh, việc chọn ngày đẹp để mở hàng và triển khai các chương trình ưu đãi là một chiến lược thông minh, nhằm tận dụng tâm lý tích cực của người tiêu dùng vào dịp năm mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu những ưu đãi này có thực sự mang lại lợi ích cho người mua hay không?

Khi người bán chọn ngày đẹp để mở hàng, họ thường kỳ vọng vào sự gia tăng doanh số nhờ vào niềm tin về may mắn và tài lộc mà ngày này mang lại. Đồng thời, các chương trình ưu đãi được tung ra như một lời chào mừng năm mới, với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý và khích lệ người tiêu dùng mở hầu bao.

Tuy nhiên, từ góc độ của một chuyên gia kinh tế, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, không phải tất cả các ưu đãi đều mang lại giá trị thực sự. Người mua hàng cần tỉnh táo để phân biệt giữa những ưu đãi có lợi và những chiêu trò marketing. Ví dụ, một số ưu đãi có thể yêu cầu người mua phải mua thêm sản phẩm khác để nhận được khuyến mãi, hoặc giảm giá nhưng trên một mức giá cơ bản đã được nâng cao trước đó.

Để thực sự được lợi, người tiêu dùng nên làm theo một số bước sau: Thứ nhất, so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm giữa các cửa hàng và trực tuyến. Thứ hai, đọc kỹ điều kiện áp dụng của các chương trình khuyến mãi. Thứ ba, xác định xem liệu sản phẩm có thực sự cần thiết và có phù hợp với nhu cầu của bạn không. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc mua sắm không chỉ dựa trên giá cả, mà còn dựa trên giá trị dài hạn mà sản phẩm mang lại.

Như vậy, mặc dù việc người bán chọn ngày đẹp để mở hàng và tung ra ưu đãi có thể tạo cơ hội mua sắm hấp dẫn, người mua vẫn cần phải tiếp cận một cách thông minh và có chọn lọc. Chỉ khi đó, họ mới có thể tận hưởng lợi ích thực sự từ những chương trình ưu đãi này.

Mở hàng đầu năm không chỉ là một nghi thức mua sắm mà còn là cơ hội để cả người mua và người bán đánh giá lại phương pháp tiếp cận thị trường của mình. Đối với người mua, đây là thời điểm để trở nên sáng suốt hơn trong việc chi tiêu. Đối với người bán, đây là dịp để thể hiện sự tôn trọng và cam kết đối với khách hàng. Cuối cùng, một năm mới thành công và may mắn không chỉ đến từ việc mua hàng đầu năm mà còn đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết định mua sắm thông minh của mỗi cá nhân.

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động