Những miền quê khoác áo mới

Đến với những vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, người ta có thể cảm nhận được sự “thay da đổi thịt”, sắc màu mới đến từ những tuyến đường hoa muôn màu khoe sắc, những con đường, công trình phúc lợi khang trang, sạch đẹp… Cuộc sống đổi thay theo hướng tươi đẹp hơn, người nông dân càng thêm gắn bó với quê hương, thêm yêu mảnh đất của mình.
“Khoác áo mới” cho phố cổ Hà Nội Khi những con đường, góc phố được “khoác áo mới”

Muôn sắc hoa vùng ngoại ô

Trên những con đường dẫn vào các thôn trên địa bàn xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai trồng những tuyến đường hoa, trong đó thôn Lỗ Giao là thôn được Hội chọn làm điểm.

Về thôn Lỗ Giao, đi qua con đường dài gần 1.400m (từ Cầu Sen về đầu làng thôn Lỗ Giao) hai hàng hoa ven đường đã lên xanh tốt, đua nhau khoe sắc với màu tím của hoa dạ yến thảo, màu cam, vàng, đỏ của hoa ngũ sắc, hoa dâm bụt, hoa sam, hoa cúc...

Từ ngày có con đường hoa, khung cảnh làng quê nơi đây được điểm tô thêm nét mới. Nhiều người đi qua, thấy đường hoa đẹp, tranh thủ chụp ảnh, với người dân trong thôn nhất là các cụ già và trẻ nhỏ ai nấy đều vui vẻ, tự hào.

Những miền quê khoác áo mới
Đường hoa đem đến diện mạo mới xanh - sạch - đẹp cho vùng quê nông thôn. (Ảnh: N.Hoa)

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân thôn Lỗ Giao vui vẻ chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi chứng kiến những thay đổi của quê hương. Đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch, đẹp, chưa bao giờ thôn Lỗ Giao chúng tôi có con đường hoa đẹp như thế này”.

Chia sẻ về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, cụ thể là mô hình đường hoa tại thôn Lỗ Giao, bà Quang Thị Ngà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng cho biết: “Nhận thức sâu sắc hiệu quả của việc xây dựng tuyến đường hoa tại địa phương, với phương châm “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, sạch điểm sinh hoạt cộng đồng, sạch đồng ruộng...” dù bận rộn với công việc nhưng cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Lỗ Giao vẫn tích cực tham gia nhổ cỏ, chăm sóc hoa, biến những vạt cỏ dại thành đường hoa rực rỡ sắc màu. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đường hoa nơi đây đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ tại xã Việt Hùng mà rộng khắp các thôn, xã trên địa bàn huyện Đông Anh”.

Diện mạo những con đường ở xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu, theo cảm nhận của nhiều người dân nơi đây, từ khi có đường hoa họ thấy yêu xóm làng hơn, đường về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi dường như ngắn hơn nhiều.

Bà Đinh Thị Hương chia sẻ: “Từ khi các cấp chính quyền chung tay vận động người dân tham gia trồng và chăm sóc những đường hoa thì tôi thấy mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn, vui hơn là tình trạng vứt rác bừa bãi đã chấm dứt. Người dân có ý thức hơn trong việc dọn dẹp vệ sinh, biết nhắc nhở nhau chăm chút cảnh quan, môi trường sống.Đặc biệt, nhiều nơi người dân tự nguyện bỏ công sức, kinh phí để nhân rộng phong trào trồng hoa, những con đường hoa đã góp phần xóa bỏ các điểm tập kết rác”.

Rời các xã Việt Hùng (huyện Đông Anh), xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức), đi dọc các tuyến đường của các địa phương khác cũng có phương châm “thêm một bông hoa, bớt một túi rác”. Cùng với việc trồng hoa, người dân nơi đây thường duy trì nề nếp dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào những ngày cố định trong tháng gắn với việc nhặt cỏ, chăm sóc đường hoa. Hoạt động tập thể lành mạnh, tô điểm cho nét đẹp văn minh đã được các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân ủng hộ, qua đó tạo môi trường sống trong lành, giúp tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, gắn bó.

Đoàn kết xây dựng đổi mới quê hương

Không chỉ là những câu chuyện người dân các xóm, làng chung tay chăm sóc những đường hoa rực sắc màu mà nơi đây còn có những người nông dân tiên phong hiến đất làm đường. Đáng trân quý là bởi với những người nông dân ở làng quê, mảnh vườn, thước đất, hàng rào cây xanh là thứ tài sản gắn bó với mỗi gia đình, nên ai cũng yêu quý. Thế nhưng, để bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp hơn, các gia đình đều tự nguyện hiến đất để làm đường, những hộ không có đất nằm ở trục chính thì đóng góp tiền, ngày công để tham gia xây dựng đường.

Đó là câu chuyện của gia đình ông Bùi Việt Hà, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã tháo dỡ 200m tường bao, hiến đất để đầu tư mở rộng đường giao thông nông thôn, xây mới hệ thống tiêu thoát nước của địa phương. Sau khi gia đình ông Hà tháo dỡ tường bao, hiến đất, rất nhiều hộ trong thôn đã làm theo. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 20 hộ dân trong xóm đã tham gia hiến đất, tháo dỡ tường bao, các gia đình trong xóm cũng đồng lòng đóng góp tiền để xây lại tường bao cho các gia đình đã tháo dỡ, hiến đất để mở rộng đường...

Những miền quê khoác áo mới
Cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) có 290 hộ, trên 1.200 người thì có tới 2/3 là người dân tộc thiểu số (Mường, Dao), tuy nhiên khi những chủ trương lớn từ cấp Thành phố, cấp huyện được đưa xuống đều nhanh chóng được người dân đồng thuận. Tại Cua Chu khi mở rộng hoặc bê tông hóa đường nội đồng, liên thôn, liên xã gần như không phải giải tỏa. Thay vào đó, người dân đều tự nguyện hiến đất làm đường. Từ những con đường đất chỉ rộng 2m, đường thôn Cua Chu nay đã rộng 3-4m, trải bê tông rộng rãi, sạch đẹp.

Tại thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng), khoảng những năm 2012 - 2013, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thôn được Nhà nước đầu tư bê tông hóa đường làng ngõ xóm. Ban lãnh đạo thôn tổ chức nhiều cuộc họp, mời các gia đình trong thôn tới tham dự để giải thích, tháo gỡ băn khoăn, động viên bà con cùng chung tay xây dựng thôn xóm mình khang trang hơn.

Nhận thấy chủ trương đúng đắn, trong quá trình làm đường từ nam thanh niên đến các cụ già trên 70 tuổi cũng hào hứng giúp việc, người đẩy xe gạch, người tham gia giám sát công trình. Nhờ vậy, chỉ sau ít ngày thi công, toàn bộ các trục đường ở Đoài Khê đều hoàn thành bê tông hóa, trở thành thôn đầu tiên của xã Đan Phượng hoàn thành chỉnh trang, xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đó chỉ là một vài con số về việc người dân đã hiến đất, xây dựng đường giao thông nông thôn. Những “con số biết nói” đó phần nào cho thấy người dân đã không tiếc đất đai của gia đình, cha ông để lại hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, kiến thiết quê hương trên địa bàn. Những câu chuyện trên đã cho thấy sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, tự giác và tiên phong tham gia các phong trào dựng xây quê hương của người dân. Tinh thần đó đã góp phần cổ vũ toàn dân thi đua xây dựng nông thôn đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ là những câu chuyện người dân các xóm, làng chung tay chăm sóc những đường hoa rực sắc màu mà nơi đây còn có những người nông dân tiên phong hiến đất làm đường. Đáng trân quý là bởi với những người nông dân ở làng quê, mảnh vườn, thước đất, hàng rào cây xanh là thứ tài sản gắn bó với mỗi gia đình, nên ai cũng yêu quý. Thế nhưng, để bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp hơn, các gia đình đều tự nguyện hiến đất để làm đường, những hộ không có đất nằm ở trục chính thì đóng góp tiền, ngày công để tham gia xây dựng đường.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhận 1,5 tỷ đồng, vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương "thoát" tội Nhận hối lộ?

Nhận 1,5 tỷ đồng, vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương "thoát" tội Nhận hối lộ?

Luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội rằng, tại vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương cần làm rõ thêm hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, bởi có liên quan đến dấu hiệu của tội Nhận hối lộ.
Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2025, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động này thường được Công đoàn phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Nội dung khám tập trung vào sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư.
Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Trần Thành và Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc.
Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có Công văn gửi tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đề nghị tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khám chữa bệnh BHYT.
Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Ngày mai (26/4), gần 600 nghìn người dân Thủ đô sẽ nhận lương hưu và trợ cấp BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I cho biết, đơn vị phối hợp với các ngân hàng và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 5/2025 qua tài khoản cá nhân và tiền mặt tới người hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày mai (26/4).
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4, việc nhìn nhận và đánh giá lại những thành tựu cũng như thách thức trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Nhất là khi phong trào "Bình dân học vụ số" do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động đã và đang khẳng định tính đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội - Điểm đến hấp dẫn với chuỗi sự kiện đặc sắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngành Du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn nhằm thu hút và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ.

Tin khác

Tự hào quê hương "chiếc gậy Trường Sơn"

Tự hào quê hương "chiếc gậy Trường Sơn"

Ứng Hòa - mảnh đất kiên cường trong kháng chiến, nơi có phong trào "Chiếc gậy Trường Sơn" nổi tiếng, từng được chọn là an toàn khu của Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, trên khắp các nẻo đường tại Ứng Hòa (Hà Nội) đang tràn ngập không khí hân hoan hướng về kỷ niệm trọng đại - 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, nhiều sự kiện được tổ chức nằm tri ân những cựu chiến binh cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu Công an nhân dân tiêu biểu từng trực tiếp tham gia kháng chiến.
Ứng Hòa: Hơn 97% cử tri đồng thuận về tên gọi đơn vị hành chính sau sắp xếp

Ứng Hòa: Hơn 97% cử tri đồng thuận về tên gọi đơn vị hành chính sau sắp xếp

Ứng Hòa (Hà Nội) vừa ghi nhận kết quả nổi bật trong công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đó là sự đồng thuận rất cao của cử tri đối với phương án sáp nhập và đặc biệt là tên gọi của các đơn vị hành chính mới.
“Địa chỉ đỏ” Hỏa Lò thu hút du khách dịp 30/4 - 1/5

“Địa chỉ đỏ” Hỏa Lò thu hút du khách dịp 30/4 - 1/5

Trong những ngày tháng tư lịch sử, nhân dân cả nước đều hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì những di tích lịch sử gắn liền với cách mạng như Nhà tù Hỏa Lò đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Nếu bạn chưa biết nên đi đâu, làm gì vào dịp 30/4 này, sao không thử ghé "địa chỉ đỏ" này nhỉ?
Quận Thanh Xuân: Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các phường

Quận Thanh Xuân: Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các phường

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, công tác triển khai thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn quận đã được triển khai, đảm bảo theo đúng quy định.
Sơn Tây: Gặp mặt các chứng nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sơn Tây: Gặp mặt các chứng nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngày 25/4, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức gặp mặt 400 cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Quận Bắc Từ Liêm thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Quận Bắc Từ Liêm thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Chiều 24/4, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó có nội dung thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận.
Quận Tây Hồ thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Quận Tây Hồ thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 24/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ tổ chức Kỳ họp thứ 19, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung: Thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận; xem xét, phê chuẩn Quyết toán ngân sách quận năm 2024.
Chương Mỹ thông qua nghị quyết thành lập 1 phường và 5 xã

Chương Mỹ thông qua nghị quyết thành lập 1 phường và 5 xã

Chiều 24/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chương Mỹ họp, quyết nghị thông qua chủ trương thành lập, nơi đặt trụ sở phường Chương Mỹ và 5 xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị.
Quận Tây Hồ: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Quận Tây Hồ: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Ngày 23/4, quận Tây Hồ đã tổ chức lễ phát động và kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với tinh thần “Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” là góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã. Đáng chú ý, ngoài tên gọi Sơn Tây, Tùng Thiện thường thấy thì dự kiến sau khi sắp xếp sẽ có thêm một đơn vị hành chính mới có tên gọi là Đoài Phương.
Xem thêm
Phiên bản di động