Những kẻ "thông chốt" chạy đến...vành móng ngựa

Để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch Covid-19, thời gian qua, các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, hiểm nguy để đẩy lùi dịch bệnh. Song, vẫn có những đối tượng cố tình vi phạm quy định, thậm chí ngang nhiên tấn công lực lượng phòng, chống dịch.
Hỗ trợ nhân viên y tế bị hành hung vì nhắc người dân vào viện đeo khẩu trang Thăm hỏi, động viên nữ phụ xe buýt bị hành hung ​Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực làm rõ

Nhiều đối tượng cố tình chống đối

Ngày 1/9 vừa qua, Toà án dân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Mạnh Hà (sinh năm 1998, quê quán Nam Định; tạm trú ở ngõ Tân Lạc, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) về “Tội chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND phường Trương Định đã lập 10 chốt trực kiểm soát, trong đó có chốt số 6 tại đầu ngõ Tân Lạc phố Đại La. Khoảng 14h30 ngày 16/8, tại chốt số 6, Trần Mạnh Hà đi xe máy từ nhà ra đầu ngõ Tân Lạc. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (thành viên chốt trực) đã yêu cầu Hà xuất trình giấy đi đường, căn cước công dân theo quy định nhưng Hà không xuất trình mà to tiếng với đội ngũ trực chốt.

Những kẻ
Đối tượng Trần Mạnh Hà nghe tuyên án về hành vi của mình.

Tiếp đó, Hà rồ ga xe máy hướng về anh Hùng với mục đích khiến anh Hùng phải tránh để đối tượng qua chốt nhưng bánh trước xe máy vẫn chèn lên bàn chân và va vào đầu gối phải của anh Hùng. Anh Hùng tiếp tục ngăn Hà lại thì bị đối tượng đấm liên tiếp trúng mặt. Sau đó, đối tượng nhảy khỏi xe bỏ chạy về nhà. Anh Hùng cùng một số người đuổi theo Hà nhưng không kịp nên đã đến Công an phường Trương Định trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều tra, thu thập chứng cứ, triệu tập Trần Mạnh Hà đến làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Mạnh Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung nêu trên.

Căn cứ hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Mạnh Hà về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. Sau thời gian củng cố hồ sơ, các cơ quan tư pháp quận Hai Bà Trưng đã đưa bị cáo Trần Mạnh Hà ra xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Những kẻ
Ông Ngô Văn Hiểu được người dân đưa đi cấp cứu.

Mới đây, tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại xảy ra vụ việc một thành viên Tổ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 bị hành hung.

Cụ thể, theo phân công của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Vân Côn và thôn Phương Quan, ông Ngô Văn Hiểu là thành viên của Tổ trực chốt phòng, chống Covid-19, kiểm soát việc ra - vào của người dân tại địa bàn thôn Phương Quan. Theo lịch phân công, ông Hiểu trực từ 20 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tối 11/9, vào khoảng 23 giờ 15 phút, khi đang trực tại chốt kiểm soát, hai công dân Đội 14, thôn Phương Quan là Nguyễn Duy Chức và Nguyễn Văn Công yêu cầu ông Hiểu mở barie để qua chốt. Ông Hiểu không đồng ý và giải thích quy định của xã và thôn là 22 giờ 30 phải đóng chốt.

Thấy vậy, Nguyễn Duy Chức đã chửi ông Hiểu. Không dừng lại ở đó, Chức còn cầm đèn pin đánh liên tiếp vào đầu ông Hiểu. Khi ông Hiểu chạy ra đường kêu cứu, Chức tiếp tục đuổi theo để đánh. Một người đàn ông có mặt tại đó kịp thời can ngăn và đưa ông Hiểu đến Trạm Y tế xã để sơ cứu. Sau đó, ông Hiểu đã được chuyển lên Bệnh viện 103 để cấp cứu và điều trị.

Trao đổi với phóng viên, Công an xã Vân Côn cho biết, hiện Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Hoài Đức để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp các thành viên trực tại chốt kiểm dịch bị hành hung thời gian vừa qua.

Nhiều người bức xúc

Anh Đào Thanh Sơn, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bức xúc: “Dịch Covid-19 bùng phát, các lực lượng phòng, chống dịch đã không quản nguy hiểm để nỗ lực chốt chặn, ngăn dịch. Thay vì biết ơn, hỗ trợ thì một số cá nhân lại lăng mạ, đe dọa, hành hung họ. Hành vi coi thường pháp luật này cần phải bị xử lý nghiêm minh”.

Cùng quan điểm nói trên, chị Nguyễn Thị Lệ ở phường Xuân La, quận Tây Hồ nhấn mạnh: “Những ngày nắng nóng vừa qua, trong khi chúng ta ở trong phòng điều hòa mát lạnh thì lực lượng phòng, chống dịch lại phải căng mình duy trì các quy định về giãn cách xã hội. Tôi nghĩ, mọi người đều ủng hộ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng đe dọa, lăng mạ hay tấn công lực lượng phòng, chống dịch”.

Những kẻ
Luật sư Hoàng Văn Tùng - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Hoàng Văn Tùng - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đối với người không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19, lại có hành vi chống người thi hành công vụ, thì căn cứ hành vi, tính chất và mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử lý hành chính, hoặc xử lý trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan chức năng có thể căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, nếu người vi phạm có các hành vi: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích cho các cán bộ trực chốt kiểm soát, thì căn cứ các Điều 134, 318, 330 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử lý hình sự.

Phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm chung của cả xã hội; hiệu quả phòng, chống dịch không chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc vào chính nhận thức, trách nhiệm của mỗi người. Hành vi lăng mạ, đe dọa, tấn công lực lượng phòng, chống dịch của các đối tượng nói trên vừa thể hiện sự vô trách nhiệm cộng đồng, vừa là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, những đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, ngày 23/7/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đó đến nay, đại bộ phận người dân Thủ đô đều nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, có những trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí còn xúc phạm, lăng mạ, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Những trường hợp này đã gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar

Công an thành phố Hà Nội điều động 6 cán bộ tham gia Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả, thiệt hại sau trận động đất tại Myanmar.
Dự báo giá USD tuần tới: Giá USD ngân hàng sẽ neo ở mức cao

Dự báo giá USD tuần tới: Giá USD ngân hàng sẽ neo ở mức cao

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá USD sẽ chạm mốc 26.000 đồng, lãi suất duy trì mức thấp trong ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo trong kỳ điều hành tuần tới (3/4/2025), giá xăng, dầu có thể sẽ tăng nhẹ.
Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, một người phụ nữ ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cùng các bộ, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển nhà ở xã hội với nhiều chính sách và nguồn lực ưu tiên. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ các ngành, địa phương. Để cụ thể hoá các chủ trương này, thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù có đột phá với việc xác định rõ trách nhiệm của Thành phố, của địa phương, của cộng đồng và “cơ hội” đang dần đến nhiều hơn với người dân.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính vừa thay đổi đề xuất hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử có trị giá theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu, thay vì 2 triệu đồng như trước đó.

Tin khác

Tuyên án 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép

Tuyên án 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép

Chiều 28/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị xét xử trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Vụ mua bán hóa đơn trái phép: Nguyễn Đăng Thuyết bị đề nghị mức án 15-16 năm tù

Vụ mua bán hóa đơn trái phép: Nguyễn Đăng Thuyết bị đề nghị mức án 15-16 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi).
Vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn: Nguyễn Đăng Thuyết cam kết sẽ trở về nước chấp hành bản án

Vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn: Nguyễn Đăng Thuyết cam kết sẽ trở về nước chấp hành bản án

Ngày 26/3, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng tiền thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi.
Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn phiên tòa do sức khỏe yếu

Thông tin tại phiên tòa, Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết, theo xác nhận của Bệnh viện 198, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, có nguy cơ tử vong.
Hôm nay xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Hôm nay xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 25/3, Toàn án nhân dân thành phố Hà Nội đưa cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 24 bị cáo có kháng cáo ra xét xử phúc thẩm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 5

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 5

Chiều 21/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù

Tại phiên tòa ngày 18/3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 10 - 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Nhân viên khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nâng khống giá trị gói thầu

Nhân viên khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nâng khống giá trị gói thầu

Tại tòa, nhân viên Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thừa nhận sai phạm song khai bản thân chỉ nhận lương, làm theo chỉ đạo của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Xem thêm
Phiên bản di động