Những con số lạnh lùng của Covid-19

(LĐTĐ) Hôm qua (15/8), cả nước ghi nhận 9.580 ca mắc Covid- 19 mới, đưa số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước kể từ đợt dịch 27/4/2021 đến nay lên con số 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Con số mắc bệnh khô khốc, lạnh lùng làm bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa.
Trưa 16/8, Hà Nội thêm 25 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca cộng đồng Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương: Đã tiếp nhận và điều trị cho 2.232 bệnh nhân Covid-19

Không xót xa sao được khi các bệnh nhân đều là những người con nước Việt. Chúng ta đang phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn với nỗi đau đại dịch mang lại.

Chính phủ cùng các Bộ, ngành và cả doanh nghiệp đã nhanh chóng tìm các nguồn vắc xin về tiêm cho nhân dân. Những loại thuốc đặc trị vô cùng quí giá như Remdesivir cũng đã được đưa về với mục tiêu tối thượng là cứu sống đồng bào mình.

Các y, bác sỹ đang ngày đêm căng sức cứu chữa cho bà con. Dù rất nỗ lực nhưng vẫn có nhiều người không qua khỏi, cảnh chia ly, kẻ ở người "đi" làm chúng ta bật khóc. Như câu chuyện của chàng thanh niên Trần Mạnh Giầu ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trong lần sinh nhật lần thứ 25 của mình, anh đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu do tử vong vì Covid- 19.

Những con số lạnh lùng của Covid-19
Đường phố Hà Nội sáng 16/8 vẫn đông người, nếu có ca F0 thì hậu quả thật khó lường (Ảnh Đinh Luyện chụp sáng 16/8)

Hôm qua (15/8), cả nước ghi nhận 9580 ca mắc Covid- 19 mới, đưa số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước kể từ đợt dịch 27/4/2021 đến nay lên con số 271.037 ca. Mức dù đã có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Song số ca từ vong ngày 15/8 là 337 ca cũng khiến chúng ta nhói lòng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, những con số này chưa dừng lại. Thành phố đang hạ quyết tâm đến ngày 15/9 kiểm soát được dịch bệnh.

Cũng ngày hôm qua, khi có tin Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, rất đông người đã ùn ùn tìm đường về quê gây nên cảnh tắc nghẽn ở một số chốt. Còn nhớ những ngày đầu khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân chưa ý thức hết độ nguy hiểm của lây lan dịch bệnh đã không thực hiện nghiêm túc, vẫn ra đường và hậu quả là tình hình dịch bệnh đang rất khó kiểm soát.

Còn ở Hà Nội, chiều hôm qua (từ 12h - 18h), sau nhiều ngày lo lắng, khi cơ quan chức năng thông báo không có ca nhiễm Covid mới, cộng đồng mạng reo vui vì "một buổi chiều không có Covid”. Để rồi sáng nay (16/8), ngày thứ hai đầu tuần, rất nhiều người đã đổ ra đường. Dường như họ “quên” là đang phải sống trong những ngày giãn cách. Họ có biết những ngày qua, biết bao trí tuệ, công sức, tiền bạc và cả những sự hy sinh của không biết bao người để giữ dịch không bùng phát. Với việc “xuống đường” như hôm nay, rất dễ bùng phát sự lây lan ngoài cộng đồng. Theo báo cáo dịch bệnh toàn cầu hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào ngày 11/8 cho thấy, trong các mẫu phát hiện sớm của những người bị nhiễm chủng virus biến thể Delta, tải lượng virus cao hơn khoảng 1.000 lần so với chủng ban đầu, có nghĩa là chủng Delta tái tạo nhanh hơn, có nguy cơ tái nhiễm cao hơn.

Với tải lượng virus cao hơn khoảng 1.000 lần như vậy, chỉ cần 1 ca F0 có mặt trên đường phố tấp nập thì hậu quả là điều không tránh khỏi. Muốn chấm dứt sớm nhất những ngày giãn cách, những ngày u ám, đau thương vì Covid thì cách tốt nhất là hãy ở nhà.

Ở nhà là tốt, nhưng cũng đừng “đẩy” người khác ra đường. Tôi có một cô bạn bị mắc bệnh nền, từ khi giãn cách không dám ra đường. Ship hàng đến cứ để ở nơi bảo vệ gác tòa nhà và phải 2 tiếng sau mới dám xuống lấy. Hôm vừa rồi cô bạn nhắn tin khoe “em mới mua con Robot lau nhà sạch lắm”. Tôi nhắn hỏi: “Robot không phải mặt hàng thiết yếu, đang giãn cách thế này mà họ cũng đem đến được à?”. Bạn trả lời: “Nếu cần gì thì cũng ship được, huống chi con Robot”. Đấy, dù nghiêm chỉnh ở nhà nhưng lại “đẩy” người khác ra đường, bảo sao đang giãn cách xã hội mà đường phố đông người thế.

Đường phố cứ đông người thì nhiều khả năng sẽ tăng những ca F0. Trưa nay (16/8) Hà Nội lại có 25 ca, trong đó 16 ca F0 ngoài cộng đồng rồi đó. Và đương nhiên thời gian giãn cách sẽ kéo dài. Giờ bạn chọn đi, ra đường làm những việc không thiết yếu để mỗi buổi sớm mở báo đọc xem có bao nhiêu người tử vong vì Covid, mỗi tối giật mình khi điện thoại đổ chuông sợ đầu dây bên kia thông báo người thân bị Covid, hay nghiêm chỉnh ở nhà để góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch này?

Hùng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động