Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô

70 năm đã trôi qua từ Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, nhiều địa danh nổi tiếng như Bắc Bộ phủ, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, ga Hà Nội, chợ Đồng Xuân… đã có nhiều đổi khác song vẫn đóng vai trò như "chứng nhân" lịch sử giúp gợi nhớ về những ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội thuở nào.
Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024Lá cờ Tổ quốc đặc biệt, lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là cột mốc lịch sử đáng nhớ của đất nước ta. Nhiều địa danh nổi tiếng như cầu Long Biên, Ga Hà Nội, Cột Cờ Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội, chợ Đồng Xuân... gắn với sự kiện này đã có nhiều đổi khác. Dẫu vậy, những người dân Thủ đô, những người yêu Hà Nội, những vị khách phương xa vẫn nhận ra "hồn cốt" và dễ dàng hồi tưởng về một thời oanh liệt của Thành phố khi thăm những địa danh lịch sử này.

Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Cột cờ Hà Nội hay còn gọi là Kỳ đài Hà Nội được xây dựng dưới triều Nguyễn. Đây là nơi diễn ra lễ thượng cờ lịch sử chiều 10/10/1954.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Cột cờ Hà Nội nằm tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội thuộc khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cột cờ Hà Nội được đánh giá là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Đây là cây cầu chứng nhân lịch sử khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết ngày 20/7/1954. Theo các điều khoản Hiệp định, quân đội Pháp có 80 ngày để rút quân khỏi Hà Nội.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
16h30 ngày 9/10/1954, cầu Long Biên trở thành nơi ghi dấu chân những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rời Hà Nội đi Hải Phòng, vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam. Cây cầu này cũng là nơi đón chào đoàn quân chiến thắng về tiếp quản Thủ đô.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Nhà hát Lớn Hà Nội là nơi vang lên hồi còi báo hiệu lễ thượng cờ lịch sử vào 15h ngày 10/10/1954. Đây là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Thủ đô, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Nhà hát Lớn Hà Nội được khởi công từ năm 1901, hoàn thành vào năm 1911. Sau hơn 100 năm, nơi đây đã trở thành một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long chính là nơi Quân đội ta tập trung khi vào tiếp quản Thủ đô trong ngày 10/10/1954. Di tích nằm ở hướng Nam của điện Kính Thiên thẳng trục với Cột cờ Hà Nội.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Ga Hà Nội là một trong những cơ sở đầu tiên quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản từ Pháp. Nhà ga này vẫn nhộn nhịp những chuyến tàu khởi hành ngày đêm suốt 70 năm qua. Khách du lịch từ ga Hà Nội có thể đi nhiều tỉnh thành phía Bắc hay xa hơn theo tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Chợ Đồng Xuân, nơi đoàn quân tiếp quản Thủ đô đã đi qua để tiến về hội quân tại Thành cổ Hà Nội. Ngày nay, chợ Đồng Xuân là nơi giao thương tấp nập của các thương lái không chỉ của Hà Nội mà cả nước.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Bắc Bộ phủ là một trong những nơi đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản tại Thủ đô vào ngày trọng đại 70 năm về trước.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trục đường Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng, nơi cánh quân phía Nam của Đại đoàn 308 đi qua trong buổi sáng 10/10/1954 vào tiếp quản Thủ đô.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Tại nhiều khu vực trên đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Người dân Hà Nội cũng thể hiện niềm mừng vui, phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của Thủ đô.
Những chứng tích lịch sử gắn liền với ngày Giải phóng Thủ đô
Hà Nội đã thực sự chuyển mình để phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song vẫn giữ được vẹn nguyên những địa danh lịch sử, văn hóa gắn với truyền thống hào hùng của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến.
Phương Ngân

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025 - 2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.
Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ pháp lý của công dân.
Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần làm rõ mục đích sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 ngay trong nội dung Luật để khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc hiểu sai, dẫn đến yêu cầu Phiếu không phù hợp, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để người dân và cơ quan, tổ chức áp dụng đúng đắn.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) đề nghị không nên xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên và cần áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở toàn tuyến.
Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Đống Đa đã trở thành dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cùng bàn bạc, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tin khác

Đền Đức Trần Triều: Điểm nhấn văn hóa, tín ngưỡng tại xã Mỹ Đức

Đền Đức Trần Triều: Điểm nhấn văn hóa, tín ngưỡng tại xã Mỹ Đức

Ngày 17/11, xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng Đền Đức Trần triều (Phù Giang Vọng Từ). Đây là dịp để mỗi người dân xã Mỹ Đức thêm ý thức, thêm trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của di tích, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại với gần 200.000 lượt khách tham dự

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại với gần 200.000 lượt khách tham dự

Tối 16/11, sau hơn hai tuần diễn ra sôi động, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện được đánh giá là một chuỗi sự kiện nghệ thuật - văn hóa quan trọng, là cầu nối di sản với sáng tạo đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến và khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Xã Trần Phú: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Ké

Xã Trần Phú: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Ké

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ngày 16/11, thôn Đồng Ké (xã Trần Phú, thành phố Hà Nội) đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Kiến tạo Thủ đô xanh

Kiến tạo Thủ đô xanh

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Thủ đô đã đứng trước nhiều thách thức lớn về môi trường. Là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội đang chịu sức ép nặng nề từ quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân số tăng cao, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và suy giảm diện tích cây xanh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc kiến tạo một Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” không chỉ là mục tiêu phát triển bền vững, mà còn là trách nhiệm và khát vọng chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Hà Nội.
Công an Hà Nội đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Công an Hà Nội đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội, Công an Thành phố đang dồn toàn lực, không quản ngày đêm, xuống cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện Kế hoạch “60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe (GPLX)” từ ngày 11/11. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm quản lý Nhà nước về giao thông và tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.
Hà Nội vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện năm 2025

Hà Nội vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học, Học viện năm 2025

Tối 14/11, không gian Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám rực sáng bởi sự hiện diện của 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2025. Lễ tuyên dương do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức, là hoạt động thường niên mang đậm nét đẹp văn hóa hiếu học và truyền thống trọng dụng hiền tài của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại 126 xã, phường. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện tinh thần chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô.
Bứt phá để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Bứt phá để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Cử tri gửi nhiều ý kiến thiết thực tới tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố số 20

Cử tri gửi nhiều ý kiến thiết thực tới tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố số 20

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri thường lệ của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố số 20, cử tri các xã Gia Lâm, Phù Đổng, Bát Tràng, Thuận An đã nêu những ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất, quản lý tài sản công, các dự án chậm triển khai, bảo mật thông tin công dân…
Xem thêm
Phiên bản di động