Những “anh hùng” mặc blouse trắng…

(LĐTĐ) Năm 2020 trong lĩnh vực Y tế, Việt Nam đã làm nên kỳ tích, là quốc gia hiếm hoi trên thế giới duy trì được trạng thái “bình thường” trong bối cảnh cả thế giới căng mình đối phó với đại dịch Covid-19. Để có được điều đó, những “chiến binh” khoác áo blouse đã nỗ lực, hi sinh quên mình để điều trị những ca bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất ca mắc mới. Họ chính là những “người hùng” góp phần tô thắm thêm mùa Xuân của đất nước.
Tăng cường phòng, chống Covid-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn Lan tỏa những giá trị nhân văn Chú trọng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Một “năm đáng nhớ"

Tết đến Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc, bộn bề lo toan trong cuộc sống, để mỗi người có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân, cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Thế nhưng, đối với các y bác sĩ, từ lâu, ngày Tết đã không còn là của “riêng” mình nữa.

Tết cũng như ngày thường, nếu có nhiệm vụ, các y bác sĩ đều sẵn sàng “trực chiến”. Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng y tế luôn trong tâm thế sẵn sàng “vào cuộc” để đảm bảo cho người dân cả nước đón một cái Tết an toàn.

Những “anh hùng” mặc blouse trắng…
Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế là người trực tiếp, xung phong nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: K.Tiến

Còn nhớ, cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam bắt đầu từ những ngày cuối cùng của năm Âm lịch 2019. Đúng ngày 28 Tết (Âm lịch), ngày làm việc chính thức cuối cùng của năm, các nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy ai nấy đều háo hức bởi phía trước là một cái Tết Nguyên đán, mọi người được sum vầy bên gia đình.

Thế nhưng từ 16h30 mọi sự háo hức nhanh chóng đổi chiều. Khoa cấp cứu của bệnh viện bất ngờ tiếp nhận hai bệnh nhân người Trung Quốc, đeo khẩu trang đến xin được thăm khám. Họ là hai cha con, tên Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi). Cả hai đến bệnh viện đều có chung triệu chứng sốt lâu ngày không giảm, đau cơ, mệt mỏi.

Đặc biệt, có một chi tiết khiến cả ca trực giật mình là người cha đến từ Vũ Hán (Trung Quốc), nơi đang là tâm điểm của vùng dịch viêm phổi cấp. Và ngay trong chiều 28 Tết, tình huống khẩn cấp đã được kích hoạt trong toàn bệnh viện.

Trong đêm 29 Tết, Bộ Y tế đã xác nhận 2 ca bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (sau này gọi là Covid-19) là hai cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời thông báo cuộc họp khẩn về phòng chống dịch diễn ra sáng 24/1, tức sáng 30 Tết.

Ngay từ thời điểm đó, Bộ Y tế đã xác định chống dịch xuyên Tết. Liên tục những ngày sau đó, Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục họp bàn nắm diễn biến của dịch, cùng với đó là hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra từ những cuộc họp bất kể thời gian, được triển khai thần tốc đến từng địa phương.

Khi tình hình dịch bệnh bước vào giai đoạn cam go, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, đồng lòng chống dịch. Thực hiện lời “hiệu triệu” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất một lòng quyết tâm phòng chống dịch, với tâm thế “mỗi khu phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”.

Trên mặt trận “không tiếng súng” tất cả các cán bộ, nhân viên ngành y tế đã nỗ lực, hi sinh quên mình chống dịch. Đặc biệt, kể từ khi có bệnh nhân đầu tiên của giai đoạn 2 vào viện ngày 6/3, cường độ làm việc của những người nơi tuyến đầu chống dịch cũng tăng lên và áp lực cũng hơn nhiều.

Những ngày đầu tháng 4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) là cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị người nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước. Bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, công việc của các y, bác sĩ tại đây trong một ngày đều đặn với guồng quay, thăm khám các bệnh nhân nhiễm Covid-19, tiếp nhận những ca bệnh mới, hội chẩn để đưa ra phương án điều trị thích hợp cho từng ca bệnh...

Mỗi ca bệnh đều có điểm khó khăn riêng, các bác sĩ và điều dưỡng làm việc theo ca 12 giờ, dài hơn thời gian làm việc thông thường 4 giờ. Đặc biệt, với 5 ca bệnh nặng, các bác sĩ của bệnh viện cùng tổ chuyên gia 30 người do Bộ Y tế thành lập đã nỗ lực từng phút giây.

Đến cuối tháng 4/2020, khi tình hình dịch bệnh trong nước bước đầu được kiểm soát, cả nước chuyển sang giai đoạn chống dịch mới: nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, đất nước chính thức bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Tuy nhiên, những cán bộ y tế trên cả nước vẫn luôn trong tâm thế “sẵn sàng chiến đấu”.

Do vậy, khi Việt Nam ghi nhận thêm những đợt dịch bệnh quay trở lại cộng đồng tại Đà Nẵng vào tháng 7, lực lượng cán bộ y tế của ta đã có những kinh nghiệm nhất định trong việc xử lý, điều trị bệnh nhân. Đây cũng là giai đoạn các y, bác sĩ phải căng mình chống dịch vô cùng cam go, quyết liệt.

Thời điểm đó, ngành y tế đã tập trung tối đa lực lượng tinh nhuệ nhất để khoanh vùng, dập dịch ở Đà Nẵng. Ngoài các lực lượng của Bộ Y tế đang ở Đà Nẵng, Bộ Y tế tiếp tục cử các chuyên gia ở các bệnh viện đầu ngành đến Đà Nẵng hỗ trợ địa phương này chống dịch. Bộ Y tế cũng thành lập đội thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, tối 30/7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương này ứng phó tốt hơn với dịch Covid-19. Thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đoàn công tác sẽ phối hợp với 3 tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch, xét nghiệm và điều trị mà Bộ Y tế cử đến Đà Nẵng từ ngày 25/7. Toàn bộ lực lượng này sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Những hi sinh thầm lặng

Có thể thấy, trong một năm qua, công tác chống dịch từ Trung ương đến địa phương vô cùng quyết liệt và hiệu quả. Những người đứng đầu ngành y tế là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn…họ là những người luôn theo sát, có quyết định nhanh chóng, dứt khoát, chính xác và sẵn sàng xông pha vào nơi “nguy hiểm” nhất để chống dịch. Hình ảnh đẹp của những người đứng đầu đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống cơ sở y tế trên cả nước để thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Những “anh hùng” mặc blouse trắng…
Các y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của cộng đồng. (Ảnh: K.Tiến)

Đặc biệt, phải kể tới là sự chủ động, tích cực và sẵn sàng lao vào tâm dịch để hỗ trợ, chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid-19 của các cán bộ y tế, sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, xét nghiệm… Họ thường xuyên, liên tục theo dõi sát sao từng ca bệnh tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước để cùng hội chẩn và đưa ra hướng điều trị tối ưu cho người bệnh.

Nhiều đoàn chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của các bệnh viện: Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Ðại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Huế được tăng cường vào hỗ trợ “điểm nóng” Ðà Nẵng trong công tác điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh Covid-19…

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn hết lòng cống hiến, hy sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình. Hơn hết, biết bao gia đình các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế đã phải gác lại cuộc sống thường nhật.

Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân để chiến đấu với đại dịch, nhiều y, bác sĩ không thể có một cái ôm, một “nụ hôn” với đứa con thơ hay ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ già đang mang trọng bệnh. Tất cả vì cuộc chiến với đại dịch vì sự an toàn tính mạng cho hơn 90 triệu người dân. Nhiều bài thơ, ca khúc, bức thư… đã viết lên những hoàn cảnh đầy cảm xúc đó, khiến bao người rơi lệ.

Từng tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Đỗ Minh Hoàng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, một trong những khó khăn của y bác sĩ đó là phải cách ly đúng như bệnh nhân. Mỗi buổi sáng, các y bác sĩ sẽ chia nhau đi khám cho bệnh nhân Covid-19. Sau khi khám xong, các y bác sĩ cũng quay về phòng, tránh tiếp xúc, nói chuyện với nhau quá nhiều. “Thời điểm đó, các y bác sĩ cũng phải tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn.

Từ vượt qua cảm giác khó chịu khi phải mặc áo chống dịch, đeo kính, phòng hộ, cơ thể kín mít… Hay thậm chí, do bị cách ly, không được giao tiếp với bên ngoài, tôi cùng một số đồng nghiệp còn vướng phải hội chứng sợ ngủ, tối ko ngủ được, có một số bác sĩ rơi vào trầm cảm…”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Còn với những bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai, trận chiến này là những ngày tháng khó quên trong hành trình chữa bệnh, cứu người của họ. Sau khi trở thành tâm dịch Covid-19, chính thức thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, Bệnh viện Bạch Mai vẫn được Bộ Y tế cho phép tiếp nhận những ca bệnh nặng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dù đang áp dụng cách ly toàn bệnh viện, nhưng các nhân viên y tế vẫn vừa chiến đấu với dịch bệnh, vừa phải chăm sóc điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân nặng không thể chuyển tuyến. Nhiều nhân viên y tế bị cách ly do tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19, nên số còn lại phải làm việc nhiều hơn. Thế nhưng, họ không hề nao núng, vẫn dốc sức chăm sóc người bệnh…

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngoài sự góp sức của các bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng viên cũng vô cùng tích cực tham gia vào công tác chăm sóc người bệnh. Chị Nguyễn Thị Mai Hương (Điều dưỡng Trưởng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa) chia sẻ: “Chúng tôi đã có những ngày tháng thực sự khó quên trong mùa dịch này”.

Những “anh hùng” mặc blouse trắng…
Các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chị Hương và đồng nghiệp đã từng trực tiếp chăm sóc và tư vấn cho 245 người bệnh điều trị nội trú nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại bệnh viện đa khoa Đống Đa. Tạm gác lại cuộc sống thường nhật, xa gia đình, người thân yêu, chị Hương xung phong nhận nhiệm vụ khi Hà Nội công bố ca dương tính đầu tiên.

Khi người bệnh và người cách ly đến quá đông, chị và đồng nghiệp hầu như làm việc suốt đêm, từ lấy mẫu bệnh phẩm, làm hồ sơ, phân loại bệnh, sắp xếp phòng ở cho mọi người. Thậm chí, điều dưỡng tại đây kiêm luôn việc phân phát đồ tiếp tế, thức ăn, động viên người bệnh yên tâm thực hiện cách ly. Làm việc liên tục, dường như cường độ cao gấp 3 lần so với những ngày thường, chị Hương hiếm có một đêm được ngủ tròn giấc.

Có tận mắt chứng kiến công việc bộn bề mới thấu hiểu hết sự hy sinh của những người ở nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc dù, công việc vất vả, điều kiện làm việc có nguy cơ lây nhiễm bệnh, đặc biệt là việc sinh hoạt trong khu cách ly thực sự chật chội, thiếu thốn nhưng các bác sĩ, điều dưỡng đều có ý thức vì cái chung, cùng thông cảm, hỗ trợ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Lại Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động