Nhọc nhằn mưu sinh dịp cuối năm
Coi chừng “sập bẫy” việc làm thời vụ cuối năm | |
Sôi động thị trường việc làm thời vụ | |
Hà Nội: Tuyển dụng 600 vị trí việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán |
Vất vả mưu sinh
Những ngày cuối năm, đi qua nhiều địa điểm của Hà Nội như đường Bưởi, đường Hoàng Quốc Việt, đường Đê La Thành, chợ đầu mối Long Biên, chợ Đồng Xuân…không khó để bắt gặp hình ảnh những người lao động tự do đang mưu sinh dịp Tết.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiên, 60 tuổi, (Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, chục năm nay, cứ 2 tháng trước Tết Nguyên đán, ông đều cùng một số người trong làng bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm công việc làm thời vụ. “Công việc chính của tôi là bốc vác, làm vườn, chở hàng thuê. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây sức khỏe đi xuống nhiều nên cũng không còn nhiều người thuê như trước”.
Lao động chăm sóc đào, quất trước và sau tết vẫn khan hiếm (Ảnh:K.Tiến) |
Cũng theo chia sẻ của ông Hiên, ban ngày ông thường đứng chờ việc ở chợ Đồng Xuân, nhưng đêm đến lại tập trung ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên để kiếm thêm thu nhập. Những người làm công việc lao động tự do như ông có thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào nhu cầu và lượng hàng hóa của các tiểu thương trong chợ.
“Hễ ai thuê việc gì là tôi cũng làm, từ việc nhẹ như dọn nhà tới việc nặng như bốc dỡ hàng hóa. Mỗi lần người ta thuê thì tùy theo việc trả công, có lúc nhiều việc thì buổi sáng được 400 tới 500 nghìn đồng, nhưng cũng có hôm cả ngày cũng chả được đồng nào”, ông Hiên chia sẻ.
Những người lao động tự do như ông Hiên, vì điều kiện nhà xa nên phải sống tập trung ở gần chợ hoặc cùng thuê trọ trong những căn nhà giá rẻ tại phường Phúc Xá (quận Long Biên) để giảm chi phí. Tuy nhiên, sống ở Hà Nội đắt đỏ, ông Hiên phải cố gắng chi tiêu tiết kiệm, cố gắng nhận thêm nhiều việc làm để có thể gửi chút ít tiền về cho gia đình.
Ông Hiên bày tỏ: “Năm nào nhiều, tôi cũng giữ được khoảng chục triệu gửi về cho gia đình chuẩn bị sắm Tết, nhưng năm nay sức khỏe ngày càng đi xuống, tôi e rằng giữ lại chẳng được là bao”.
Cũng có thâm niên trong nghề bốc vác, ông Lê Văn Sáu 47 tuổi (Nam Định) cho biết: “Thời điểm này ở quê hết việc nên năm nào anh em chúng tôi cũng rủ nhau ra Hà Nội tìm việc. Ở quê quen lao động chân tay nên ra ngoài này cũng nhanh chóng thích ứng công việc. Tuy nhiên, trước đây ở quê thời gian nghỉ khá dài, khỏe thì làm, mệt thì nghỉ còn ở đây nếu nghỉ nào nào nhịn đói ngày đó. Mỗi ngày đều vận chuyển hàng chục tấn hàng khiến nhiều người nhanh chóng gặp các bệnh về xương, khớp và cơ”.
Ngoài ra, những người lao động tự do dịp cuối năm đều không có bảo hiểm, nếu không may gặp rủi ro nghề nghiệp hoặc vấn đề sức khỏe thì rất khó có cơ hội được điều trị tốt. Anh Lại Văn Hùng (Thanh Hóa) cũng là lao động tự do chia sẻ: “Năm ngoái, cũng trong dịp cận Tết tôi theo người quen ra Hà Nội kiếm việc. Trong một lần loay hoay vận chuyển chậu đào thì không may bị giãn dây chằng, phải về nhà điều trị. Thú thật, năm đó tôi đi làm không đủ tiền chữa bệnh”.
Khan hiếm lao động tay chân
Có thể thấy, trên địa bàn Hà Nội hiện nay mặc dù lao động thời vụ diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn có một số nơi cung không đủ cầu. Cận Tết, cũng là lúc công việc bận rộn nên việc chăm lo gia đình của nhiều người hạn chế hơn. Vì thế, nhu cầu thuê người dọn dẹp nhà cửa những ngày này tăng cao.
Chị Đỗ Thị Hoa (Lò Đúc) thuê người dọn nhà tuần 2 buổi nhưng cả tuần nay gọi điện nhưng chị dọn nhà vẫn chưa thu xếp được lịch để đến nhà chị dọn bởi cuối năm nhu cầu người thuê dọn nhà tăng cao đột biến, giá nhân công cũng tăng theo. Chị Hoa cho biết, thường căn nhà 4 tầng thuê người lau dọn hết khoảng 300.000 đồng, nhưng thời điểm hiện nay mức giá đã lên 600.000 đồng.
Bên cạnh đó, các công việc như sửa chữa, vận chuyển đồ đạc, chuyển cây cối, phá dỡ công trình cũng khan hiếm người làm. Anh Phạm Quang Huy (Hà Đông) vừa nhận nhà từ chủ đầu tư. Gia đình mong muốn kịp đón Tết trong nhà mới nhưng nhà vừa nhận xong cần phải sửa chữa, cuối năm không thuê đâu ra thợ. “Tôi dự kiến sửa nhà xong mới dọn đồ về ở để khi đã ổn định chỗ ở thì không bị xáo trộn đồ đạc để sửa nhà nhưng nay không tìm đâu ra thợ. Đến thuê người chuyển đồ còn khó, giá tăng cao”, anh Huy cho biết.
Việc làm thời vụ vẫn thu hút người lao động: Anh Cù Huy Tâm (45 tuổi, quê Nam Định) – lao động tự do đang làm việc tại Nhật Tân chia sẻ: “Bình thường hàng ngày tôi chạy xe ôm, công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập có ngày cao, ngày thấp, bình quân tháng cũng được hơn chục triệu. Thế nhưng, cứ đến hẹn lại lên, tới cận tết là tôi lại về đây làm thuê cho vườn đào của người quen. Thu nhập ổn định khoảng 14 – 15 triệu đồng/tháng, nếu trúng mùa đào, tới tết chủ vườn còn thưởng cho vài triệu”. |
Ngoài ra, một số công việc tay chân như làm vườn, chăm sóc đào, quất trước và sau Tết cũng khan hiếm người dịp cận tết. Ông Nguyễn Văn Hợi (Phú Thượng, Tây Hồ) cho biết, công thuê một lao động tuốt lá từ 300.000 – 500.000 đồng/ngày, nhưng công đào, đánh gốc, chở đào vào cận tết thì có thể phải lên tới 500.000 – 700.000 đồng/ngày. Mặc dù mỗi ngày phải bỏ ra vài triệu để thuê lao động, nhưng không phải ông chủ vườn đào nào cũng thuê được người. Nguyên nhân là bởi cuối năm nhiều việc, tiền công lao động tự do vì vậy cũng tăng rất nhanh.
Ông Lê Thành – người có thâm niên 50 năm trồng đào ở Nhật Tân (Tây Hồ) cũng chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ vào cuối năm, các vườn đào ở vùng này lại nhốn nháo tìm lao động. Theo ông Thành, thuê lao động làm một vài ngày thì dễ, chứ thuê họ làm cả tháng (từ lúc tuốt lá tới đánh gốc, chở đào cho khách, trông vườn đào buổi tối) là cực khó. Như năm ngoái, ông phải thuê 3 lao động làm chính.
Tiền công tính theo tháng cũng 15 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn, ở. Nếu thuê theo ngày, lao động làm công việc vất vả như đánh gốc đào, chở đào thì tiền công còn cao hơn, từ 700.000 đồng/người/ngày.
K.T
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07