Coi chừng “sập bẫy” việc làm thời vụ cuối năm

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, có được một khoản tiền kha khá để lo cho bản thân và gia đình một cái tết thật tươm tất là ước mơ chính đáng của nhiều người. Do vậy, thời điểm cuối năm, nhiều người lao động, sinh viên rất sốt sắng, mong kiếm được việc làm càng sớm càng tốt để kiếm chút tiền tiêu tết. Tuy nhiên, để tránh sập bẫy khi tìm việc trong dịp này, người lao động cần hết sức cẩn trọng.
coi chung sap bay viec lam thoi vu cuoi nam Sôi động thị trường việc làm thời vụ
coi chung sap bay viec lam thoi vu cuoi nam Hà Nội: Tuyển dụng 600 vị trí việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán

Tất bật việc làm thời vụ cuối năm

Như thường lệ, thời điểm cuối năm cũng là lúc các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Thời điểm này, việc làm thời vụ cuối năm cũng trở nên sôi động hơn hẳn. Các công ty, doanh nghiệp chạy đôn chạy đáo đăng tin tuyển nhân viên thời vụ. Người lao động, nhất là các bạn sinh viên cũng đang bắt đầu lựa chọn cho mình công việc ưng ý nhất để kiếm thêm thu nhập.

Bạn Nguyễn Văn An (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương mại) cho biết, mỗi năm vào dịp gần Tết, An đều tìm cho mình một công việc thời vụ phù hợp với lịch học. Năm nay, An nhận vận chuyển hàng cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo với mức lương là 40.000 đồng/giờ. Nếu chăm chỉ làm việc thì riêng tháng cuối năm An cũng kiếm được gần chục triệu đồng để dành chi phí cho năm học tới.

coi chung sap bay viec lam thoi vu cuoi nam
Cần cẩn trọng khi tìm việc làm thêm dịp cuối năm (Ảnh minh họa: K.Tiến)

Cũng giống như An, thay vì về quê nghỉ Tết sớm như các bạn, Hoàng Thị Hồng (sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) ở lại Hà Nội tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm trong dịp cận Tết.

“Năm ngoái, em nhận công việc phát sản phẩm khuyến mại cho một siêu thị trong thời gian 10 ngày từ 20 -30 Tết. Năm nay, em cũng dự định sẽ ở lại đi giúp dọn nhà theo giờ. Em đã liên hệ được một số nơi cần người làm, khoảng nửa tháng nữa là em bắt đầu công việc. Đối với em, việc làm thêm dịp Tết không chỉ giúp mình kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để em cọ sát với môi trường xung quanh”, Hồng chia sẻ.

Theo khảo sát tại một số trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn Hà Nội, các công việc có nhu cầu lớn và “sốt” trong dịp này tập trung vào các ngành dịch vụ, thương mại. Các công việc thời vụ có xu hướng tăng mạnh như bán hàng hội chợ, phát quà khuyến mại, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thu ngân, đóng gói, vận chuyển, giao hàng.

Mức lương sẽ tùy theo yêu cầu và địa điểm làm việc tại nhà hay cửa hàng, dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/giờ. Đặc biệt từ ngày 20 - 25 áp Tết, tiền công được đẩy lên cao hơn khoảng 20%. Thậm chí có những doanh nghiệp trong suốt những ngày nghỉ Tết Âm lịch vẫn duy trì sản xuất thì họ sẽ trả lương cho người lao động cao gấp 3 lần bình thường, do không dễ tuyển lao động thời vụ đi làm vào những ngày nghỉ Tết.

Chị Nguyễn Minh Huyền – chủ một đại lý bán hàng tạp hóa tại Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Thường vào tháng cao điểm dịp cuối năm, hàng hóa nhiều nên năm nào tôi cũng có nhu cầu tìm lao động thời vụ để phụ giúp bán hàng, đóng gói sản phẩm. Tuy nhiên, việc tìm lao động thời vụ dịp cuối năm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Người thì đòi lương quá cao, người thì đòi nghỉ từ 27 Tết. Do vậy, năm nào tôi cũng “mỏi mắt” tìm nhân viên thời vụ. Đặc biệt, vào những ngày 30 Tết thì mức tiền công tăng gấp 3 bình thường mà vẫn khó kiếm người làm”.

Cẩn thận với những chiêu trò

Tuy nhiên, có một vấn đề đáng báo động là song hành với nhu cầu cần việc làm của nhiều người như vậy, các trung tâm môi giới việc làm cũng ồ ạt ra đời với đa dạng chiêu trò trá hình. Những trung tâm này lợi dụng sự cả tin, đánh vào tâm lý mong muốn kiếm tiền của người lao động vào dịp cuối năm để đưa ra những lời chào mời “việc nhẹ, lương cao”.

Để tránh bị mắc mưu với những chiêu trò lừa đảo khi xin việc làm thời vụ mùa tết, các chuyên gia cho rằng, người lao động hãy thật tỉnh táo, hãy thận trọng sáng suốt khi lựa chọn việc làm. Hãy tìm đến các trung tâm môi giới việc làm có uy tín, các đoàn thể, các trung tâm của phường quận, thành phố để đăng ký tìm kiếm cơ hội việc làm.

Ngoài ra, cần cảnh giác với những trung tâm giới thiệu việc làm có các đặc điểm như: Cơ sở vật chất sơ sài, có khi chỉ một vài bộ bàn ghế; yêu cầu người lao động đóng một khoản tiền vài ba trăm nghìn đồng và hẹn chờ công việc.

Chỉ trong đầu tháng 12/2019, qua tham khảo từ những tờ rơi quảng cáo dán đầy trên các cột điện, các trạm xe buýt, trên mạng xã hội, website…các trung tâm môi giới việc làm đều đưa ra một loạt danh mục việc làm thời vụ cho Tết. Với số lượng tuyển dụng lớn, cùng mức lương hấp dẫn đã khiến nhiều người “sập bẫy”.

Ví dụ, một trong những việc làm thời vụ được đăng tải trên website với nội dung như sau: “Cần 20 nhân viên nam trông xe siêu thị, thời gian làm 8 giờ, có bao bữa trưa, lương 5,5 triệu. Tăng ca buổi tối có thể lên đến 12 triệu đồng. Tuyển 10 nhân viên nam, nữ tuổi dưới 25, làm phục vụ quán cà phê, mức lương 3 triệu/ca 4 giờ, nếu làm tốt có thưởng thêm. Tiêu chuẩn tuyển dụng: Không cần kinh nghiệm, chỉ cần chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên là đi làm luôn”.

Có thể thấy, lợi dụng nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao, nhiều đối tượng đã “giăng bẫy” tuyển dụng việc làm khiến người lao động tin theo, đi làm nhưng chậm hoặc không chịu trả lương, mất phí tuyển dụng nhưng không có việc làm. Chiêu trò của một số trung tâm môi giới việc làm là họ sẽ đưa ra khung thời gian làm việc thường không quá dài, mô tả công việc không quá vất vả, nhưng lại đi kèm lương cao nên người tìm việc vừa đọc là đã muốn xin đi làm ngay.

Tuy nhiên, trên thực tế thì lại hoàn toàn không bao giờ đúng sự thật như thế, mà chỉ có những người lao động hay sinh viên đã trải qua vài ba lần đi tìm kiếm việc làm thêm họ mới hiểu và tận tường “thủ thuật” hay “chiêu trò” của các trung tâm môi giới.

Bạn Tống Thị Tâm (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) chia sẻ, bạn từng bị một trung tâm việc làm lừa đảo mất 300 ngàn đồng ở mùa xin việc làm thêm Tết năm ngoái. Tâm cho biết: “Năm ngoái được nghỉ Tết sớm nên em cũng tìm một công việc làm thêm phù hợp với thời gian của mình. Em thấy tin đăng quảng cáo trên mạng xã hội tìm người dọn nhà thuê với mức giá 400.000 đồng/giờ mà không có bất cứ yêu cầu gì về kinh nghiệm nên cũng mạnh dạn đến trung tâm nộp hồ sơ. Tuy nhiên, khi đến nơi, em được đề nghị xuất trình chứng minh thư và nộp “phí” là 300.000 đồng với lời hẹn 3 ngày sau đến nhận việc. Tuy nhiên, sau 3 ngày em không thể liên hệ được với người tuyển dụng, đến tận nơi thì trung tâm vắng tanh, không có người”.

Để tránh bị mắc mưu với những chiêu trò lừa đảo khi xin việc làm thời vụ mùa Tết, các chuyên gia cho rằng, người lao động hãy thật tỉnh táo, hãy thận trọng sáng suốt khi lựa chọn việc làm. Hãy tìm đến các trung tâm môi giới việc làm có uy tín, các đoàn thể, các trung tâm của phường quận, thành phố để đăng ký tìm kiếm cơ hội việc làm.

Ngoài ra, cần cảnh giác với những trung tâm giới thiệu việc làm có các đặc điểm như: Cơ sở vật chất sơ sài, có khi chỉ một vài bộ bàn ghế; yêu cầu người lao động đóng một khoản tiền vài ba trăm nghìn đồng và hẹn chờ công việc.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động