Nhanh chóng khoá chặt khu vực nguy cơ cao, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nhận định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 còn rất khó khăn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị quận Hoàng Mai tuyệt đối không chủ quan; phải tập trung nhanh chóng khoá chặt các khu vực có nguy cơ cao, dập tắt các điểm dịch; giữ vững an ninh, trật tự; bảo đảm an sinh xã hội, nhất chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, éo le... trên địa bàn.
Hà Nội tiếp nhận gần 30 tấn hàng thiết yếu từ tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn Luôn bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định

Xây dựng và chuẩn bị 5 phương án với 5 cấp độ

Chiều 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và lãnh đạo một số sở, ngành.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại phường Yên Sở. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn đã thị sát, kiểm tra 2 mô hình tự quản tại phường Mai Động là khu đô thị Time City và Khu dân cư số 1. Đoàn cũng đã kiểm tra cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu đô thị Đền Lừ III (được kích hoạt từ ngày 2/8/2021) và Khu cách ly tập trung quy mô 2.000 chỗ tại Khu tái định cư Công viên Tuổi Trẻ.

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai cho biết, tính từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn quận đã phát hiện 112 ca dương tính SARS-Cov-2, trong đó có 30 trường hợp trong cộng đồng, 81 trường hợp trong khu cách ly. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, quận đã thành lập sở chỉ huy quận và các phường, bố trí trực 24/24h. Quận ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch do các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn. Trên cơ sở dự báo sớm và bảo đảm chủ động, quận đã xây dựng và chuẩn bị theo 5 phương án với 5 cấp độ.

Để thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội, quận Hoàng Mai đã tập trung tổ chức bảo vệ bằng đường các khu dân cư, tổ dân phố chưa bị dịch tấn công. Sau khi thí điểm hiệu quả ở 2 phường Mai Động, Đại Kim, quận đã chỉ đạo thành lập 296 tổ tự quản, bố trí 470 chốt bảo vệ vùng an toàn ở địa bàn dân cư theo 3 lớp. Hiện nay, quận đang duy trì 21 điểm cách ly y tế tại 10 phường. Toàn quận đã tiêm được 48.321 mũi vắc xin phòng Covid-19.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại khu đô thị Times City. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của quận Hoàng Mai trong phòng, chống Covid-19; là điển hình trong công tác truy vết, cách ly; là nơi đầu tiên của Thành phố áp dụng mô hình tự quản bảo vệ vùng an toàn ở địa bàn dân cư. Tuy nhiên, Hoàng Mai vẫn được coi là "vùng đỏ" về dịch Covid-19 của Thành phố, nên phải tiếp tục cảnh giác cao.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, mặc dù là địa bàn đông dân cư, lượng người, phương tiện lưu thông lớn, nhưng quận Hoàng Mai là đơn vị tiêu biểu, chủ động, quyết liệt, có sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức giãn cách xã hội bài bản, thực chất từ cơ sở.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, quận Hoàng Mai đã không chỉ kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, mà còn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thành phố trong việc thành lập các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, các cơ sở thu dung điều trị F0.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Mai Động. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận Hoàng Mai trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, quận Hoàng Mai là địa bàn luôn có nguy cơ cao, tiềm ẩn sự lây lan mạnh của dịch bệnh Covid-19, do đó Quận ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hơn nữa kết quả, những bài học kinh nghiệm; trước mắt quán triệt thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, gốc là phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ tổ dân phố, đúng nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình; ngọn là phải bảo đảm các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn có phương án phòng chống dịch được phê duyệt, phương án phải thực chất, không phải để đối phó.

Một lần nữa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành ủy là phải chủ động chuẩn bị trước ở mức độ cao hơn, quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thành phố, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm kích hoạt hết công suất các cơ sở đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận với khoảng 7.500 giường bệnh vào phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 của Thành phố.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàng Mai. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bên cạnh đó, ông Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, quận Hoàng Mai phải tập trung nhanh chóng khoá chặt các khu vực có nguy cơ cao, dập tắt các điểm dịch trên địa bàn; giữ vững an ninh, trật tự; bảo đảm an sinh xã hội, nhất chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, éo le... trên địa bàn.

Nhận định nhiệm vụ phòng, chống dịch còn rất khó khăn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường của Hoàng Mai tuyệt đối không chủ quan, tự mãn; phải phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, coi hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo phân công là "thước đo" uy tín, năng lực, trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng Thành phố đẩy lùi Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động