Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn

(LĐTĐ) Yêu cầu huyện Thanh Trì chủ động phương án cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trong 15 ngày giãn cách (đợt 2), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt lưu ý, phải quan tâm, rà soát, hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Luôn bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định Hà Nội: Tạm dừng mua trang thiết bị từ nguồn chi thường xuyên để dồn lực phòng, chống Covid-19 Trong 15 ngày giãn cách xã hội tới phải làm quyết liệt hơn, thực chất hơn nữa

Chiều 7/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại trụ sở Huyện ủy Thanh Trì (ảnh: Nguyễn Thái).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra điểm cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân tại Nhà văn hóa thôn Yên Xá, xã Tân Triều; kiểm tra chốt "vùng xanh" tại ngõ 123 đường Yên Xá, xã Tân Triều; kiểm tra địa điểm dự kiến được cải tạo thành nơi cách ly tập trung tại xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì).

Tại trụ sở Huyện ủy Thanh Trì, lãnh đạo địa phương này đã báo cáo kết quả triển khai Kết luận số 31-KL/TU ngày 3/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố" và các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thanh Trì. Theo đó, từ ngày 31/7 đến 7/8/2021, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 87 ca F0. Huyện đã rà soát được 390 trường hợp F1, 1.114 trường hợp F2…

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã thực hiện giao ban hằng ngày, bảo đảm giải quyết công việc cấp bách trong mọi tình huống. Huyện duy trì 1 chốt kiểm soát dịch của Thành phố; 7 chốt kiểm soát dịch của huyện; 119 chốt cứng, 114 chốt mềm, 38 tổ lưu động do 16 xã, thị trấn quản lý, huy động 952 người tham gia…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc huyện Thanh Trì đã tổ chức điểm cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân tại Nhà văn hóa thôn Yên Xá, xã Tân Triều với lượng hàng hóa đa dạng; tổ chức giãn cách khoa học, góp phần cung ứng hàng hóa đầy đủ cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại chốt "vùng xanh" ở xã Tân Triều (ảnh: Nguyễn Thái).

Bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mặc dù Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, song số ca F0 trong cộng đồng chưa thể bóc tách vẫn là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, tại một số địa phương, công tác phòng, chống dịch vẫn chưa được triển khai thực chất, điển hình là vẫn còn một số ca bệnh phát sinh do chủ quan trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Trì cũng như các quận Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông là những điểm trung chuyển hàng hóa của Thành phố nên nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn khu vực khác, do vậy, lãnh đạo huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ và có biện pháp hiệu quả để phòng ngừa.

Yêu cầu huyện Thanh Trì triển khai công tác phòng, chống dịch thực chất hơn, hiệu quả hơn, quyết liệt hơn, bắt đầu từ mỗi người dân và lực lượng thuộc tuyến đầu phòng, chống dịch, bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, huyện phải bảo toàn bằng được các "vùng xanh" không có dịch, trong đó, cần học tập kinh nghiệm của huyện Đông Anh, lấy lực lượng ở chính các khu dân cư để trực tiếp tham gia bảo vệ "vùng xanh"...

Lưu ý việc duy trì nghiêm ngặt công tác ứng trực tại các chốt kiểm soát theo chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, qua đó nâng cao hiệu quả của thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, bóc tách sớm các ca F0 khỏi cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, cần thực hiện nguyên tắc "một cung đường, hai điểm đến", tổ chức cung ứng hàng hóa đến doanh nghiệp phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân. Cùng với đó, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền ở cấp xã nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong nhân dân. Đặc biệt, giám sát, siết chặt hơn nữa việc đi lại của người dân thông qua việc rà soát chặt chẽ việc cấp giấy đi đường và kiểm tra cả các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, trên tinh thần chỉ có lực lượng cơ yếu mới làm việc trực tiếp.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại điểm cung ứng hàng hóa thôn Yên Xá (ảnh: Nguyễn Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, việc giao cơ quan quân sự điều hành các khu cách ly tập trung; siết chặt việc quản lý các trường hợp F1, F2, nếu vi phạm thì xử lý hành chính và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Thanh Trì đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 với những khu vực có nguy cơ cao; tiến hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 diện rộng cho người dân trên nguyên tắc bảo đảm an toàn cho người dân và nhân viên y tế trong quá trình tiêm.

Về công tác cung ứng hàng hóa, huyện cần chủ động phương án để phục vụ nhân dân trong 15 ngày giãn cách (đợt 2). Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Thanh Trì cần xem xét, rà soát, hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Liên quan đến các chợ đầu mối, chợ dân sinh đang tạm đóng cửa, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện đẩy nhanh xét nghiệm, đồng thời, xin hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội để xem xét lệnh thu hẹp khu vực cách ly y tế, tạo thuận lợi cho bà con tiểu thương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, công tác phòng, chống dịch trong đợt giãn cách tiếp theo sẽ được tiến hành thực chất, hiệu quả, quyết liệt để sau giãn cách xã hội, Thủ đô Hà Nội sẽ kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình yên.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động