Nhân dân Thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều ngày 16/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp: Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh
Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp

UBND TP yêu cầu, việc tổ chức phong trào thi đua chào mừng là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, tiến hành từ nay đến hết năm 2015 và phải được triển khai sâu rộng từ TP đến cơ sở, tới mọi tầng lớp nhân dân.

Nhân dân Thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
CBCNVCLĐ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ (minh họa)

Nội dung phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.Trong đó tập trung thi đua thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thi đua cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 5 năm (2010-2015) và trọng tâm năm 2015 tập trung thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”; Xây dựng nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo chất lượng; Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đợt thi đua này, quy định thang điểm là 100. Theo đó, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp: 45 điểm, trong đó tổ chức tham gia đóng góp văn kiện ĐH Đảng bộ các cấp: 10 điểm; Tổ chức ĐH Đảng đúng kế hoạch của TP: 9 điểm; Làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng và cơ cấu tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ ĐH Đảng: 10 điểm; Chuẩn bị báo cáo chính trị, các tham luận tại ĐH, đảm bảo chất lượng: 10 điểm; Đảm bảo ANCT, TTAT trong thời gian diễn ra ĐH: 6 điểm.

Triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch 5 năm (2010-2015) và thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”: 45 điểm. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đặc thù của địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả cao: 10 điểm.

Nhân dân Thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
Thi đua xây dựng nông thôn mới

Về số lượng khen thưởng, theo UBND TP có 10 Cờ thi đua của UBND TP, phân bố UBND các quận, huyện, thị xã: 5 Cờ (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 01 đơn vị cấp xã đề nghị tặng Cờ của TP); các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP: 5 Cờ. Có 30 Bằng khen của UBND TP, trong đó khối quận, huyện, thị xã: 10 bằng khen. Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP không quá 20 Bằng khen. Ngoài ra, mỗi quận, huyện, thị xã chọn tối đa không quá 3 đơn vị và từ 1 đến 3 cá nhân (cấp xã) đề nghị tặng Bằng khen của TP. Mỗi sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP chọn tối đa 2 tập thể hoặc cá nhân đề nghị tặng Bằng khen TP.

Các đơn vị cấp huyện, sở, ban, ngành, MTTQ TP, các đoàn thể, đơn vị trực thuộc TP, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện đợt thi đua chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp, số lượng khen thưởng, do các đơn vị quy định.

Trình tự thủ tục hồ sơ khen thưởng: Các đơn vị căn cứ kết quả thi đua của tập thể, cá nhân, tổ chức họp xét và quyết định khen thưởng; Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND TP khen thưởng phải gửi hồ sơ về UBND TP (qua Ban Thi đua - Khen thưởng TP) trước ngày 30/9/2015.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động