Vi phạm trật tự xây dựng

Nhà cổ có nguy cơ sập đổ

Theo phản ánh của một số người dân, ngôi nhà số 60 Hàng Than,  đang có nguy cơ sập đổ do vi phạm trật tự xây dựng.
Nhà cổ có nguy cơ sập đổ Nhà cổ, sống khổ mỗi ngày
Nhà cổ có nguy cơ sập đổ Lãnh đạo TP Hà Nội kết luận về sự cố sập biệt thự cổ
Nhà cổ có nguy cơ sập đổ Biệt thự cổ “kêu cứu”
Nhà cổ có nguy cơ sập đổ Nguyên nhân sập nhà số 107 Trần Hưng Đạo là do xuống cấp

Sửa chữa nhà bằng cách xây thêm tầng

Theo phản ánh của một số hộ dân sống cạnh nhà số 60 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, TP.Hà Nội), nhiều ngày qua, họ luôn sống trong tâm trạng bất an, nơm nớp lo sợ vì căn nhà số 60 Hàng Than có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Theo tìm hiểu của PV, ngôi nhà số 60 Hàng Than thuộc loại nhà cổ được xây dựng cách đây cả trăm năm. Theo nguyên trạng, ngôi nhà có mái ngói không móng, không có khung bêtông, mà chỉ được xây bằng gạch, vôi vữa.

Nguyên trạng ngôi nhà trên được thiết kế hai tầng (tầng 2 có gác xép). Chủ sở hữu tầng 1 là gia đình bà Bùi Thanh Vân (SN 1964) được UBND quận Ba Đình cấp giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận số: CH 000333/2012/QĐUB, cấp ngày 09/05/2012) và chủ sở hữu tầng 2 là ông Vũ Trung Thành (địa chỉ số 62 Hàng Than).

Nhà cổ có nguy cơ sập đổ
Mặt trước ngôi nhà số 60 Hàng Than

Thời gian gần đây, gia đình ông Thành đã tự ý cơi nới, từ nhà nguyên trạng 2 tầng thành nhà 3 tầng, không gia cố móng. Được biết, ông Thành chỉ được UBND quận Ba Đình chấp thuận cho cải tạo, sửa chữa nhà tại Công văn số 638/UBND-QLĐT ngày 22/5/2015. Công văn này nêu rõ: “Trên diện tích nhà (tầng 2) 48,3m2, ông Vũ Trung Thành được phép cải tạo, sửa chữa, gia cố chống xuống cấp, không làm thay đổi quy mô, kết cấu nhà cũ. Cụ thể như sau: Gia cố, sửa chữa các vết nứt tường, thay xà gồ, thay mái ngói bằng mái tôn, cải tạo, sửa chữa nội thất công trình tại tầng 2 và áp mái”. Ngoài ra, công văn trên cũng khẳng định “Việc chấp thuận này không thay thế giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, khi cải tạo ngôi nhà, ông Thành đã đổ trần tầng 1 bằng bêtông cốt thép. Điều đáng nói, hiện trạng ngôi nhà bây giờ là 3 tầng (trần tầng 3 cũng được đổ bằng bêtông cốt thép) và đã được thể hiện tại biên bản ngày 14/9/2015 của UBND phường Nguyễn Trung Trực: “Công trình xây dựng sai với công văn số 638 của UBND quận Ba Đình, hiện nay gia đình đã đổ mái bê tông cốt thép tầng 3, diện tích 48,3m2, cao 3,6m, trên cơ sở tầng 3 gia đình đã xây tiếp tầng 4. Yêu cầu gia đình ông Thành ngừng thi công và khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Thành mới phá dỡ tầng 4 (chưa có mái) và vẫn giữ nguyên mái bêtông cốt thép tầng 3.

Theo bà Bùi Thanh Vân, trong thời gian bà theo chồng đi công tác nước ngoài có nhờ chị gái là bà Bùi Thị Tuyết (SN 1961) trông coi nhà. Bà Tuyết thông báo rằng tháng 6/2015, gia đình ông Thành đã xây dựng từ nguyên trạng thành 4 tầng. Việc làm này của ông Thành hoàn toàn sai so với nội dung công văn 638 của UBND quận Ba Đình. Sau đó bà Vân làm đơn đề nghị phường xử lý vụ việc này. Trước đó, ngày 22/6/2015, bà Vân và chồng là ông Nguyễn Hoàng Anh, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản làm giấy ủy quyền cho bà Tuyết giải quyết các việc liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa nhà số 60 Hàng Than (do ông Vũ Trung Thành chủ sở hữu tầng 2 của ngôi nhà tiến hành).

Tuy nhiên, ngày 29/6/2015 ông Vũ Trung Thành lại ký một biên bản thỏa thuận với bà Nguyễn Hoàng Lan (em ruột của ông Nguyễn Hoàng Anh, chồng bà Vân) trong việc cải tạo, sửa chữa ngôi nhà. Tại biên bản này có thể hiện việc ông Nguyễn Hoàng Anh có ủy nhiệm cho bà Lan thỏa thuận với ông Thành. Vậy nhưng, bà Vân khẳng định, trước đó, bà đã làm giấy ủy quyền hợp pháp cho chị gái là bà Bùi Thị Tuyết, vì vậy, những nội dung trong biên bản thỏa thuận giữa ông Thành và bà Lan hoàn toàn không có giá trị.

Dân lo sợ, nhà vẫn xây

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà số 60 Hàng Than đã được xây dựng cả trăm năm nay nên bên trong nhiều chỗ nứt vỡ. Nhiều người dân sống tại các căn hộ liền kề đã gửi đơn kêu cứu đi nhiều nơi bởi họ lo sợ công trình sẽ đổ sập bất cứ lúc nào nhưng gia đình ông Thành vẫn tiếp tục thi công công trình này.

Trao đổi với UBND phường Nguyễn Trung Trực về vụ việc này, ông Trần Phương Anh (Phó chủ tịch UBND phường) cho biết: “UBND quận đồng ý cho cải tạo nhà (công văn 638/UBND-QLĐT của UBND quận Ba Đình), nhưng việc gia đình ông Thành đã đổ thêm mái bằng tầng 3, rõ ràng là sai phép, sai với công văn của quận. Sau đó, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu nhà ông Thành tự tháo dỡ tầng 4”.

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, UBND phường Trung Trực đã mời gia đình bà Vân cùng bàn họp, yêu cầu nhà ông Thành dỡ bỏ tầng 4. Sau đấy, nhà ông Thành đã dỡ bỏ xong tầng 4. Hai bên đã đồng ý mời cơ quan thẩm định và ông Thành sẽ thuê đơn vị thẩm định độ an toàn của ngôi nhà. Nếu không an toàn sẽ phải dỡ bỏ, lợp mái tôn như trong Công văn 638”, ông Trần Phương Anh cho hay.

Lý giải về việc người được ủy quyền là bà Tuyết, nhưng người đứng ra thỏa thuận cải tạo, sửa chữa ngôi nhà số 60 với ông Thành lại là bà Lan, ông Tùng khẳng định: “Giấy ủy quyền đã có từ tháng 6/2015, nhưng đến tháng 9/2015, khi nhà ông Thành xây xong rồi, bà Tuyết mới trình ra giấy ủy quyền. UBND phường trước đó cũng chỉ dựa vào văn bản thỏa thuận giữa bà Lan với ông Thành”, ông Phương Anh lý giải.

Ông Nguyễn Cương Quyết (Đội trưởng đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình) cho hay: “Ở đây phải nói rằng sai thì có sai, bởi vì quận chỉ cho phép cải tạo sửa chữa, có một số chi tiết của kết cấu. Trước đây là nhà 3 tầng mái tôn, nhưng giờ thay bằng mái bằng, có thay đổi chất liệu kết cấu và phần tường lên tầng 4 nên UBND phường đã tháo dỡ và hướng dẫn đi kiểm định. Đây là trường hợp cố tình vi phạm. Theo quy định pháp luật sẽ xử phạt hành chính, nhưng nếu hai bên thỏa thuận được thì để lại, còn nếu không thỏa thuận được thì sẽ tháo dỡ”. Như vậy, nếu theo ý kiến của ông Nguyễn Cương Quyết, việc có tồn tại ngôi nhà theo hiện trạng như hiện nay phụ thuộc vào thỏa thuận của người dân. Câu hỏi đặt ra là: Vai trò của biên bản ngày 14/9/2015 khẳng định vi phạm trật tự xây dựng của UBND phường Nguyễn Trung Trực là như thế nào? Nếu người dân tự thỏa thuận, dẫn đến việc ngôi nhà đổ sập thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Minh Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động