Nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết mình với công việc thiện nguyện

Xem việc làm thiện nguyện là niềm vui cuộc sống, suốt nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) luôn miệt mài tham gia các hoạt động cộng đồng. Với cái tâm và tấm lòng của mình, bà đã góp phần thắp lên “ngọn lửa” phong trào từ thiện, nhân đạo tại địa phương.
Lan tỏa tấm lòng thiện nguyện Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận Mang niềm vui và nụ cười đến với trẻ khuyết tật

Đến phường Đông Ngạc, hỏi thăm về bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường dường như ai ai cũng quen mặt. Với người dân phường Đông Ngạc, bà Hằng là tấm gương sáng về sự tử tế, tâm huyết với công tác của Hội cũng như hoạt động từ thiện.

Theo tìm hiểu, năm 2014 bà Hằng được các hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ngạc. Những năm đầu nhận nhiệm vụ, Hội Chữ thập đỏ phường chỉ có gần 900 hội viên. Số lượng hội viên quá ít khiến hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động Hội, bà Hằng đã đi đến từng Chi hội, tổ dân phố vận động nhân dân tham gia Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Không phụ tâm huyết của bà, số lượng hội viên của Hội nhanh chóng tăng từ 900 người năm 2014 lên 1.726 hội viên năm 2020.

Nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết mình với công việc thiện nguyện
Bà Nguyễn Thị Hằng (đứng thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với cương vị Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường, bà Hằng cũng đã tích cực, không quản ngày đêm đến từng tổ dân phố, các trường học để thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác nhân đạo, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng quỹ để tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời những người dân, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, những người yếu thế trong xã hội.

Các chương trình nhân đạo từng được bà vận động, tổ chức có thể kể đến như: “Hiến máu tình nguyện”, “Áo ấm vùng cao”, “Thương về miền Trung” hay chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “ Xây dựng nhà Chữ thập đỏ”. Mỗi chương trình đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để lại những dấu ấn tốt góp phần lan toả ý tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Kể về cơ duyên đến với các hoạt động thiện nguyện, bà Hằng cho biết, trong quá trình làm việc, bà có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và ngoài cộng đồng. Nhận thấy trong cuộc sống còn nhiều người bất hạnh, cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tháng 7/2019, bà Hằng quyết định thành lập Nhóm Thiện nguyện Thiện Tâm với mục tiêu “mang tình yêu thương đến với những hoàn cảnh không được may mắn”.

Nhóm hoạt động với tôn chỉ “chỉ vận động mỗi người một số tiền rất nhỏ từ 100.000-200.000 đồng/tháng nhưng hoạt động hiệu quả để thu hút thật nhiều người tham gia” từ đó, gây dựng quỹ tặng quà cho các bệnh nhân ung thư, trẻ em nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa…

“Để có kinh phí cho Nhóm hoạt động, những ngày đầu tôi đã vận động chính chồng, con dâu, con rể, con trai, con gái, em gái cùng tham gia công tác thiện nguyện, đóng quỹ đều đặn. Riêng gia đình tôi đã có 6 thành viên cùng tham gia vào Nhóm Thiện nguyện và gây quỹ 600.000 đồng/tháng. Tiếp đó, tôi vận động các cán bộ trong Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc cùng tham gia rồi dần dần là các hộ dân trong phường”, bà Hằng chia sẻ.

Chính nhờ sự chân thành, đến từng nhà, gặp từng người, phân tích điều hay lẽ phải, dùng việc làm của mình và những người trong gia đình để làm gương, đến cuối năm 2019 số thành viên của Nhóm Thiện nguyện đã tăng lên 26 người. Để tạo niềm tin cho thành viên và người xung quanh, bà Hằng cũng rất chủ động trong việc công khai minh bạch các khoản thu chi của Nhóm, đồng thời tích cực hoạt động, giúp đỡ người khó khăn bằng những hoạt động cụ thể, hiệu quả.

Nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết mình với công việc thiện nguyện
Bà Hằng (áo màu đỏ bên phải) cùng các thành viên đoàn thiện nguyện chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán năm 2020, từ nguồn quỹ Nhóm, bà và các thành viên đã dành tặng 22 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những gia đình khó khăn. Từ những việc làm cụ thể, ý nghĩa đó, bà tiếp tục tuyên truyền vận động và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân trong và ngoài địa phương. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, Nhóm Thiện nguyện do bà thành lập đã tặng được 247 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 236.000.000 đồng. Ngoài ra, bà Hằng còn thường xuyên tặng quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác bằng tiền của cá nhân…

Ngoài các hoạt động thiện nguyện, bà Hằng còn là người gương mẫu đi đầu các cuộc vận động, phong trào ở địa phương từ việc nhập, lưu trữ dữ liệu của những người tham gia mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện; tuyên truyền người dân phòng chống, sốt xuất huyết, phát quang cây, xanh, tổng vệ sinh môi trường; cài đặt mã số định danh điện tử; vận động hiến máu...

Nói về hiệt huyết của mình trong công tác từ thiện, nhân đạo, bà Hằng cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò, đạo đức của cán bộ Hội Chữ thập đỏ tôi luôn cố gắng hết mình để làm việc thiện, noi gương Bác mang lại những điều tốt đẹp cho các hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng “cho đi là còn mãi”, những việc làm tử tế của bản thân sẽ góp phần lan toả tinh thần nhân đạo trong cộng đồng, xã hội”.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: “Bà Hằng là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo. Hành động sẻ chia của bà đã góp phần tạo động lực, giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà là một trong số hàng trăm “bông hoa” làm việc thiện của quận Bắc Từ Liêm, không ngừng góp sức mở rộng và nhân lên phong trào từ thiện, nhân đạo trên địa bàn Thành phố nói chung và của quận Bắc Từ Liêm nói riêng, là tấm gương, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lê Thắm - Hữu Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động